Vòng quanh thế giới chỉ với 1 chiếc Kia Morning

26/06/2017 11:51 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tưởng tượng có thể khám phá từ Alaska cực bắc xa xôi, tới vùng Địa Trung Hải, Trung Đông, vòng quanh châu Á..., liên tục trong 111 ngày với một chiếc xe Kia Morning giá “bèo” nhất đang được công ty Trường Hải khuyến mãi, chỉ 321 triệu đồng...

Tất nhiên, khó có thể thực hiện được điều này. Nhưng Majestic Princess, chiếc du thuyền mới nhất vừa cập cảng Phú Mỹ Việt Nam, trên hành trình Con đường tơ lụa, xuất phát từ Rome (Ý), kết thúc ở Thượng Hải (Trung Quốc), đưa ra một giải pháp khả thi bất ngờ: gói 20.000 đô la Singapore (tương đương 320 triệu đồng) cho hải trình vòng quanh thế giới. Đây là mức giá trọn gói bao gồm đi lại, ăn ở trong suốt thời gian 111 ngày. Một chiếc Kia Morning cho chuyến vòng quanh thế giới, đi qua 7 châu lục, với khoảng 350 điểm dừng chân trên các vùng biển Caribbean, Alaska, kênh đào Panama, châu Âu, Mexico, Nam Mỹ, Úc, New Zealand, Nam Thái Bình Dương, châu Á, châu Phi...

Sau xe máy, xe hơi, máy bay thì hiện nay, du thuyền (cruise) đang dần trở thành một trào lưu di chuyển kết hợp nghỉ dưỡng mới ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngay trong chuyến hải trình đầu tiên sau khi hạ thuỷ, chiếc tàu Majestic Princess xuất phát từ thủ đô nước Ý, đã đưa hơn 3.500 du khách tới TP.HCM từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chú thích ảnh
Majestic Princess, chiếc du thuyền mới nhất vừa cập cảng Phú Mỹ Việt Nam

Theo người đại diện truyền thông của Pricess Cruises, trong năm 2016 chỉ riêng thương hiệu này đã đón 2 triệu lượt khách trên toàn thế giới, người Việt chiếm khoảng 1% và đang có dấu hiệu gia tăng. Theo kế hoạch, trong năm 2017-2018, 6 du thuyền của thương hiệu này sẽ thực hiện 35 chuyến đến Việt Nam với khoảng 79.000 khách.

Tuỳ từng thương hiệu, cruise có qui mô thiết kế khác nhau. Như chiếc Majestic Princess nói trên, với 19 boong tàu, nó như một khách sạn 5 sao có sức chứa 3.560 hành khách và 1.340 nhân viên phục vụ, với đầy đủ các dịch vụ như nhà ăn, quán bar, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, nhà hát, thư viện, phòng tập gym, phòng karaoke, casino, khu vực mua sắm miễn thuế... Chỉ riêng chi phí để đóng con tàu này đã lên tới 500 triệu euro (chưa bao gồm trang bị nội thất).

Tất nhiên đây là một trong số những du thuyền quốc tế mà khách hàng chỉ cần bỏ một khoản tiền, có khi chỉ vài trăm đô la Singapore cho hành trình ngắn ngày (3 hoặc 4 ngày) là có thể trở thành thượng đế. Còn những du thuyền cá nhân thì cũng đã xuất hiện ở Việt Nam trong mấy năm trở lại đây.

Người có du thuyền riêng được nhắc tới trên truyền thông sớm nhất là diễn viên, người mẫu Diễm My. Chiếc du thuyền Sunseeker của gia đình cựu ảnh hậu được ước đoán có giá vào khoảng 2 triệu USD. Chiếc du thuyền Azimut 70 được thiết kế và sản xuất tại Ý của gia đình chồng Tăng Thanh Hà có giá ước đoán khoảng 4 triệu USD, tuy nhỏ nhưng được đánh giá cao bởi vẻ thẩm mỹ và độ sang trọng.

Được cho là du thuyền cá nhân lớn nhất tại Việt Nam là chiếc King Yatch của Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Nha Trang. King Yatch có nhà hàng, bar, phòng massage, phòng tắm nắng, phòng tắm hơi, phòng ngủ trang bị cao cấp, với tổng giá trị ước đoán khoảng 500 ngàn USD.

Phan Ka
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm