Australian Open và 'giấc mộng đế vương'

20/01/2015 14:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Australian Open trẻ nhất so với các Grand Slam còn lại trong năm nhưng chẳng phải vì thế mà chịu lép vế so với các “đàn anh”. Tham vọng của ban tổ chức Australian Open là biến giải đấu trở thành Grand Slam hoành tráng nhất.

Năm 2013, Chính quyền thành phố Melbourne đã chi 363 triệu USD để sửa chữa và tân trang khu vực tranh giải của sân. Nhờ sự bạo chi này, sân đấu tại khu phức hợp thể thao Melbourne Park trở nên hiện đại nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay của quần vợt quốc tế.

Và đó chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình thực hiện tham vọng lớn của Australian Open. Herald Sun ngày hôm qua (19/1) cho biết ban tổ chức Australian Open đã lên kế hoạch mở rộng khu phức hợp thể thao, để nó có thể kéo dài đến tận Quảng trường Federation Square.

Melbourne Park sẽ tăng gấp đôi diện tích trong kế hoạch mở rộng trị giá hàng trăm triệu USD. Nếu được tán thành, nó sẽ làm lu mờ những đối thủ như Wimbeldon, French Open và US Open.

Chia sẻ với Herald Sun, Giám đốc thương mại của Hiệp hội quần vợt Australia Richard Heaselgrave khẳng định Australian Open “không chỉ là tennis”. Ngoài sân đấu, ban tổ chức sẽ xây dựng cả khu vui chơi giải trí. Trong tương lai, một Disneyland thu nhỏ sẽ nằm trong khuôn viên của Melbourne Park. Để khởi động cho dự án này, ngay từ bây giờ ban tổ chức giải đã quyết định biến sân Hisense Arena - nơi không diễn ra các trận đấu trong tuần cuối cùng của giải - thành nơi vui chơi cho các gia đình và đặc biệt là khán giả tuổi teen. Những bộ phim đặc sắc cho thiếu nhi như Frozen, Big Hero 6 và The Lion King sẽ được trình chiếu tại đây.

Ban tổ chức cũng trình bày chi tiết kế hoạch xây dựng một cây cầu mới để kết nối khu vực trung tâm thành phố Melbourne với khu phức hợp thể thao nổi tiếng trong kế hoạch nâng cấp trị giá 348 triệu USD.

Bộ trưởng Thể thao Australia John Eren cho biết cây cầu mới sẽ là “một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thành phố”, giúp Melbourne đòi lại danh hiệu “Thành phố thể thao hàng đầu thế giới” đã bị London cướp khỏi tay từ năm 2010.

Giai đoạn thứ hai của dự án bao gồm xây dựng một tòa nhà chín tầng làm nhà trụ sở Hiệp hội quần vợt và một trung tâm truyền thông mới. Sân đấu Rod Laver Arena cũng sẽ được nâng cấp và mở rộng, bao gồm cả phòng chờ công cộng.

Quá trình đàm phán giữa ban tổ chức giải với Hội đồng thành phố sẽ tiếp tục ngay sau khi kết thúc giải đấu năm nay. Ông Richard Heaselgrave tin tưởng rằng đề án sẽ được thông qua để đi vào thực hiện từ năm 2016.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm