Wenger: ‘Ai bảo tôi hà tiện? Đi với tôi một đêm sẽ biết ngay’

21/12/2014 08:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)  - HLV Arsenal Arsene Wenger nói ông sẵn sàng vung tiền mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015 nhằm giúp Pháo thủ kết thúc mùa bóng một cách tốt đẹp.

Nhà cầm quân người Pháp vẫn bị cho là chi tiêu quá tằn tiện, là chỉ tìm kiếm những cầu thủ giá rẻ hay miễn phí thay vì bỏ ra những khoản đầu tư lớn cho các ngôi sao hàng đầu.

Nhưng ông Wenger khẳng định nói về ông như vậy là không đúng. “Thực tế khác xa những gì mọi người vẫn nghĩ về tôi. Tôi không bao giờ tiếc tiền. Chỉ cần đi chơi với tôi một đêm là người ta sẽ biết ngay”. Dù mùa trước đã bỏ ra tới 42,5 triệu bảng mua Mesut Oezil từ Real Madrid còn mùa này chi 34 triệu bảng mua Alexis Sanchez nhưng Wenger vẫn không tránh được tiếng là mua sắm cầu thủ kiểu thắt lưng buộc bụng của nhà nghèo.

Một ví dụ được dẫn ra là hàng thủ Arsenal thiếu chiều sâu. Ông lấy được Calum Chambers từ Southampton về thì lại đẩy Vermaelen sang Barca. Nhiều khi Pháo thủ không đủ hậu vệ đáng tin cậy để thi đấu. Nhưng ông Wenger “thanh minh” rằng người ta cứ vin vào chính sách chi tiêu hà tiện mà ông buộc phải thực hiện khi Arsenal đầu tư tiền xây sân Emirates để nói ông quá tiết kiệm mua sắm.

HLV người Pháp khẳng định giờ ông đã không còn phải chịu những áp lực như thế nữa và sẵn sàng bỏ ra những khoản đầu tư lớn để tăng cường lực lượng cho Arsenal khi TTCN mùa Đông mở cửa.

“Tôi không thích tiêu những đồng tiền mình không có. Giờ tôi có tiền nên có thể tiêu thoải mái. Nguyên tắc của tôi là không tiêu những khoản tiền khiến tương lai của CLB bị đe dọa”.

Có tin nói Arseal muốn chiêu mộ một trung vệ mùa Đông này trong bối cảnh Laurent Koscielny phải mất ít nhất 2 tuần nữa mới hồi phục thể lực. Ông Wenger nói nếu Arsenal tìm được trung vệ thích hợp, họ chắc chắn sẽ hỏi mua không chút đắn đo.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm