Atletico sút nhiều hơn Barca, nhưng bàn thắng chưa bằng 1/3

20/10/2011 13:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù đang được dẫn dắt bởi chân sút trị giá 40 triệu euro Radamel Falcao, hàng công của Atletico vẫn tịt ngòi tới 5/7 trận ở Liga. Vấn đề nằm ở đâu? Họ có quá ít cơ hội? Hay quá phung phí?


Falcao cũng khi mờ khi tỏ ở Atletico - Ảnh Getty

Tính tới vòng 8 (mới đá 7 trận), Atletico là đội tung ra số cú sút nhiều thứ hai tại Liga, với 116 lần bắn phá khung thành đối phương, chỉ xếp sau Real Madrid (149 lần) và hơn ĐKVĐ Barca (109 lần). Tuy vậy, vấn đề là sau 116 cú sút mà các chân sút của Atletico thực hiện, chỉ có vỏn vẹn 8 bàn thắng được ghi, tức là họ cần tới 14 cú sút cho 1 bàn thắng, một hiệu suất quá thấp. Trong khi đó, dù chỉ tung ra 109 cú sút, nhưng Barca đã ghi tới 26 bàn, tức là các nhà ĐKVĐ chỉ mất 4 cú sút để ghi được 1 bàn. Tại Liga, chỉ có Real Madrid là sút nhiều hơn Atletico (149 so với 116) nhưng số bàn thắng mà đội bóng của HLV Jose Mourinho ghi được nhiều gấp đúng 3 lần so với Rojiblancos (24 so với 8).

Đó là lý do tại sao Atletico đã tịt ngòi tới 5 trong số 7 trận đã chơi tại Liga mùa này trong đó có 3 trận gần nhất trước Barca, Sevilla và Granada, một con số thống kê đáng ngán ngẩm với một đội bóng vốn lấy tấn công làm đầu như Rojiblancos. Không ngán ngẩm sao được khi lực lượng trên hàng công của Atletico mùa này có lẽ chỉ thua kém Real Madrid và Barca với sự hiện diện của Falcao, vua phá lưới Europa League mùa trước, Arda Turan, Diego và Antonio Reyes.

Một vấn đề nữa trên hàng công của Atletico mà HLV Manzano phải giải quyết là hội chứng phụ thuộc vào Falcao. Tính tới thời điểm này, chân sút trị giá 40 triệu euro này đã ghi được 5 bàn, một hiệu suất không tồi, nhưng vấn đề là Falcao chỉ ghi bàn trong hai trận trước hai đối thủ yếu là Racing và Gijon, và đây cũng là hai chiến thắng duy nhất của Atletico ở Liga tính tới thời điểm này. Hay nói cách khác, Atletico chỉ biết thắng nếu Falcao ghi bàn, mệnh đề này đúng ở cả đấu trường Europa League, nơi mà Rojiblancos giành chiến thắng trước Celtic với một pha lập công của tiền đạo người Colombia (trận còn lại hòa Rennes 1-1).

Cơn khát bàn thắng của Atletico không xuất phát từ những toan tính chiến thuật của Manzano, bởi đội chủ sân Vicente Calderon vẫn chơi khá mạch lạc và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn. “Tội” của các chân sút Atletico “chỉ” là không biết làm thế nào để đưa được bóng vào lưới. Chính HLV Manzano cũng phải ngán ngẩm thừa nhận rằng nếu Atletico dứt điểm tốt hơn, có lẽ đội bóng của ông đã kiếm thêm 5 hoặc 6 điểm để đứng trên Real Madrid tại Liga thay vì phải vật vờ ở giữa bảng (thứ 8) như hiện nay.

May cho Atletico là cơn khát bàn thắng của họ không lan sang mặt trận Europa League, nơi các học trò của HLV Manzano đã ghi được 3 bàn sau hai trận. Ở hai lượt đấu đầu tiên, Rojiblancos đã chơi khá tốt khi đánh bại Celtic 2-0 và hòa Rennes 1-1 trên sân khách. Chính vì vậy, trước một Udinese cũng đặt tấn công lên hàng đầu, các chân sút của Atletico được kỳ vọng sẽ giải tỏa được cơn khát bàn thắng đang trở thành 1 nỗi ám ảnh.

Vũ Mạnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm