Wilshere đang chịu quá nhiều áp lực?

23/08/2014 07:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng than vãn về gánh nặng của kỳ vọng với Jack Wilshere.

Chiến lược gia người Pháp khẳng định rằng tiền vệ tuyển thủ Anh cần có thêm thời gian để lấy lại thể lực tốt nhất sau hàng loạt chấn thương trong 2 năm qua. Wilshere đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi xuất hiện trong những bức ảnh cho thấy anh đang phì phèo thuốc lá trong kỳ nghỉ sau World Cup ở Las Vegas. Anh lại có trận đấu nhạt nhòa trước Crystal Palace trong ngày mở màn Premier League, nhưng Wenger vẫn ra sức bảo vệ tiền vệ của mình, dù chính ông đã thay anh ra sau một giờ thi đấu.

Wenger bác bỏ những ý kiến cho rằng Wilshere là một tài năng trẻ không bao giờ lớn của bóng đá Anh. Ông nói truyền thông có thói quen chỉ trích các cầu thủ trẻ quá vội vàng mà khi họ không chơi đúng như những gì họ ca ngợi. “Wilshere đã trả giá vì ĐT Anh không chiến thắng ở World Cup!” Wenger nói. “Trước đây người ta cũng nghĩ về anh ấy như với (Calum), rồi bỗng nhiên khi anh ấy 22 tuổi, sự kỳ vọng lại tăng lên hẳn. (Wayne) Rooney đã trải qua điều đó, giờ tới lượt Wilshere. Tôi cho rằng hiện giờ anh ấy không nên đáp lại những chỉ trích mà chỉ cần tập trung vào bóng đá. Nếu Wilshere có thể lấy lại thể lực tốt nhất, anh ấy sẽ có một sự nghiệp lừng lẫy. Lúc này, tôi tin rằng anh ấy chỉ việc tập trung vào điều đó, những gì còn lại sẽ đến sau”.

Wenger cũng tin rằng chìa khóa cho sự tiến bộ của Wilshere sẽ là vượt qua những áp lực từ bên ngoài và nỗ lực để chơi trận sau hay hơn trận trước. “Tôi đã nói với anh ấy rằng mục tiêu mùa này chỉ là có thể ra sân được trong cả mùa. Tôi cho rằng anh ấy sẽ đạt được mục tiêu đó. Đúng là anh ấy đã không tiến bộ như mọi người kỳ vọng so với năm 18 tuổi, nhưng đó là vì những chấn thương, chứ không phải vì anh ấy không chịu nỗ lực. Anh ấy đã rất chăm chỉ, muốn được ra sân, nhưng đã vắng mặt khoảng một năm rưỡi”.

Cựu danh thủ ĐT Anh và Man United Paul Scholes là một trong những người nổi tiếng nhất đã chỉ trích Wilshere, và khiến Wilshere đã phải gọi điện giải thích. “Chúng tôi đã trao đổi cởi mở với nhau”, Wilshere nói. “Anh ấy bày tỏ ý kiến của anh ấy. Nếu như những nhận xét đó từ một cầu thủ khác thì tôi không quan tâm, nhưng từ Scholes thì tôi muốn giải thích cho rõ ràng. Anh ấy đúng trên phương diện nào đó, nhưng khi tôi bắt đầu xuất hiện, đã có quá nhiều ồn ào, và rồi tôi dính chấn thương, vào lúc tôi không còn là một cậu bé nữa”.

Trong số những người chỉ trích Wilshere còn có cả Jamie Redknapp và Jamie Carragher. Wilshere trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo Arsenal khi ra mắt ở trận gặp Blackburn tại Premier League tháng 9/2008 năm anh mới 16 tuổi.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm