Arsene Wenger: 'Tôi nhốt mình trong nhà sau những thất bại'

24/03/2015 13:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger của Arsenal đã chia sẻ về suy nghĩ cũng như phản ứng của ông sau những thất bại lớn trên sân cỏ.  

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí nội bộ của Arsenal, Wenger thừa nhận ông vẫn phải đối mặt với sự thất vọng tột độ sau những trận thua dẫu rằng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề HLV.

"Nếu chúng tôi không có trận đấu trong một quãng thời gian nhất định và thua cuộc ở trận đấu trước đó, có những lúc tôi chẳng ra ngoài trong nhiều ngày", Wenger chia sẻ. "Có thể mọi người chẳng nhận ra nó đau đớn đến mức nào nhưng tôi nghĩ với tôi hay với CĐV đều như vậy".

"Buổi tối, đôi lúc theo dõi chương trình Match of the Day của đài BBC và thấy cách chúng tôi được nhìn nhận, tôi nghĩ rằng chắc nên tắt âm thanh. Thi thoảng tôi thích nghe những gì họ nói. Điều duy nhất khiến tôi buồn là mục đích sai trái đằng sau những lời chỉ trích. Tôi chấp nhận những chỉ trích khi nó mang tính đánh giá. Nhưng khi nó chỉ chăm chăm xoi mói để xoáy sâu vào nỗi đau, tôi thực sự đau lòng".

Wenger cho biết tình trạng bất ổn của ông thường xảy ra một ngày trước trận đấu, khi ông căng thẳng chuẩn bị cho trận cầu. "Tôi chưa bao giờ có thể ngủ ngon vào đêm trước khi trận đấu xảy ra. Nếu chúng tôi thắng, tôi sẽ ngủ ngon hơn sau đó nhưng trường hợp thua cuộc, tôi hầu như thức trắng. Khi đó, tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng".



Sau những trận thua, hầu như HLV Wenger không thể ngủ

Bởi những căng thẳng phải chịu đựng, Wenger thừa nhận có những lần ông mất bình tĩnh với các học trò. Nhưng đó chỉ là số ít. Thường thì ông tự mình kiềm chế sự tức giận và dành thời gian để suy ngẫm về những gì đã xảy ra.

"Tôi chẳng thích hét vào mặt học trò sau mỗi trận đấu. Thực tế là có những lúc tôi nóng giận và đi quá giới hạn. Nhưng thường thì tôi cố gắng kiềm chế bởi tôi biết mặt tôi đã đỏ lên rồi và nghĩ rằng: 'thương tổn đã nhiều rồi, đừng làm nó lớn thêm nữa'.

Đôi khi bạn có thể nói với cá nhân một cầu thủ rằng: 'Đó là lỗi của anh, anh khiến chúng ta phải nhận bàn thua'. Nhưng sau đó bạn nhìn lại và thấy rằng lỗi hoàn toàn không thuộc về anh ta. Là một HLV, bạn phải nói xin lỗi cầu thủ của mình trong trường hợp đó. Thế nên, tốt hơn hết đừng nói ra những gì mà bạn chưa chắc chắn".

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm