Kịch bản hoàn hảo giúp “Người hùng Doping” Armstrong 500 lần thoát tội

12/10/2012 14:11 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Bản báo cáo dài hơn 200 trang của Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) vừa công bố hôm 10/10 vừa qua đã lật tẩy chi tiết toàn bộ các chiêu gian lận thực sự gây sửng sốt của huyền thoại đua xe Lance Armstrong.

USADA nhiều lần thu thập tài liệu với mục đích chứng minh rằng huyền thoại làng đua xe đạp Lance Armstrong đã 7 lần đứng trên đỉnh cao của thế giới nhờ sự trợ giúp của chất kích thích. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày 10/10 vừa qua thì cơ quan này mới đưa ra một bản báo cáo chi tiết, cụ thể và nhiều bằng chứng nhất từ trước đến nay.



Lance Arsmtrong- Ảnh Getty

26 người, trong đó có 11 đồng đội cũ của Armstrong tại đội Bưu điện Mỹ đã tình nguyện làm nhân chứng cung cấp những lời khai để cáo buộc Armstrong đã tham gia “chương trình sử dụng doping chuyên nghiệp, tinh vi và thành công nhất trong lịch sử thể thao thế giới”. Sở dĩ kết luận này được đưa ra bởi trong quá khứ Armstrong đã trải qua tới tận 500 lần phải xét nghiệm kiểm tra doping nhưng chưa một lần nhà chức trách chứng minh được cua rơ này có liên quan đến chất cấm. Trong báo cáo của mình, USADA cho biết cơ quan này đã kiểm tra Armstrong không dưới 60 lần và Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) tiến hành kiểm tra khoảng 125 lần.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Armstrong tất cả mọi lần đều xuất sắc thoát hiểm như vậy? Lời khai từ những đồng đội của Armstrong tham gia làm nhân chứng đã chỉ ra cách mà họ cùng nhau đánh bại được các đợt kiểm tra cũng như tránh được hoài nghi từ nhà chức trách như thế nào. Nhiều tay đua thậm chí cho rằng quan chức của đội có vẻ như biết khi nào cơ quan kiểm tra sẽ đến. Kể từ đây, USADA tiến hành xem xét và phát hiện ra Armstrong có cả một bộ máy để giúp sử dụng doping trót lọt. Các nhân vật đáng chú ý gồm có một kẻ lái mô tô bí ẩn chuyên cung cấp thuốc cấm cho đội của Armstrong, bác sĩ người Italia chuyên chỉ dẫn cho các cua-rơ cách sử dụng doping và vạch ra các chế độ ăn uống, tập luyện để vượt qua các xét nghiệm, thậm chí cả những nhân viên xoa bóp cũng bị lôi kéo thành kẻ đồng lõa. Thậm chí còn có một chuyên gia để phân tích tế bào và huyết tương trong những mẫu máu đã được lấy ở giai đoạn cuối sự nghiệp của Armstrong và chỉ ra rằng mức độ đó không thể có ở một VĐV tham gia giải đấu kéo dài 3 tuần như Tour de France. Ngoài ra, 6 mẫu thử nước tiểu năm 1999 của tay đua này cũng phát hiện có chất kích thích EPO. USADA coi đó là những bằng chứng thuyết phục nhất về việc sử dụng doping của Armstrong trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của anh từ năm 1998-2005.

Không chỉ có vậy, bản báo cáo còn chứa đựng những chứng cớ thông qua email, tài khoản ngân hàng cùng những kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm cho thấy việc sử dụng thuốc kích thích nhằm nâng cao thành tích thi đấu của Armstrong. USADA đã gửi báo cáo lên UCI và Hiệp hội Phòng chống doping thế giới (WADA) để chờ kết luận cuối cùng.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm