Wenger đừng 'ngoan cố', nên từ bỏ ảo tưởng giữ Sanchez

22/07/2017 06:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đã đến lúc HLV Arsene Wenger chấm dứt niềm tin rằng Alexis Sanchez sẽ ở lại Arsenal và chuẩn bị cho sự ra đi của cầu thủ người Chile.

HLV Arsene Wenger biết hậu quả của việc để mất ngôi sao quan trọng là như thế nào. Điều này đã xảy ra quá thường xuyên ở Arsenal trong 6 năm qua. Mùa Hè này Arsenal đối mặt với nguy cơ phải bán Alexis Sanchez, cầu thủ còn 1 năm hợp đồng nhưng đã từ chối gia hạn. Sanchez cũng là cầu thủ mới nhất mất niềm tin vào khả năng cạnh tranh các danh hiệu của Arsenal.

Sự ngoan cố của Wenger

Sự bất mãn của Sanchez tăng cao hơn nữa khi “Pháo thủ” không giành được vé dự Champions League mùa tới. Phát biểu gần đây của Sanchez cho thấy anh rất khát khao chinh phục danh hiệu Champions League, điều mà anh không thể thực hiện được ở Arsenal mùa tới.

Ông Wenger luôn miệng khẳng định rằng Alexis Sanchez sẽ không rời Arsenal trong TTCN mùa Hè này. Sự cứng rắn này buộc người ta phải nghĩ tới viễn cảnh, đó là Arsenal sẽ giữ Sanchez ở lại trong mùa Hè này và chịu mất trắng anh vào năm sau, khi ngôi sao người Chile hết hợp đồng.

Wenger đặc biệt không muốn để Sanchez gia nhập đội bóng khác ở Premier League. Mặc dù Arsenal có thể hét mức giá gấp đôi mà họ bỏ ra để mua Sanchez cách đây 3 năm từ Barca (31,7 triệu bảng), HLV Wenger vẫn tuyên bố rằng ngôi sao người Chile không phải để bán. Thật đáng buồn khi mà trong quá khứ, HLV Wenger nhiều lần tuyên bố rằng các cầu thủ của Arsenal sẽ không ra đi, để rồi sau đó, mọi việc xảy ra ngược lại với lời nói của ông.

Tạm biệt Arsenal thân yêu! Alexis Sanchez 'muốn vô địch Champions League'

Tạm biệt Arsenal thân yêu! Alexis Sanchez 'muốn vô địch Champions League'

Alexis Sanchez chia sẻ với báo chí Chile rằng anh muốn chơi ở Champions League và quyết định về tương lai của mình đang tuỳ thuộc vào Arsenal.

Mùa Hè 2011 có lẽ là giai đoạn đau đớn với vị chiến lược gia người Pháp, khi ông tuyên bố Cesc Fabregas và Samir Nasri sẽ ở lại Emirates. “Hãy tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất, khi mà chúng tôi có thể mất cả Fabregas và Nasri. Lúc đó thì thật khó để thuyết phục mọi người rằng Arsenal vẫn là đội bóng giàu tham vọng”. Nhưng rốt cuộc không gì ngăn được hai cầu thủ này ra đi. HLV Wenger đối mặt với khoảng trống mênh mông mà Nasri và Fabregas bỏ lại. Trong mùa chuyển nhượng đó, ông đã phải vội vã mang về những bản hợp đồng kém danh tiếng là Yossi Benayoun (theo dạng cho mượn) và Mikel Arteta.

Chính việc Arsenal mất đi 2 cầu thủ quan trọng và việc HLV Wenger mang về 2 tân binh không tương xứng đã ảnh hưởng tới lòng tin vào CLB của tiền đạo Robin van Persie. Mùa Hè 2012, cầu thủ người Hà Lan tuyên bố không kí hợp đồng mới với Arsenal.

Giống như Alexis Sanchez hiện tại, Van Persie lúc đó cũng ở trong năm cuối cùng của hợp đồng với “Pháo thủ”. Arsenal chỉ có 2 lựa chọn là bán Van Persie hoặc giữ anh lại để rồi mất trắng. Bất chấp HLV Wenger khẳng định Van Persie ở lại, rốt cuộc cầu thủ người Hà Lan đã bị bán sang Man United với giá 24 triệu bảng và giữa tháng 8/2012.

Wenger nên chấp nhận thực tế

Ít nhất ở thời điểm đó, Arsenal đã chuẩn bị cho việc chia tay với Van Persie. Trước khi bán anh, Arsenal đã mua về Olivier Giroud từ Montpellier. Nhưng dường như lúc đó Wenger đã cố tảng lờ đi sự thật rằng Van Persie đã thổ lộ ước muốn ra đi để giành được thành công ở đội bóng khác.

Từ trường hợp của Fabregas, Nasri và Van Persie, có thể thấy ông Wenger rất ngoan cố. HLV người Pháp vẫn tin rằng những cầu thủ này có thể ở lại. Đấy chính là sai lầm của HLV người Pháp.

Kịch bản tương tự lập lại trong mùa Hè này, khi ông Wenger nói về tương lai của Alexis Sanchez. Nếu Sanchez gia nhập Man City hay Chelsea vào mùa Hè này, ông Wenger sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các CĐV. Còn trong trường hợp Sanchez ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Arsenal rõ ràng đã mất đi một khoản tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ thế chỗ ngôi sao người Chile.

Các CĐV Arsenal có thể hy vọng rằng Sanchez có thể đổi ý vào năm sau, nếu đội bóng thi đấu thành công. Nhưng điều này khó có thể xảy ra. Nên nhớ vào tháng Giêng năm sau, Sanchez được phép đàm phán với các CLB khác và rất có thể trong nửa sau của mùa giải, cầu thủ người Chile sẽ không còn thi đấu tập trung nữa.

Ông Wenger không thể tiếp tục tái phạm sai lầm như trước đây. HLV người Pháp cần phải chuẩn bị cho bất cứ sự ra đi nào và lên kế hoạch ứng phó. Đã đến lúc nhà cầm quân người Pháp từ bỏ sự ngoan cố của mình, nếu không ông sẽ thêm lần nữa bị bẽ mặt.

Sơn Tùng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm