Hai mặt của Simeone

15/08/2015 20:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone đã mang đến những thành công ấn tượng cho Atletico, theo cách tức thời. Tuy nhiên, có một sự thật là những vinh quang mà “El Cholo” mang về tỷ lệ nghịch với khoản tiền đầu tư.

Mùa giải 2013-14 có thể xem là khoảng thời gian thành công nhất của Simeone với Atletico. Khi ấy, chiến lược gia người Argentina đã đưa Atletico trở lại ngôi quán quân La Liga. Atletico đã phải chờ đợi vinh quang này tổng cộng 18 năm. Trong 18 năm, đã có lúc đội bóng đỏ - trắng bị đẩy vào bùn lầy Segunda.

Ngoài ra, Atletico còn vào Chung kết Champions League và chỉ thua Real Madrid ở thời gian bù giờ.

Simeone đã chuẩn bị gì cho mùa giải lịch sử? Josuha Guilavogui là bản hợp đồng đắt giá nhất, có giá trị 10 triệu euro. Trung vệ Toby Alderweireld, có giá 7 triệu euro, gia nhập từ Ajax. David Villa có giá 2,1 triệu euro. 7 triệu euro được dành cho Leo Baptistao, và thêm 1 triệu euro cho Jose Gimenez.

Tổng cộng là 33,1 triệu euro cho hành trình chinh phục La Liga. Hãy nhớ, đó là thời điểm Atletico bán đi Radamel Falcao, một trong những ngôi sao lớn nhất lịch sử CLB.

Một năm trước, 116,9 triệu euro đã được Atletico bỏ ra để mua các cầu thủ mà Simeone yêu thích. Kết quả, sau khi giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, Atletico thất bại ở 3 mặt trận đường dài. Không những vậy, các bản hợp đồng lớn mà Simeone đầu tư mùa trước đều không thích hợp với triết lý của ông, hoặc nảy sinh các mâu thuẫn. Chưa kể, còn một số hợp đồng mượn có trả phí và chịu lương, như Cani hay Ansaldi.

Antoine Griezmann (30 triệu euro), Jan Oblak (16), Moya (3), Angel Correa (5,6), Jesus Gamez (2,5) là các nhân tố hiện còn. Trong khi đó, Mandzukic, Siqueira, Cerci, Jimenez đều bị mang bán sau một năm với điểm chung là lỗ nặng.

Riêng Emiliano Velazquez vẫn thuộc sở hữu của Atletico, nhưng đang cho Getafe mượn mùa thứ hai liên tiếp.

Simeone rất giỏi trong việc khai thác năng lực của các cầu thủ mà những đội bóng khác bỏ rơi, hoặc một số nhân tố chưa chịu nhiều áp lực kỳ vọng. Tiago, Gabi, Diego Godin, Miranda là những ví dụ điển hình. Diego Costa là một trường hợp khác, từ chỗ không được đánh giá cao trở thành chân sút hàng đầu châu Âu.

Trong đó, ngoại trừ Miranda vừa sang Inter, những người còn lại vẫn đang là nhân tố chính trong chiến thuật của “El Cholo”.

Sau mùa Hè lịch sử về đầu tư nhân sự, Simeone đang tiếp tục làm mới Atletico. Cùng với những nhân tố không phù hợp, Simeone còn làm mới mạnh mẽ Atletico bằng cách bán đi các trụ cột Miranda và Arda Turan.

Những đổi thay có giá như thế nào? 113 triệu euro. Jackson Martinez có giá 35 triệu euro. Hai ngôi sao có cùng giá chuyển nhượng 20 triệu euro là Ferreira Carrasco và Luciano Vietto. Filipe Luis trở lại sau một năm với phí 16 triệu euro. Trung vệ Stefan Savic là 12 triệu euro kèm theo Mario Suarez - một trong những thủ lĩnh ở mùa 2013-14. Bernard Mensah được mua với giá 10 triệu euro rồi cho Getafe mượn.

Như vậy, đây là mùa Hè thứ hai liên tiếp mà một người khiêm tốn về dùng tiền như Simeone chấp nhận đầu tư vào các khoản lớn. Cùng với Valencia - chủ yếu mua lại các cầu thủ mùa trước thi đấu theo hợp đồng mượn - Atletico nằm trong số 2 đội chi nhiều nhất La Liga mùa Hè 2015. Họ cũng là hai trong các đội tiêu nhiều nhất châu Âu, hơn cả Man United, Man City hay PSG…

Simeone xuất sắc trong cách dùng người và sức mạnh tinh thần. Nhưng cách dùng tiền của ông đang tạo nên những hoài nghi ở Vicente Calderon.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm