Wenger cảnh báo học trò: ‘Đừng lấy tương lai của tôi ra làm cái cớ cho thất bại’

30/03/2017 20:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo mới đây, HLV Arsene Wenger đã cảnh báo các học trò cần lấy lại sự tập trung và đừng lấy lý do tương lai bất định của ông làm cái cớ cho những thất bại gần đây.

Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Arsene Wenger liên tục bị các phóng viên hỏi về “tương lai” của mình với CLB. Mặc dù, chiến lược gia người Pháp đã nói rất rõ ràng rằng sẽ sớm công bố về vấn đề này nhưng một lần nữa, ông lại lảng tránh câu hỏi.

HLV Wenger hiện chỉ muốn tập trung vào Premier League, nơi mà Arsenal đang có phong độ thảm hại khi để thua 4/5 trận gần nhất và đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Trận đấu với Man City tới đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng với Pháo thủ. Trước thềm trận đấu, Wenger đã đưa ra lời cảnh báo đến các học trò.

“Tương lai của tôi không gây tác động xấu đến các cầu thủ. Việc cần ưu tiên lúc này là họ phải tập trung vào những điều quan trọng chứ không phải lấy tương lai của tôi ra làm lý do”, Wenger cảnh báo. “Hiện tại, chúng tôi không có được những kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đảm bảo một màn trình diễn tốt trên sân. Đó mới là chuyên nghiệp”.

“Trận đấu với West Brom là một trận đấu đặc trưng ở Anh. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tới 70% nhưng chả đi đến đâu cả. Chúng tôi chỉ có hai cú sút trúng đích, điều đó là quá tệ”.

“Tôi không chắc rằng tâm trí các cầu thủ có tập trung vào trận đấu không vì họ chuẩn bị bước vào loạt trận của ĐTQG. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã quá coi thường West Brom. Nhưng tôi đồng ý rằng chúng tôi đã thiếu mất điều gì trong trận đấu đó”, Wenger nói thêm.


Wenger cảnh báo các học trò phải giữ sự tập trung

Trong buổi phỏng vấn, Wenger cũng đề cập đến một chủ đề rất được quan tâm bây giờ - Tương lai của Alexis Sanchez.

Tiền đạo người Chile có hợp đồng với Arsenal đến năm 2018 nhưng chưa có dấu hiệu gia hạn thêm. Sanchez được cho là sẽ chuyển đến Chelsea trong tương lai khi nói rằng “vẫn muốn ở lại thành phố này và thi đấu cho một câu lạc bộ khao khát chiến thắng”. Tuy nhiên, Wenger đã bác bỏ quan điểm trên.

“Tôi sẽ giải thích điều này trên quan điểm tích cực rằng chỉ có một CLB ở thành London thôi”, Wenger cười.

“Đúng là chúng tôi từng gặp những khó khăn trước đây về mặt tài chính. Chúng tôi đã phải bán những cầu thủ tốt nhất của mình. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề nữa”.

“Sanchez vẫn còn hợp đồng một năm rưỡi với CLB. Tôi nghĩ cậu ấy hạnh phúc ở Arsenal”, Wenger nói thêm.

Tương tự Sanchez, một ngôi sao khác của Arsenal là Oezil cũng sẽ hết hạn hợp đồng trong 18 tháng tới. Pháo thủ sẽ chờ đến Hè mới bắt đầu đàm phán hợp đồng với cả 2 cầu thủ trên.

“Khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải, tất cả sẽ tập trung cho những trận đấu và sẽ dành thời gian đàm phán hợp đồng trong một bầu không khí thoải mái hơn khi mùa giải đã kết thúc”, Wenger cho biết.

“Cả hai người họ đều chưa hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Cá nhân tôi tin rằng họ đều muốn ở lại CLB và tôi hy vọng Arsenal sẽ đạt thỏa thuận cá nhân với họ”.


Wenger tin Sanchez và Oezil sẽ ở lại Arsenal

Cuối buổi phỏng vấn, Wenger có chia sẻ đôi chút về tương lai của ông.

“Tôi là người rất rõ ràng và sẽ luôn như thế. Vào lúc này, đây không phải là một đề tài đáng để bàn tới. Nhưng dù sao đi nữa, tôi có ở lại CLB 2 tháng hoặc 2 năm nữa hay không thì cam kết của tôi vẫn luôn như vậy”, Wenger khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và West Brom:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm