27/07/2017 13:18 GMT+7 | Bạn cần biết
(Thethaovanhoa.vn) - Theo BS.CKI Phạm Ngọc Nương - trưởng khoa Nhi - BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, viêm đa cơ rất ít gặp ở trẻ em.
Viêm đa cơ là bệnh lý viêm nhiều cơ, có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân tự phát gây ra tình trạng yếu ở các cơ đối xứng, gần gốc chi và tăng các men cơ. Bệnh viêm đa cơ có thể gây khó khăn khi leo lên bậc thang, đứng dậy, nâng vật hoặc với tay cao quá đầu.
Nguyên nhân chính xác của bệnh viêm đa cơ là không rõ nhưng bệnh có nhiều đặc điểm chung với rối loạn tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch nhầm lẫn và tấn công các mô trong cơ thể. Bệnh viêm đa cơ thường ở độ tuổi từ 30-50. Bệnh này phổ biến ở người da đen hơn ở người da trắng và phụ nữ mắc bệnh này nhiều hơn so với đàn ông.
Tuy nhiên, vừa qua Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiếp nhận và điều trị thành công cho 1 bệnh nhân với căn bệnh viêm đa cơ chỉ mới 13 tuổi. Bệnh nhi là em N.T.L (sinh năm 2004 tại Phụng Hiệp, Hậu Giang). 7 tháng trước, em L. cảm thấy bắt đầu đau nhức chân, sau đó chân bắt đầu yếu dần. Gia đình đã đưa em đi khám tại nhiều nơi nhưng không khỏi. Cuối tháng 6, sau một đợt châm cứu trị liệu, em bị liệt chân tay, không di chuyển được.
Gia đình đã lập tức đưa em vào cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, MRI, đặc biệt là kết quả men cơ lên đến hơn 27.000 đơn vị (chỉ số ở người bình thường là từ 38-174 đơn vị) các bác sĩ đã chẩn đoán em bị viêm đa cơ và tiến hành điều trị. Theo BS.CKI Phạm Ngọc Nương - trưởng khoa Nhi - BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, viêm đa cơ rất ít gặp ở trẻ em.
Nếu được điều trị kịp thời bệnh có thể thuyên giảm nhưng cần điều trị và theo dõi lâu dài vì bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, quan trọng nhất là gia đình cần phải tuân thủ hướng dẫn điều trị, theo dõi và tái khám đúng chỉ định của bác sĩ.
Đối với bệnh nhân này, sau hơn 1 tuần được điều trị tại bệnh viện, em đã bắt đầu có thể cử động chân tay và tự ngồi dậy được, tự mình có thể ăn uống mà không cần cha mẹ trợ giúp như trước đây. Ngày 3/7 vừa qua, em được xuất viện, tuy nhiên bác sĩ khuyên gia đình phải tái khám và uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn.
Phương Chi
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất