Wenger muốn Arsenal trở lại mạnh mẽ ở Premier League

28/02/2015 14:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) -HLV Arsene Wenger muốn các học trò của mình trở lại một cách mạnh mẽ ở Premier League vào cuối tuần này, sau trận thua trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

“Pháo thủ” đã gây thất vọng khi để thua 1-3 trước Monaco tại sân nhà Emirates tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với trận thua này, HLV Wenger và các học trò đối mặt với viễn cảnh bị loại khỏi Champions League. HLV Wenger phát biểu trước báo giới: “Thật là khó khăn khi chứng kiến bản thân mình mắc sai lầm. Chúng tôi đều là con người. Chúng tôi sinh ra mà không có sự đảm bảo là sẽ không mắc sai lầm. Điều khó là chuyển đổi suy nghĩ từ thất bại ở Champions League tới các trận đấu ở Premier League. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi đứng dậy sau thất bại”.

Ông nói thêm: “Sau khi xem lại trận gặp Monaco, chúng tôi thấy mình đã khởi đầu trận đấu tốt và bàn thua là một cú sốc lớn. Chúng tôi đã bị sốc vì bị dẫn trước. Chúng tôi đã mất đi tính kỉ luật và các cầu thủ chơi quá cá nhân. Arsenal đã thiếu kiên nhẫn, sau đó đội bóng đã để mất thế trận”.


Arsenal thua bẽ mặt trước Monaco ngay tại sân nhà

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Arsenal vẫn còn nhiều hy vọng ở Premier League: “Premier League là một giải đấu khác biệt và điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục bước tiến của mình. Tôi có thể nói rất nhiều nhưng điều quan trọng là nhìn về phía trước. Thay vì lo lắng về ngày hôm qua, tôi thích trông chờ vào ngày mai hơn. Mùa giải chưa dừng lại và tập trung vào những thứ ở phiá trước là quan trọng”.

HLV Wenger nói về những kết quả tích cực của Arsenal ở Premier League mùa giải này và tuyên bố muốn đánh bại Everton ở trận đấu sắp tới: “Chúng tôi hòa 2-2 trước Liverpool (ngày 21/12). Arsenal còn đánh bại Man City trên sân khách và chúng tôi vừa đánh bại Crystal Palace. Chúng tôi đã thắng 7 trong số 9 trận gần đây ở Premier League. Bây giờ chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu kế tiếp”.

Trong khi đó, Olivier Giroud tỏ ra thất vọng vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận gặp Monaco: “Tôi thực sự đau đớn và vô cùng thất vọng. Tôi đã cố tập trung nhưng tôi hiểu lý do HLV muốn thay tôi. Đó không phải là ngày may mắn với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ và trong sự nghiệp, có thời điểm tôi có những trận đấu khó khăn giống như vậy trước đây. Tôi không giỏi hơn hay tệ hơn so với cách đây 3 ngày. Vấn đề là sự tự tin và tiếp tục mạnh mẽ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và lấy lại phong độ sớm nhất có thể”.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm