Atletico đã sẵn sàng lật đổ Real, Barca

26/07/2015 06:05 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Sáu vừa rồi, Atletico Madrid đã kết thúc phiên tập cuối cùng trước các trận giao hữu đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới gặp Numancia và Oviedo trên sân nhà.

Sau đó, họ sẽ có chuyến du đấu nửa vòng trái đất gặp Sagan Tosu ở Nhật Bản và Thân Hoa Thượng Hải ở Trung Quốc. Giống như mọi khi, đây là mùa Hè với nhiều thay đổi ở Atleti, và bầu không khí lạc quan lại bao trùm CLB. Chính sách và chiến lược chiêu mộ cầu thủ là lý do chính tạo ra bầu không khí đó, với lòng tin lại được đặt vào HLV Diego Simeone. Đội hình Atleti đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục.

Những chữ ký mới

Chủ tịch Atleti Enrique Cerezo mới đây nói đội bóng sẽ chỉ mua, chứ không bán cầu thủ. Cho tới giờ có thể coi ông đã giữ đúng cam kết đó. Trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu, có thể cho rằng Atleti đang duy trì một chính sách chuyển nhượng khôn ngoan nhất. Simeone và Giám đốc thể thao Jose Luis Caminero đã định rõ các mục tiêu của họ: Trẻ, khát khao và là một sự nâng cấp cho một vị trí cụ thể trong đội hình.

Luciano Vietto, 21 tuổi, một cầu thủ mà Simeone biết rõ, tới với mục tiêu là người thay thế dài hạn cho Antoine Griezmann, mục tiêu của nhiều đại gia lắm tiền. Yannick Carrasco, cũng 21 tuổi, Stefan Savic, 24, và Angel Correa, 20, đều đã tới, trong khi chân sút 28 tuổi Jackson Martinez mang tới kinh nghiệm và đẳng cấp cho hàng công khi anh đang bước vào những năm đỉnh cao sự nghiệp.

Những người ra đi

Cánh cửa Vicente Calderon cũng đã mở ra cho khá nhiều cầu thủ. Các chữ ký cho mượn thất bại Cani và Cristian Ansaldi đã trở lại với CLB chủ sở hữu của họ, trong khi Javi Manquillo chuyển sang Marseille theo dạng cho mượn để tìm kiếm thêm kinh nghiệm. Thêm vào đó, những cầu thủ không còn cần thiết Emiliano Insua và Cristian Rodriguez được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Atleti cũng phải để nhiều trụ cột ra đi mùa Hè này, nhưng họ luôn đảm bảo thu về cái giá chuyển nhượng xứng đáng. Ngoài ra, đó cũng là những người hưởng lương vào loại cao nhất ở Calderon. Họ sẽ nhường chỗ cho các tài năng trẻ và những người nhận lương ít hơn, nhưng trình độ không hề thua kém. Những người ra đi là Mario Mandzukic, Arda Turan, Tony Alderweireld, Mario Suarez và Joao Miranda, với giá tổng cộng 90 triệu euro, chưa kể lương.

Giữ lại những người giỏi nhất

Thành tích ghi 22 bàn ở La Liga của Griezmann mùa trước khiến anh thu hút sự chú ý của rất nhiều đại gia ở châu Âu, nhưng cho tới giờ Atleti đã giữ được tài sản quý giá nhất của họ. Sẽ là quá lãng mạn nếu cho rằng cầu thủ người Pháp muốn hoàn tất hợp đồng 5 năm của anh hiện giờ tại Calderon. Tuy nhiên, với EURO 2016 diễn ra trên sân nhà đang tới gần, Griezmann sẽ muốn ở lại Atleti ít ra là thêm một mùa giải nữa để đảm bảo vị trí của mình ở ĐT Pháp.

Tương tự, các cầu thủ đã chơi rất hay mùa trước, Koke, Jan Oblak, Jose Maria Gimenez và Diego Godin, đều sẽ lại ra sân cho Los Colchoneros mùa 2015-16. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cả 4 được đề nghị ký gia hạn ngay trong mùa giải sắp tới.

Những việc cần làm

Atleti có thể vẫn còn muốn bán thêm cầu thủ. Truyền thông TBN nói Guilherme Siqueira đang thương lượng với Juventus, trong khi Atleti sẵn lòng cho mượn Raul Jimenez để tiền đạo này có thêm thời gian ra sân, sự tự tin cũng như giúp đội bóng giải phóng một chỗ của cầu thủ ngoài khối EU trong đội hình.

Ngoài ra, việc Felipe Luis trở lại với CLB mà anh rời đi 12 tháng trước có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuyển thủ Brazil không có chỗ đứng ở Chelsea và có thể quay lại để thế chỗ của Siqueira. Một người kỳ cựu khác, Thiago Motta, cũng được chờ đợi tới Calderon trong vài ngày nữa. Tiền vệ người Italy sẽ mang tới kinh nghiệm, đẳng cấp và chiều sâu đội hình.

4 chữ ký đó cũng sẽ kết thúc các hoạt động chuyển nhượng dồn dập của Atletico mùa Hè này, và đội bóng áo sọc đỏ-trắng có thể hài lòng với những gì họ đã làm được. Giờ là lúc sẵn sàng cho một mùa giải thách thức Barcelona và Real Madrid nữa.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm