Atalanta hướng tới lịch sử bằng hàng công 'siêu hạng'

22/05/2024 14:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

Atalanta đang trải qua một mùa giải lịch sử khi lọt vào 2 trận chung kết (Coppa Italia và Europa League) và giành vé dự Champions League mùa sau sớm một vòng đấu.

Dù đã thất bại trước Juventus ở chung kết Coppa Italia, Atalanta đang hoàn toàn tự tin hướng tới Dublin cho trận đấu cuối cùng ở Europa League mùa này với Leverkusen. Hàng công "siêu hạng" với 98 bàn ghi được trên mọi mặt trận mùa này sẽ là điểm tựa cho thầy trò HLV Gian Piero Gasperini.

Hàng công trong mơ của Atalanta

Atalanta đang trình diễn thứ bóng đá không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng hiệu quả. Nếu bóng đá là những bàn thắng thì đội bóng Bergamo đang là số 1 ở Ý.

Bàn mở tỷ số của Charles De Ketelaere vào lưới Lecce ở Serie A cuối tuần qua đã nâng số bàn thắng của anh tại giải đấu hàng đầu nước Ý lên con số 10, qua đó gia nhập đội ngũ đã ghi 10 bàn trở lên cho Atalanta mùa này, bên cạnh Teun Koopmeiners (12 bàn) và Gianluca Scamacca (11 bàn).

Atalanta: Hướng tới lịch sử bằng hàng công "siêu hạng" - Ảnh 2.

Atalanta có hàng công đáng gờm

Thống kê này đã làm nổi bật xu hướng của Atalanta trong vài năm gần đây: ngày càng có nhiều cầu thủ đạt tới cột mốc hai con số về số bàn thắng ghi được ở Serie A.

Trong 8 năm gần nhất, đã có 17 cầu thủ Atalanta ghi được 10 bàn trở lên ở Serie A. "Truyền thống" này bắt đầu với Alejandro Gomez (16 bàn) mùa 2016/17 rồi sau đó là Ilicic, Zapata, Muriel, hay Gosens. Đội bóng vùng đã cho thấy chiều sâu đáng nể trên hàng công khi luôn có ít nhất 2 cầu thủ ghi 10 bàn trở lên trong 6 mùa gần nhất.

Ademola Lookman hiện cũng đã có 9 bàn ở Serie A và đang trên đường trở thành cầu thủ thứ 4 của Atalanta đạt mốc 2 con số về số bàn thắng. Ngôi sao người Anh vẫn còn 2 trận đấu nữa với Torino và Fiorentina để giúp Atalanta làm nên lịch sử. Chỉ cần Lookman ghi thêm 1 bàn nữa, Atalanta sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Serie A có 4 cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên trong một mùa giải.

So sánh với các giải đấu lớn khác của châu Âu, chỉ Real Madrid đang sở hữu 4 cầu thủ đạt mốc 2 con số về bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Hiện Atalanta đang là một trong số 5 đội có 3 cầu thủ ghi 10 bàn trở lên, gồm họ, Leverkusen, Inter Milan, Man City và Liverpool.

Cuộc đua nội bộ giành danh hiệu chân sút tốt nhất của Atalanta cũng đang diễn ra gay cấn giữa Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere và Lookman. Trên mọi đấu trường, Scamacca đang dẫn đầu với 18 bàn, tiếp theo là Koopmeiners (15), De Ketelaere (14) và Lookman (12). Với 3 trận còn lại trong mùa giải, vẫn chưa có gì chắc chắn về kết quả cuộc đua thú vị này.

Trên thực tế, việc Atalanta ghi nhiều bàn và có nhiều cầu thủ ghi 10 bàn trở lên không phải là điều gì quá khó hiểu bởi Gasperini là mẫu HLV thiên về bóng đá tấn công. Nhưng việc họ làm được điều đó một cách ổn định trong những mùa giải vừa qua đã cho thấy Atalanta có một chiến lược đúng đắn và rõ ràng. Thứ mà họ còn thiếu lúc này chỉ là một danh hiệu, và sẽ tuyệt vời hơn nếu đó là chức vô địch đầu tiên ở đặc châu Âu.

Tổn thất của Atalanta

Nếu như HLV Gasperini có thể hoàn toàn yên tâm về hàng công trước khi đến Dublin thì khả năng phòng ngự sẽ là điều khiến ông phải lưu tâm, nhất là khi Atalanta sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Marten De Roon.

De Roon không chỉ là đội trưởng mà còn là chiến binh dũng mãnh nhất ở tuyến giữa của Atalanta với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Không may cho Atalanta là tiền vệ 33 tuổi này đã dính chấn thương trong trận chung kết Coppa Italia nên sẽ vắng mặt ở trận đại chiến với Leverkusen.

Sau trận Chung kết Coppa Italia với Juventus ở Olimpico, HLV Gasperini đã phải thốt lên rằng "một thất bại thực sự" khi chứng kiến De Roon bị chấn thương bắp đùi ở phút 64 sau nỗ lực cản phá cú sút của Vlahovic. Chừng đó là đủ để thấy tầm quan trọng của tiền vệ phòng ngự người Hà Lan trong lối chơi của Atalanta hiện tại. De Roon sẽ phải nghỉ thi đấu từ 15 tới 20 ngày nên anh vẫn kịp bình phục cho EURO 2024 khi mới đây, đội trưởng của Atalanta vẫn được Ronald Koeman gọi lên đội tuyển Hà Lan.

Ngoài De Roon, Atalanta gần như chắc chắn cũng sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Emil Holm, trong khi Kolasinac phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu với Leverkusen. Trái lại, đội bóng của Xabi Alonso đang có đội hình sung sức nhất khi không phải đối mặt với chấn thương hay án treo giò nào.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm