Wenger nói về chuyển nhượng Arsenal: 'Cứ phải chờ, biết đâu lại có ngôi sao vào phút cuối'

29/07/2017 21:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo gần đây, HLV Arsene Wenger chia sẻ về tình trạng ‘lạm phát’ trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn khẳng định sẽ mang về những tân binh chất lượng trong thời gian tới.

Mùa Hè này, Arsenal đã mang về 2 bản hợp đồng mới là tiền đạo Alexandre Lacazette với giá 46,3 triệu bảng và hậu vệ Sead Kolasinac theo dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh đó, Pháo thủ vẫn muốn tăng cường lực lượng và đang để mắt đến hai cái tên là Thomas Lemar và Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, với việc Mbappe được định giá tới 180 triệu euro kết hợp với ngôi sao của Barca Neymar đang bị hét giá lên 222 triệu euro trong trường hợp gia nhập PSG, HLV Wenger nhận thức được sự khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng hiện tại.

Trong buổi họp báo gần đây, chiến lược gia người Pháp đã có một số chia sẻ: “Điều tiếp theo là phải duy trì sự chủ động. Tôi tin rằng có hai cách để cải thiện đội bóng. Đầu tiên là phải nâng cao chất lượng đội hình bằng cách tập luyện chăm chỉ. Cách thứ hai là mang về CLB những cầu thủ chất lượng”.

“Điều khó khăn trong việc đưa về những cầu thủ hàng đầu lúc này là bạn sẽ phải trả một khoản phí rất lớn cho họ, ngay cả với những cầu thủ bình thường. Và điều quan trọng hơn, việc nhiều CLB lớn theo đuổi cùng một nhóm cầu thủ đã gây ra tình trạng lạm phát lớn”, Wenger nhấn mạnh.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên các CLB trả 200 triệu bảng cho một cầu thủ. Với Neymar có thể là hơn 300 triệu bảng còn với Mbappe thì khoảng 200 triệu. Sự lạm phát ngày càng gia tăng. Nhưng chúng tôi vẫn giữ thế chủ động. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và tôi nghĩ rằng Arsenal đã làm tốt trong thương vụ của Kolasinac và Lacazette. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này”.

Chú thích ảnh
Wenger lo ngại về tình trạng lạm phát trên TTCN
Sanchez kêu 'ốm' khi Wenger yêu cầu trở về Arsenal

Sanchez kêu 'ốm' khi Wenger yêu cầu trở về Arsenal

Tiền đạo Alexis Sanchez đã kêu “ốm” trên trang Instagram của mình sau khi HLV Arsene Wenger triệu tập anh trở lại Arsenal để tập luyện.

Trong quá khứ, Arsenal từng mang về Mesut Oezil với giá 42,4 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hồi năm 2013. Do vậy, HLV Wenger nhấn mạnh CLB có thể đưa thêm về bất kỳ bản hợp đồng nào trong thời gian tới.

“Sự tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng thường xảy ra vào cuối tháng 8. Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn nên cảnh giác hàng ngày bởi vì cơ hội có thể tới bất cứ lúc nào”, Wenger nói tiếp.

“Đôi khi những cầu thủ mà bạn theo dõi trong một thời gian dài lại trở thành mục tiêu khả thi. Vì vậy, bạn phải luôn để ý. Đó là những gì mà chúng tôi đang làm”, Wenger khép lại.

Trung Phạm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm