ASGA Vietnam 2017: Chia sẻ và phát triển ngành in sợi và vải tại Việt Nam

19/05/2017 08:01 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/5/2017, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sài gòn (SECC), quận 7, TP.HCM, Hiệp hội In lụa và Đồ họa Châu Á Thái Bình Dương (ASGA) kết hợp với Công ty Vinexad (Bộ Công Thương) tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế về công nghệ in lụa và in kỹ thuật số tại Việt Nam năm 2017 (ASGA Vietnam 2017).

Theo đánh giá của ông Lê Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Công Thương, trong những năm qua, ngành công nghiệp in ấn tại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh về số lượng các doanh nghiệp.

Đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù có lợi thế về chi phí lao động thấp, nhu cầu thị trường nội địa cao, tuy nhiên đa phần các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa bắt kịp các công nghệ tiên tiến và xu hướng thiết kế hiện nay trên thế giới.

Chú thích ảnh
Thiết bị in trên vải tự động

Bên cạnh đó, với việc thực hiện hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều cam kết hộ nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn. Đây là tiêu đề cho việc mở rộng giao thương, hợp tác phát triển thông qua lộ trình cắt giảm thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Điều này vừa là điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội canh tranh một cách công bằng nhưng cũng đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải tự làm mới mình để tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế mới.

Chính vì vậy, yêu cầu cập nhật xu hướng thiết kế thế giới, đầu tư, đổi mới công nghệ và thiết bị là nhân tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp đón đầu xu thế phát triển.

Còn theo bà Jennifer Shen Chủ tịch Hiêp hội In lụa và Đồ họa Châu Á Thái Bình Dương, ASGA được thành lập năm 1994 với sự tham gia của một số ít các quốc gia tiên phong.

Đến nay, ASGA đã có 11 quốc gia thành viên gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn độ, Philipin, Việt nam, Nepal, Sri Lanka và Úc. Trong đó, ASGA có nhiệm vụ thúc đẩy các công nghệ in ấn hiện đại nhất gồm kỹ thuật số, in trên chất liệu đặc biệt và in lụa cũng như sự phát triển công nghệ in tại các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương nhằm học hỏi và chia sẻ thông tin liên quan đến chuyên ngành và hợp tác thương mại trên phạm vi toàn cầu.

Chú thích ảnh
Thiết bị in trên vải tự động

Để đạt được các mục tiêu trên, từ năm 2001, ASGA đã thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm chuyên ngành và đến nay triển lãm do ASGA tổ chức đã trở thành sự kiện thường niên đối với ngành in, với sự tham gia của toàn cầu và sự quan tâm của nhiều thị trường khác nhau. ASGA Vietnam 2017 là cuộc triển lãm đầu tiên mà ASGA tổ chức tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam là lựa chọn của ASGA để tổ chức với tên gọi: “Triển lãm quốc tế Công nghệ In lụa và In kỹ thuật số Việt Nam 2017”.

Triển lãm lần này được tổ chức từ ngày 18-20/5/2017 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sài Gòn (SECC) với quy mô gần 8.000 m2 trưng bày các công nghệ in lưới, in trên chất liệu đặc thù, máy in phun kỹ thuật số, thiết bị in trên chất liệu sợi và một số sản phẩm liên quan của hơn 200 doanh nghiệp đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Pakistan, Sri Lanka, Đài Loan và Hồng Kông… ASGA hy vọng, triển lãm sẽ là nơi giúp thúc đẩy việc phát triển công nghệ in lưới, in trên các chất liệu đặc thù, trên chất liệu sợi và công nghệ kỹ thuật số tại khu vực Đông Nam Châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, song song với triển lãm sẽ diễn ra rất nhiều thể nghiệm in sáng tạo từ các quốc gia thành viên cũng như các hoạt động khác như đối thoại với khách hàng VIP, gặp gỡ để trao đổi và giao lưu với nhau.

Ngoài ra, triển lãm sẽ có một chương trình tập huấn kỹ thuật với sự tham gia của chuyên gia kỹ thuật do ông Johny Shell hiện đang là Phó Chủ tịch của Hiệp hội In hình ảnh đồ họa chuyên nghiệp Mỹ (SGIA) thuyết trình về “Công nghệ in trên sợi và vải” vào chiều ngày 18/5 nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các kỹ năng trong công nghệ in trên vải và sợi tiên tiến nhất.

Qua đó, sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành in nâng cao hiểu biết lẫn nhau và cùng với sự chia sẻ thông tin các chuyên gia trong ngành in sẽ được tiếp nhận thông tin về thị trường Việt Nam và thị trường Đông Nam Á cũng như xu hướng phát triển trong tương lai.

Phước Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm