Ba học trò trả lời sai câu hỏi '2 cộng 2 bằng mấy', HLV Tevez nổi giận, bắt quay lại trường đi học

16/10/2023 15:39 GMT+7 | Thế giới Sao

Carlos Tevez đã bị sốc trước nền tảng giáo dục kém của các học trò của mình tại câu lạc bộ Independiente, khi họ không thể trả lời câu hỏi "2 cộng 2 bằng mấy?".

Ba cầu thủ trả lời sai câu hỏi '2 cộng 2 bằng mấy?', HLV Tevez nổi giận, bắt quay lại trường đi học

Khép lại sự nghiệp cầu thủ bóng đá thành công, Carlos Tevez trở lại quê nhà Argentina, đảm nhiệm công việc huấn luyện tại đội bóng Independiente. Cựu cầu thủ 39 tuổi chỉ trong vài tuần đầu tiên làm việc đã giúp Independiente thoát khỏi khu vực xuống hạng. Tuy nhiên, để đưa đội bóng phát triển hơn nữa, Tevez còn chặng đường dài, và anh vẫn đang trong quá trình điều chỉnh mọi thứ ở CLB của mình.

Mới đây, theo tiết lộ từ báo chí Argentina, trong một buổi tập, để tìm hiểu khả năng đối phó với áp lực của cầu thủ, Tevez đã hỏi họ một câu ngẫu nhiên "2 cộng 2 bằng mấy?". Câu hỏi tưởng chừng như quá đơn giản đối với bất cứ ai, một đứa trẻ cũng dễ dàng đưa ra đáp án đúng, thế nhưng có tới 3 cầu thủ trẻ trong đội của Tevez lại trả lời sai.

Tevez đã sốc trước việc các cầu thủ của mình bị mất gốc kiến thức căn bản, không thể trả lời đúng một câu hỏi đơn giản như vậy. Cựu tiền đạo của Wét Ham, MU và Man City đã đề xuất lãnh đạo câu lạc bộ, cho rằng họ có nhiệm vụ bảo đảm cho các cầu thủ của mình có được nền giáo dục cơ bản.

Đồng tình với Tevez, Independiente đã sắp xếp các lớp học, với các cầu thủ dự kiến sẽ tham dự hai giờ mỗi ngày sau khi tập luyện cho đến khi họ đạt được tiêu chuẩn học tập nhất định về đọc, viết và số học.

Ba cầu thủ trả lời sai câu hỏi '2 cộng 2 bằng mấy?', HLV Tevez nổi giận, bắt quay lại trường đi học - Ảnh 2.

Tevez hiện đang dẫn dắt CLB Independiente.

Tevez lớn lên ở Fuerte Apache, một trong những khu dân cư nghèo nhất ở thủ đô Buenos Aires.

Người ta ước tính có tới 50% dân số Argentina sống trong nghèo đói - và Tevez giải thích rằng các cầu thủ phải học cách đọc hợp đồng nếu muốn tránh bị các câu lạc bộ và người đại diện vô đạo đức lừa gạt.

Tevez giải thích: "Chúng tôi thực hiện các bài tập tốc độ trong tập luyện có yếu tố khoa học thần kinh. Khi một cầu thủ kiệt sức về thể chất, tôi yêu cầu anh ta giải quyết một vấn đề. Tôi đã làm một thí nghiệm bằng cách yêu cầu người chơi của chúng tôi giải các bài toán cộng và trừ đơn giản dưới áp lực thể chất. Khi kết thúc một bài tập chuyên sâu, tôi yêu cầu các em cho tôi biết câu trả lời của hai cộng hai - và ba cầu thủ không biết cộng hoặc trừ. Đây là những cầu thủ từ giải hạng nhất! Đây là định nghĩa của nghèo đói. Chúng ta có thể giúp đỡ mọi người về thực phẩm và vật chất, nhưng chỉ nhờ học tập mà bạn mới có thể thực sự thoát khỏi nghèo đói. Để sống có phẩm giá, điều cần thiết là phải học, biết đọc và biết mình đang ký những giấy tờ gì. Đây là cách duy nhất để những đứa trẻ này tự vệ. Hiện chúng tôi đã cùng câu lạc bộ thực hiện một dự án để cung cấp cho họ một giáo viên và không gian làm việc để học hai giờ sau khi đào tạo nhằm giúp họ có thể lấp đầy những khoảng trống trong học tập. Nếu bạn không biết mình đang ký những gì khi một hợp đồng được đặt trước mặt thì bạn sẽ rất khó cứu được bản thân và gia đình".

Tevez đã thoát khỏi xuất phát điểm khiêm tốn của mình để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong sự nghiệp kéo dài 20 năm bắt đầu và kết thúc với Boca Juniors. Tecez đã trải qua 8 năm ở Premier League sau khi West Ham ký hợp đồng với anh từ câu lạc bộ Corinthians của Brazil vào năm 2007. Trước đây, Tevez từng bị chê trách vì không biết tiếng Anh dù có gần 1 thập kỷ sinh sống ở xứ sương mù. Tuy nhiên, gần đây Tevez tiết lộ anh đã từ chối học tiếng Anh để phản đối việc chú của anh rơi vào tình trạng trầm cảm và nghiện rượu sau khi chiến đấu trong Chiến tranh Falklands.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm