Juventus: Bán Trezeguet để mua Aquilani?

30/07/2008 09:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cũng như Inter, Juve cũng tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng sau khi mua Poulsen, nhưng cũng chẳng khác gì Inter, Juve còn phải thanh lý cầu thủ (Tiago, Almiron) trong lúc vẫn chưa thôi khát vọng mang về thêm một tên tuổi khác.
 
Nhưng không như Inter với mục tiêu Quaresma, “Bà đầm già” đang ôm ấp một dự án “kinh khủng” hơn nhiều: bán David Trezeguet để-dồn-tiền mua tiền vệ trẻ Alberto Aquilani của Roma.
 
Những gì mà báo giới Italia mới đưa về việc Juve sẵn sàng bỏ ra tới 35 triệu euro để mua Aquilani có vẻ là hơi quá đà và thổi phồng quá mức giá trị của tiền vệ trẻ 24 tuổi người Roma, nhưng nó phản ánh đúng sự thật là Juventus vẫn đang cần một tiền vệ trung tâm có thiên hướng tấn công tốt và Trezeguet không còn là cầu thủ không thể đem bán.
 
 
Với việc tiền đạo tân binh Amauri đang chơi tuyệt vời hay trong màu áo đội bóng mới, như thể anh đã là một phần “máu thịt” của Juventus từ rất lâu, đồng thời Vincenzo Iaquinta vừa được lòng tifosi, vừa chơi hăng hái và hiệu quả, thì sự có mặt của Trezeguet không còn quan trọng với Juve như 8 năm qua nữa. Chân sút người Pháp, người vừa cùng với Del Piero trở thành cặp tiền đạo hay nhất trong lịch sử 111 năm của Juve, đã chỉ còn là một cái bóng mờ bên cạnh Amauri trong những trận đấu tập huấn vừa qua. Không những chịu thua bậc đàn em mới đến (Amauri kém Trezeguet 3 tuổi) về cái duyên ghi bàn, Trezeguet còn không tạo được ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả đội bằng Amauri.
 
Thực ra, những thử nghiệm mà HLV Ranieri áp dụng đều phục vụ cho mục đích khai thác tốt nhất khả năng của tân binh người Brazil, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Trezeguet không còn được xem là trung tâm trên hàng công nữa. Trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích của Ranieri, Trezeguet đá cặp không hợp với Amauri do lối chơi khá tương đồng, và cách tốt nhất với anh là tìm đường rời khỏi sân Communale. Chia tay Trezegol cũng là giải pháp tốt nhất cho Juve lúc này, đặc biệt khi Iaquinta dường như đã tìm lại được sự sắc bén và Del Piero thì không thể bị chạm đến.

Nếu Juve quyết định bán tiền đạo người Pháp, Barcelona sẵn sàng dốc hầu bao (theo lời đồn thổi của báo chí, Barca đã trả giá 22 triệu euro) hoặc đưa chân sút Samuel Eto’o ra để đổi chác. Juventus dĩ nhiên muốn một khoản tiền mặt hơn vì 2 lý do. Thứ nhất, họ không muốn có một “ông sao” khác để làm cho bài toán chân sút thêm khó giải. Thứ hai, họ đang nuôi “mộng” sở hữu Alberto Aquilani, nhất là sau khi tiền vệ này đang được bật đèn xanh rời khỏi Roma. Những bất đồng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng đang khiến cả Aquilani lẫn Roma mất dần sự kiên nhẫn.

Tuy nhiên, nếu muốn có tiền vệ trẻ tài năng hàng đầu Serie A này, Juve sẽ phải đổ ra không ít tiền bởi Roma đang gặp khó khăn về lực lượng. Theo báo giới, “Bà đầm” dự định sẽ dùng số tiền bán Trezeguet (khoảng 20-25 triệu euro) cộng với khoản tiền từ UEFA cho việc lọt vào vòng bảng Champions League (phải tham dự vòng sơ loại 3) để biến Aquilani thành một Bianconeri với mức giá lên tới 35 triệu euro. Dù Aquilani thực sự có chất lượng, đây vẫn sẽ là một dự án hoang đường bậc nhất. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu Juve từng sẵn sàng bỏ ra tới 45 triệu euro để mua Buffon hồi năm 2001 (khi thủ môn này mới 23 tuổi), thì không chuyện hoang đường nào không thể xảy ra.

Roma quay sang Cisse

Cơn khát cầu thủ tấn công của Roma ngày càng dữ dội, đặc biệt khi tất cả những mục tiêu hàng đầu như Mutu, Baptista hay Huntelaar đều không thể với tới. Các nguồn tin ở Italia cho hay, đội bóng này đang hướng đến cựu tiền đạo của Liverpool, Djibril Cisse, người đang không có chỗ đứng ở Olympique Marseille. Ấn tượng về Cisse của HLV Spalletti là những bước chạy dũng mãnh có thể hợp với lối chơi tấn công của Roma. Tuy nhiên, Roma lại vừa cho Bologna mượn chân sút 18 tuổi gốc Nigeria, Okaka Chuku, người vừa cùng ĐT U19 Italia về nhì tại giải VĐ U19 châu Âu (thua Đức 1-3 trong trận chung kết hôm 26/7).

 

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm