Aquilani & cuộc nội chiến Serie A

02/07/2008 09:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tiền vệ điển trai Alberto Aquilani đang hứa hẹn trở thành điểm nóng nhất của thị trường chuyển nhượng Serie A trong những ngày tới, khi Inter và Juventus cố săn đuổi, còn Roma thì cố giữ.

“Món hàng nóng” Aquilani

Không phải là một thần đồng của bóng đá Italia như người đồng đội cùng trang lứa De Rossi, nhưng Aquilani vẫn đang chứng tỏ mình như là một trong những tài năng lớn nhất của Serie A hiện nay. Trong 2 mùa giải qua, tiền vệ sẽ tròn 24 tuổi vào thứ Hai tới (7/7) này đã đóng vai trò trụ cột nơi tuyến giữa của Roma và góp công không nhỏ giúp Roma ngự trị vững vàng ở vị trí đội bóng mạnh thứ nhì của Serie A, chỉ thua kém một Inter giàu có hơn rất nhiều. Sở hữu một thân hình tương đối mảnh khảnh, nhưng Aquilani luôn chơi bóng với nền thể lực dồi dào nhờ lối chơi đơn giản mà vẫn luôn tiềm ẩn sự đột biến. Điểm mạnh của cầu thủ người Roma chính gốc này không chỉ là những đường chuyền thông minh có độ chính xác cao, mà còn là những cú sút xa rất nguy hiểm. Ngoài ra, sự trưởng thành nhanh chóng của Aquilani cũng là yếu tố giúp anh được đánh giá rất cao.

Thế mà ở Roma, anh hiện chỉ được nhận một mức lương vô cùng khiêm tốn. 900.000 euro cho mỗi mùa bóng (bằng 1/10 so với Kaka, còn hạn đến 30/6/2010) không thể là một mức đãi ngộ xứng đáng dành cho một cầu thủ quan trọng như Aquilani. Nếu biết rằng một người thừa ở Inter như Solari hay ở Milan như Brocchi còn nhận được nhiều gấp đôi con số đó, thì mới thấy sự bất công dành cho anh là như thế nào. Vì thế, mặc dù rất muốn gắn bó cùng đội bóng “ruột”, nhưng Aquilani sẽ không từ chối một lời đề nghị hấp dẫn và xứng đáng hơn cho anh từ một “đại gia” khác. Cũng vì thế mà hiện có không dưới 10 đội bóng đang sẵn sàng đề nghị mức đãi ngộ cao hơn mức mà Aquilani đang được nhận rất nhiều để lôi kéo anh.

“Tam quốc diễn nghĩa”
 
Aquilani (trái) đang nằm trong tầm ngắm của Juventus và Inter

Với sức mạnh tài chính vô song của mình, cả Inter lẫn Juventus đều đang hăm hở lao vào cuộc chinh phục Aquilani với mức độ tự tin rất cao. Mục đích thì đã rõ. Với việc HLV Jose Mourinho không ưa gì Dejan Stankovic và nhất quyết tống khứ cựu thần của Roberto Mancini này ra đi, Inter buộc phải đưa về một người thay thế Stankovic ở trung tâm tuyến tiền vệ. Ban đầu, Aquilani chỉ là mục tiêu thứ hai, bởi người mà Mourinho muốn có nhất là Lampard, cậu học trò cưng của ông hồi còn ở Chelsea. Nhưng sự dùng dằng của cả Chelsea lẫn Lampard đang khiến “Người vĩ đại” mất kiên nhẫn. Trong những phát biểu mới nhất, Mourinho đã phủ nhận khả năng Lampard sẽ đến ngay trong mùa Hè này, và điều đó đồng nghĩa với việc Aquilani sẽ được săn đón ráo riết hơn.

Juventus cũng đang cần một người như Aquilani. Sự bất ổn của hàng tiền vệ đã là nguyên nhân chính khiến “Bà đầm già” thi đấu không được thành công như mong đợi ở mùa giải vừa qua (trên thực tế, vị trí thứ 3 Serie A đã là vượt kế hoạch của Juve, nhưng nếu như có một tuyến giữa ít xáo trộn hơn, họ hoàn toàn có thể vô địch). Những nỗi thất vọng Sergio Almiron hay Tiago Mendes chắc chắn sẽ không còn nhận được sự tin tưởng nữa, trong khi những người chơi khá ở mùa trước như Nocerino và Zanetti thì người trước đã ra đi (Palermo), người sau đã luống tuổi. Đó là lý do mà Juve đang tha thiết muốn một tiền vệ có khả năng sáng tạo và bùng nổ như Aquilani. Tuy nhiên, mục tiêu số 1 của “Bà đầm già” vẫn đang là Xabi Alonso, một cầu thủ đúng mẫu Aquilani nhưng trưởng thành hơn. Nếu thất bại trong việc lôi kéo cầu thủ của Liverpool, Juve sẽ hướng đến Aquilani.

Những động thái “chọc gậy bánh xe” của Inter và Juve buộc Roma phải bước vào cuộc chiến tay ba mà họ không hề mong muốn. Không thể sánh với các đối thủ về mặt tài chính, Roma chỉ có một lợi thế duy nhất để giữ chân được Aquilani là sự ràng buộc về tình cảm. Cũng nhờ lợi thế không nhỏ ấy mà họ vừa thành công trong việc thuyết phục De Rossi ở lại thêm 5 năm nữa (tới 2013) trước sự săn đuổi quyết liệt của Real Madrid và Chelsea, nhưng để đổi lại, họ cũng phải tăng thêm 50% lương cho tiền vệ này (từ 2,5 lên 3,7 triệu euro/mùa). Do đó, nếu muốn giữ chân Aquilani, Roma không còn cách nào khác là phải nâng mức đãi ngộ ít nhất cũng phải bằng một nửa so với mức của De Rossi, tức là tăng thêm 1 triệu euro/mùa cho Aquilani (tăng hơn gấp đôi). Tuy nhiên, Roma cũng nên biết rằng động cơ chính để De Rossi ở lại là việc anh sẽ kế tục Totti trở thành đội trưởng và là biểu tượng của đội bóng, chứ không phải là tiền. Aquilani dĩ nhiên không có được những vinh dự ấy, ít nhất trong tương lai gần.

Roma cần phải hành động sớm, nếu không muốn phải hối tiếc. Aquilani đã tuyên bố anh không muốn rời khỏi Italia, và như thế, khả năng anh đến Inter hay Juve là khá lớn. Lúc ấy, Roma chẳng những mất đi một trụ cột mà còn tự tay “nối giáo cho giặc”, tăng cường sức mạnh cho những đối thủ trực tiếp. Vấn đề chỉ nằm ở những đồng euro, thứ đang khiến họ ở thế bất lợi trong cuộc chiến tay ba này.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm