Wenger từ bỏ vụ "săn" Chamakh vì chê đắt

04/08/2009 18:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV của Arsenal Arsene Wenger đã từ chối đáp ứng đòi hỏi mà ông cho là quá đáng từ Bordeaux trong vụ chuyển nhượng chân sút Marouane Chamakh, điều này cũng đồng nghĩa với việc Pháo thủ đã "buông súng" trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo trẻ người Morocco.


Wenger từ bỏ vụ Chamakh vì chê đắt

Bordeaux tuyên bố, họ chỉ để Chamakh ra đi nếu nhận đủ 15 triệu bảng. Tuy nhiên, Arsenal chỉ chấp nhận mức giá 6 triệu bảng và đội bóng thành London đã nhận được cái lắc đầu từ chối. Phát biểu trên kênh Sky Sports News, HLV Wenger cho rằng cái giá 15 triệu bảng mà Bordeaux đưa ra cho Chamakh là không tưởng và ông chỉ đồng ý chiêu mộ tiền đạo này vào tháng Giêng sắp tới, khi giá trị của chân sút người Morocco chắc chắn sẽ thấp hơn bởi chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng.

"Trong 5 tháng tới, Chamakh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác và Bordeaux sẽ chẳng thu được gì nếu họ không bán anh ấy ngay bây giờ. Còn hiện tại, đối với Arsenal vụ chuyển nhượng coi như chấm dứt", Wenger quả quyết.

HLV người Pháp cũng cho biết ông cũng chẳng vội gì phải mua thêm chân sút mới để thay thế Emmanuel Adebayor trong khi vẫn đang có trong tay Nicklas Bendtner, Robin van Persie, Eduardo da Silva, Carlos Vela, và Theo Walcott.

"Chamakh là mẫu tiền đạo mà tôi ưa thích, nhưng tôi cũng có những lựa chọn khác ngay trong đội bóng", chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh.

Cũng liên quan tới tình hình chuyển nhượng của Pháo thủ, sau khi để cặp trung vệ Philippe Senderos (tới Everton) và Kolo Toure (Man City) ra đi, Arsenal đang liên hệ với hai trung vệ khác là Brede Hangeland của Fulham và Neven Subotic của Borussia Dortmund.

Phương Dung (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm