Vụ tranh chấp Messi, Diego và Rafinha: CAS thiên vị FIFA?

04/08/2008 14:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo thông báo mới nhất được phát đi từ Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), cơ quan có quyền ra phán quyết cao nhất về các tranh chấp trong lĩnh vực thể thao đặt trụ sở tại Lausanne (Thụy Sĩ), thì Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có thời gian đến hết ngày thứ Hai để chuẩn bị hồ sơ nhằm chống lại vụ kiện do Barcelona, Bremen và Schalke khởi xướng.
 
 
Điều này trái với lời hứa được CAS đưa ra hôm 29/7, rằng phát quyết sẽ có vào ngày 4/8, tức hôm nay. Thay vào đó, CAS sẽ tiến hành phiên xử và đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày thứ Tư (6/8), chỉ một ngày trước các trận đấu đầu tiên của Olympic Argentina và Brazil tại Olympic 2008. Tất cả các thông tin này đã được Theo Paeffgen, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Bremen và Schalke, xác nhận.

Có hai vấn đề bị nghi ngờ sau những hành động của CAS. Thứ nhất, họ dành cho FIFA quá nhiều thời gian chuẩn bị nhằm củng cố thêm hồ sơ, vận động hành lang để giành lợi thế trong cuộc tranh cãi pháp lý với Barcelona, Bremen và Schalke. Thứ Hai, việc lùi thời điểm đưa ra phán quyết vào thứ Tư, một ngày trước khi môn bóng đá nam Olympic 2008 khởi tranh, sẽ khiến các đội bóng không thể xoay trở trong trường hợp rơi vào thế bất lợi. Theo luật sư Paeffgen, một khi giải đấu đã diễn ra thì mọi nỗ lực lật ngược tình thế của Barcelona, Bremen và Schalke sẽ vô nghĩa. Chỉ trong trường hợp CAS tuyên bố nhóm đội bóng này thắng kiện vào đúng ngày thứ Tư tới, các cầu thủ mới phải rời Bắc Kinh, trở lại tập trung cùng CLB nhằm chuẩn bị cho mùa giải sắp diễn ra. Như vậy, biết đâu CAS sẽ lại thất hứa vào thứ Tư tới, khiến cơ hội thắng kiện của Barcelona, Bremen và Schalke trở về con số 0.

Diego là linh hồn trong lối chơi của Bremen. Barcelona rất cần Lionel Messi, Schalke rất cần Rafinha cho vòng sơ loại thứ ba Champions League – những trận đấu có tính chất sống còn. Sự khác biệt giữa việc dự Champions League và Cúp UEFA là rất lớn, xét riêng dưới góc độ kinh tế là khoản thu nhập chênh lệch ít nhất 25 triệu euro. Chính vì thế, không khó hiểu khi nhóm các đội bóng này nhất quyết đòi cầu thủ bằng được, bất chấp họ có nguyện vọng tham dự Olympic 2008. Nhưng, tất cả lại đang phụ thuộc hoàn toàn vào “trọng tài” CAS. Mà xem ra, trông chờ vào cơ quan này thì FIFA lại có lợi thế hơn.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm