Wenger: 'Không ngờ Sutton hay đến vậy. Arsenal đã có thể bị loại nếu không chuẩn bị tốt'

21/02/2017 07:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng đội bóng hạng 5 Sutton United chơi hay hơn ông nghĩ trong chiến thắng 2-0 của Arsenal tại vòng 5 FA Cup, đồng thời nói rằng mặt cỏ nhân tạo Gander Green Lane khiến các cầu thủ gặp khó khăn hơn.

Đã không có một cú sảy chân nào nữa cho Arsenal. Họ tiến bước vòng Tứ kết sau khi Lucas Perez và Theo Walcott lập công nhưng đội bóng nghiệp dư Sutton có quyền ngẩng cao đầu dừng bước với màn trình diễn chất lượng trước đội bóng hàng đầu Premier League.


“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”, Wenger chia sẻ trên BBC sau trận trước khi thừa nhận rằng ông ấn tượng với trình độ của đội chủ nhà.

“Thành thật mà nói là đúng vậy bởi họ đang chơi ở giải hạng 5. Khi tôi đến đây khoảng 20 năm về trước, các đội bóng ở giải hạng 5 không chất lượng như bây giờ. Họ không hề bị suy giảm thể lực trong khi trước trận, tôi mong đợi điều ngược lại”.

“Họ thi đấu cực kỳ tập trung, có tính tổ chức và khao khát mãnh liệt trong trận đấu. Tôi muốn nói rằng nếu chúng tôi không chuẩn bị tốt về mặt tâm lý thì thậm chí chúng tôi còn không vượt qua nổi ngày hôm nay”.

Trận này, Arsenal khá vất vả trong việc kiểm soát bóng. Wenger nói rằng đội bóng gặp khó vì ảnh hưởng của mặt sân nhân tạo.


“Tôi phải nói rằng trên mặt sân này, mọi thứ là rất khác biệt và trận đấu cũng diễn ra không dễ dàng chút nào”, ông nói. “Bạn phải dành cho họ lời khen ngợi. Với mỗi sai lầm của chúng tôi, họ đều biết cách tận dụng. Họ đã chơi rất tốt”.

Arsenal sẽ đối đầu với một đội bóng nghiệp dư khác là Lincoln City ở vòng Tứ kết và cơ hội cho họ tiến tới Bán kết đang cực kỳ rộng mở. Trận đấu trên sân Gander Green Lane với sức chứa 5000 người khó lòng khiến Wenger thích thú.

“Tôi không có cảm giác tận hưởng chiến thắng vào hôm nay bởi vì đây là công việc chúng tôi phải hoàn thành và nó thật khó khăn”, ông nói. “Tôi nghĩ chiến thắng này quan trọng cho sự tự tin của cầu thủ. Đừng quên rằng, trong hiệp 1 trận gặp Bayern, tỉ số là 1-1 và trong hiệp 2 thì mọi thứ mới đi lệch hướng. Vì vậy, thậm chí trong hiệp 1 ngày hôm nay, tỉ số là 1-0 thì nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm