Hành trình 20 điểm yêu thương - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đến với tỉnh Trà Vinh

27/07/2017 13:18 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối chuỗi hoạt động của Hành Trình 20 Điểm Yêu Thương do Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ phát động, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã thực hiện chương trình tại Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trong hai ngày 17 và 18/07/2017.

Với mong muốn mang đến kiến thức và cách xử trí trong các tình huống khẩn cấp như: ong chích, rắn cắn, ngạt nước, tai nạn giao thông, gãy xương, ngưng tim ngưng thở… Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã phối hợp cùng Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Trà Vinh, Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Châu Thành thực hiện tổ chức Lớp Tập Huấn Sơ Cấp Cứu cho 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên, cán bộ quản lý ở các ấp, xã, cán bộ hưu trí trong ngày 17/07/2017 tại hội trường UBND xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Chú thích ảnh
BS. Đỗ Văn Phẩm – Trưởng Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc (BV Hoàn Mỹ Cửu Long) tập huấn Sơ Cấp Cứu cho các cán bộ xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, trong buổi sáng ngày 28/07/2017, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn tổ chức chương trình thăm khám và phát thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

Hành Trình 20 Điểm Yêu Thương là chuỗi hoạt động mang lại giá trị chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng mà Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tổ chức nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập của Tập Đoàn.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho 300 người dân nghèo tỉnh Trà Vinh trong chương trình Hành Trình 20 Điểm Yêu Thương

Chú thích ảnh

Cũng nhân dịp đó, Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và các bệnh viện, phòng khám thành viên cùng chung vai thể hiện trách nhiệm trong công tác y tế cho các địa phương thiếu thốn điều kiện chăm lo sức khỏe cho người người dân.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long triển khai quy trình Code Blue - Giải pháp tối ưu cho bệnh nhân bị ngưng tim ngưng thở

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long triển khai quy trình Code Blue - Giải pháp tối ưu cho bệnh nhân bị ngưng tim ngưng thở

Theo thống kế, trên thế giới mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong do ngưng tim, ngưng thở. Đồng thời di chứng để lại cũng rất nặng nề vì mất nhiều thời gian trong quá trình cấp cứu.

Thông Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm