Wenger: 'Tôi đã dõi theo Granit Xhaka từ rất lâu'

26/05/2016 09:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định rằng Arsenal đã dõi theo Granit Xhaka từ rất lâu, và tiền vệ này sẽ là một sự bổ sung đầy chất lượng cho mùa giải tới.

Để sở hữu Xhaka, Arsenal đã trả cho Borussia Monchengladbach số tiền khổng lồ 35 triệu bảng, cao thứ nhì trong lịch sử CLB, chỉ sau Oezil (42,5 triệu bảng). Tiền vệ 23 tuổi người Thụy Sĩ đã ký hợp đồng 5 năm và nhận mức lương 110 nghìn bảng/tuần. Anh cũng đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại Arsenal.

"Granit Zhaka là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, đã có kinh nghiệm tại Champions League và Bundesliga. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy một thời gian dài. Cậu ấy sẽ bổ sung chất lượng cho đội hình Arsenal", Wenger ngợi khen tân binh của mình "Chúng tôi chúc Granit có một kỳ EURO thành công với đội tuyển Thụy Sĩ và chào mừng anh đến với Arsenal vào đầu mùa tới.

Về phần mình, Xhaka cũng tỏ ra rất phấn khích trước trải nghiệm mới. Khi được hỏi rằng liệu Arsenal có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League ở mùa giải tới không, anh đáp: "Hy vọng thế. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Đây là một giấc mơ đã trở thành hiện thực". Xhaka cũng tiết lộ rằng trận đấu đầu tiên mà anh xem chính là ở Premier League.


Xhaka là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn

Xhaka, người từng được HLV Ottmar Hitzfeld gọi là "Schweinsteiger trẻ" là một tiền vệ con thoi với lối chơi rất quyết liệt ở Bundesliga, và Pháo thủ hy vọng anh sẽ mau chóng hòa nhập với Premier League. "Tôi thích phong cách bóng đá đầy mạnh mẽ ở Premier League. Và tôi cũng thích cách Arsenal chơi bóng nữa. Ở Đức, bạn có thể chơi quyết liệt, nhưng trọng tài luôn tuýt còi, nhưng ở Anh thì không phải lúc nào cũng vậy. Điều đó tốt hơn với tôi".

Xhaka là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá châu Âu. Và dù mới 23 tuổi, nhưng anh đã từng mang băng đội trưởng M'Gladbach và đã chơi đến 41 trận cho đội tuyển Thụy Sĩ. Xhaka là bản hợp đồng không-phải-thủ-môn đầu tiên của Arsenal kể từ sau Danny Welbeck từ Man United năm 2014. Mùa giải vừa rồi, Pháo thủ chỉ bổ sung mỗi thủ thành Petr Cech.

Kết thúc mùa giải 2015-16, Arsenal chia tay với một loạt lão tướng là Mathieu Flamini, Tomas Rosicky và Mikel Arteta. Cả ba đều là những tiền vệ, và rõ ràng Wenger rất cần bổ sung ở vị trí này. Xhaka được xem là một chữ ký rất kịp thời. Việc Arsenal vừa bỏ túi gần 101 triệu bảng giúp họ càng thoải mái chi tiêu hơn.

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm