Yaya Toure được CLB của Trung Quốc đề nghị mức lương chỉ sau Messi và Ronaldo

03/02/2016 15:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Telegraph cho biết một CLB ở Trung Quốc đã đề nghị tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure rời Man City vào mùa Hè 2016 với mức lương 30 triệu bảng/năm. 
Thông tin này được đưa ra sau khi Man City công bố Pep Guardiola sẽ tiếp quản ghế HLV của đội bóng chủ sân Etihad sau khi mùa giải này kết thúc. Tương lai Yaya Toure tại Man City là khá ảm đạm. Chính Pep đã đẩy Yaya Toure từ Barca sang Man City vào năm 2010, khi mà HLV này ngồi “ghế nóng” ở Camp Nou. 

Tiền vệ 32 tuổi này đã khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Man City, nhưng anh có thể sẽ bị buộc phải ra đi nếu như Pep Guardiola cho rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà không phù hợp với kế hoạch của mình. Pep dự kiến sẽ được trao toàn quyền về việc mua sắm của Man City ở mùa Hè này và nhiều khả năng ông sẽ thực hiện một cuộc “thay máu” lực lượng. Trong đó, một tiền vệ trung tâm trẻ và tài năng sẽ được đưa về Etihad.


Yaya Toure được nhiều CLB ở Trung Quốc quan tâm

Dù tương lai ở Man City của Yaya Toure có thể ngày càng tăm tối, nhưng anh vẫn là một cầu thủ “hot” với nhiều CLB trên thế giới. Tiền vệ 32 tuổi có thể trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ ba thế giới nếu anh chấp nhận chuyển sang thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc. Theo Telegraph, có ít nhất 3 CLB ở Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới Yaya Toure. Trong đó, Jiangsu Suning được cho là đã đề nghị mức lương 30 triệu bảng/năm sau thuế với tiền vệ của Man City.

Trung Quốc thao túng thị trường chuyển nhượng mùa Đông

Trung Quốc thao túng thị trường chuyển nhượng mùa Đông

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chưa kết thúc nhưng các CLB ở giải VĐQG của Trung Quốc đã chi tổng số tiền lên đến 136 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ, nhiều hơn 20 triệu euro so với các đội bóng ở Premier League.



Yaya Toure có thể kiếm 576.923 bảng/tuần tại Trung Quốc, gần gấp đôi so với mức lương của cầu thủ này tại Man City (240.000 bảng/tuần). Messi đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới 47,8 triệu bảng/năm. Trong khi đó, Ronaldo có mức lương đứng thứ hai, khoảng 39,7 triệu bảng/năm. Neymar đang là cầu thủ có mức lương cao thứ ba thế giới (26,8 triệu bảng/năm), nhưng ngôi sao người Brazil có thể mất vị trí trên vào tay Yaya Toure nếu cầu thủ người Bờ Biển Ngà tới Trung Quốc. 


Rooney cũng nằm trong tầm ngắm của các CLB ở Trung Quốc

Yaya Toure chuyển tới Man City vào mùa Hè 2010 từ Barca với giá 24 triệu bảng. Anh đã thi đấu 252 trận và ghi được 70 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Etihad. 

Ngoài Yaya Toure, nhiều cầu thủ khác tại Premier League đã nằm trong tầm ngắm của các CLB ở Trung Quốc. CLB Shanghai SIPG do HLV Sven Goran Eriksson dẫn dắt, sẵn sàng mời Rooney mức lương 25 triệu bảng/năm để anh rời Old Trafford. Trong khi đó, trung vệ của Chelsea là John Terry có thể bỏ túi khoản tiền lương 20 triệu bảng/năm sau thuế nếu anh chuyển tới Trung Quốc chơi bóng. 

Trong tháng Giêng này, tiền vệ Ramires đã rời Chelsea với mức giá hơn 20 triệu bảng (gần 33 triệu euro) để cập bến CLB Jiangsu Suning. Tại đây, cầu thủ người Brazil hưởng mức lương là 10 triệu bảng/năm.

Top những vụ mua sắm của các CLB Trung Quốc trong năm 2016: 

- Ramires (từ Chelsea đến Jiangsu Suning, 33 triệu euro) 

- Gervinho (từ Roma đến Hebei China Fortune, 18 triệu euro) 

- Fredy Guarin (từ Inter đến Shanghai Greenland Shenhua, 12 triệu euro).

 - Jackson Martinez (từ Atletico Madrid đến Guangzhou Evergrande, 42 triệu euro)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm