Maradona được đề nghị gia hạn hợp đồng đến 2014: "Trái bóng" Maradona

16/07/2010 12:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ricardo, con trai của chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Julio Grondona, từng tuyên bố một câu xanh rờn "Maradona sẽ được gia hạn hợp đồng đến năm 2015". Chưa đầy 1 ngày sau, Albiceleste rời Nam Phi sau thảm bại 0-4 trước ĐT Đức ở tứ kết World Cup 2010. Khi ấy, ai cũng cho rằng phát biểu của Ricardo trở nên lố bịch, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại

Chiều theo dư luận

Julio Grondona dĩ nhiên không muốn cậu con trai bẽ mặt vì phát ngôn vung trời ấy. Nhưng sẽ thật vô lý nếu cho rằng "bố già" lại đưa ra một quyết định quan trọng như thế chỉ vì muốn bảo vệ danh dự cho cậu con trai. Ở tuổi 79, với hơn 30 năm đứng đầu AFA, kiêm phó chủ tịch FIFA, ông thừa khôn ngoan (và cáo già!) để bảo vệ quan điểm của mình. "Nếu Maradona muốn, ông ấy sẽ là HLV của ĐTQG đến năm 2014", Grondona tuyên bố đầy tự tin, vì dư luận trong nước đang ủng hộ quyết định ấy.

Maradona tiếp tục dẫn dắt tuyển Argentina tới 2014, Ảnh Getty

Sau trận thua cay đắng trước Đức, Maradona đã úp mở về khả năng ra đi, nhưng có lẽ chính ông cũng ngạc nhiên bởi sự đón tiếp của các CĐV nhà. Hơn 2 vạn fan đã tụ tập ở sân bay Buenos Aires và chào đón họ như những người hùng. Không một lời trách móc nào được đưa ra, mà thay vào đó là những lời động viên và khen ngợi vì đã cống hiến những giây phút đắm say trên sân cỏ. Đó là những màn chào đón khác hẳn với sự lạnh nhạt mà Brazil và Anh đã phải đón nhận khi trở về nhà. Ngay cả nữ tổng thống Cristina Fernandez Kirchner cũng tuyên bố trước công luận rằng "Không có một công dân Argentina nào mang lại nhiều niềm vui trên sân bóng như Diego Maradona". Thậm chí đã có kế hoạch dựng tượng của ông.

Theo dự kiến, Julio Grondona sẽ gặp Maradona vào thứ Tư tuần tới để thảo luận chi tiết về bản hợp đồng này. Cherquis Bialo, người từng chấp bút cuốn tự truyện của Cậu bé vàng và hiện là phát ngôn viên AFA, thậm chí còn tiết lộ rằng các quan chức liên đoàn chưa hề chuẩn bị kế hoạch B. Việc số đông dư luận, nhất là tổng thống Argentina, ủng hộ ĐTQG là một cái phao cứu sinh thực sự với AFA. Gia hạn với Maradona có nghĩa là chiều theo dư luận và vì thế nếu sau này ĐTQG có tiếp tục thất bại, họ vẫn còn có cớ để biện bạch cho quyết định của mình

Khi niềm tin lung lay

Thực ra, tiếng nói của dư luận chỉ đơn thuần dựa vào cảm tính. Nếu như Julio Grondona cảm thấy có một chiến lược gia nào khác đủ tầm đưa Argentina đến đỉnh vinh quang thì ông hoàn toàn có thể đi ngược lại tất cả. Nhưng vấn đề ở đây chính là tâm lý luôn phải đối phó với những thất bại. Khi mà những chiến lược gia tài giỏi nhất như Pasarella, Bielsa, Pekerman và Basile đều đã bất lực, AFA không biết đặt niềm tin vào ai. Nếu bổ nhiệm một HLV mới mà không thể cải thiện tình hình, sức ép sẽ còn lớn hơn nữa.

Tại sao không phải là Sergio Batista, người từng đưa cả đội U20 và Olympic Argentina lên đỉnh thế giới? Rất khó để trả lời câu hỏi ấy, nếu chỉ xét theo logic thông thường. Có lẽ quyết định loại ông cách đây gần 2 năm đã là một sự lý giải. Theo quan điểm của AFA, Batista chỉ có thể đảm đương tốt nhiệm vụ khi làm với đội trẻ, còn đội lớn cần một chiến lược gia giàu cá tính hơn. Cho dù không được đánh giá cao về năng lực, nhưng rõ ràng so với cách đây 21 tháng, Maradona đã trưởng thành hơn rất nhiều trên tư cách một HLV. Trên sân tập, ông đã tạo được một không khí hòa đồng vui vẻ bằng những bài tập và giải trí lạ mắt. Dưới góc độ chuyên môn, Maradona cũng bớt bảo thủ hơn hồi vòng loại và phần nào đúng đắn trong cách sử dụng con người cũng như khả năng truyền lửa cho các học trò. Argentina không thiếu nhân tài, một khi họ phát huy được hết những tốt chất ấy, thì danh hiệu là không khó.

Maradona không thiếu nhiệt huyết với bóng đá, dù trên cương vị cầu thủ hay HLV. Rất có khả năng ông sẽ nhận lời mời để tiếp tục chinh phục những thách thức, để chứng minh những lời mỉa mai của Pele chỉ là lố bịch. Còn AFA thì sẽ hoan hỉ vì đá được trái bóng trách nhiệm. Nếu Maradona thành công, Grondona sẽ được coi là một vị chủ tịch đầy sáng suốt. Còn nếu ông thất bại, ai dám bảo lỗi thuộc về AFA?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm