Cũng "làm kinh tế" nhưng Porto vẫn luôn giỏi hơn Arsenal hay Ajax

10/09/2012 12:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Porto là một CLB kiếm tiền đúng nghĩa từ việc mua bán cầu thủ. Nhưng sự khác biệt là họ vẫn rất thành công trên sân cỏ bằng việc hàng năm luôn có những sự bổ sung nhất định các danh hiệu về phòng truyền thống khổng lồ của đội bóng.

Porto vừa bán Hulk cho Zenit với bản hợp đồng trị giá 42 triệu euro (40 triệu tiền mặt + 2 triệu trả sau).  Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không phải là cầu thủ đầu tiên mà Porto "xuất khẩu" với những mức phí khủng như thế. Hàng năm, đội bóng của Bồ Đào Nha vẫn bán đi những cầu thủ hay nhất của mình với số tiền chuyển nhượng rất cao.



Những ngôi sao được Porto mua về với giá rẻ và bán đi với giá khủng - Ảnh Getty

Sự khác biệt của Porto so với các đội bóng khác là dù đóng vai trò như một cỗ máy "xuất khẩu" ngôi sao nhưng họ vẫn luôn duy trì được vị thế nhất định của mình ở bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng và cúp châu Âu nói chung. Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của Bồ Đào Nha vẫn thu được thành công bằng các danh hiệu quốc nội cũng như ở sân chơi châu lục.

Điều này cũng cho thấy các ông chủ của Porto đang có một chiến lược "làm kinh tế" giỏi hơn hẳn so với những đội bóng như Arsenal hay Ajax (hai CLB cũng luôn "xuất khẩu" khá nhiều ngôi sao giỏi trong những năm qua). Có thể ở giải Bồ Đào Nha tính cạnh tranh không thể cao nhưng việc Porto khẳng định được vị thế ở cúp châu Âu cho thấy nếu xét về mặt danh hiệu, họ đang hơn hẳn các đội bóng khác có chung chiến lược "bán máu" như mình.

Dưới đây là những bản hợp đồng mà Porto đã thu lời rất lớn thông qua việc mua và bán cầu thủ (thống kê trên Transfermarkt.de)

Hulk: Mua 19 triệu euro, bán 40 + 2 triệu euro (40 triệu trả trước, 2 triệu trả sau)

Guarin: Mua 1 triệu euro, bán 12 triệu euro

Falcao: Mua 5,4 triệu euro, bán 40+7 triệu euro

Bruno Alves: Từ sản phẩm của lò đào tạo, Alves được bán với giá 22 triệu euro

Meireles:  Miễn phí mua và bán 13 triệu euro

Lisandro Lopez: Mua 2,3 triệu euro, bán 24 triệu euro

Lucho Gonzalez: Mua 10,2 triệu euro, bán 19 triệu euro

Cissokho: Mua 300.000 euro, bán 16 triệu euro

Quaresma: Mua 6 triệu euro, bán 14,6 triệu euro

Bosingwa: Mua 1 triệu euro, bán 20,5 triệu euro

Pepe: Mua 2 triệu euro, bán 30 triệu euro

Anderson: Mua 5 triệu euro, bán 31,5 triệu euro

Maniche: Miễn phí mua, bán 16 triệu euro

Carvalho: Miễn phí mua, bán 30 triệu euro

Deco: Mua 8 triệu euro, bán 21 triệu euro

Paulo Ferreira: Mua 2 triệu euro, bán 20 triệu euro

Như vậy, tính tổng cộng, với 16 cầu thủ đã được bán đi, Porto thu về lợi nhuận trên 300 triệu euro. Với số tiền thu được cực lớn này, họ sẽ trích một phần vào việc đầu tư trong chiến dịch săn lùng những tài năng trẻ.

Tất cả những công đoạn này sẽ nằm trong một chu trình khép kín. Từ một ngôi sao mới nổi, các cầu thủ được mua về sẽ chơi bóng đến khi thành danh ở Porto. Sau đó, họ sẽ được bán đi tới các CLB lớn hơn. Đổi lại, Porto thu về những lợi nhuận cực lớn trong khi thành công trên sân cỏ vẫn được đội bóng duy trì với tính hiệu quả cao nhất.

N.Q (theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm