Wayne Rooney và 100 trận ở tuyển Anh: Chưa danh hiệu, vẫn đáng trân trọng

13/11/2014 07:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa được hưởng vinh quang nào cùng đội tuyển Anh, nhưng cột mốc 100 trận của Wayne Rooney vẫn có thể được coi là một khoảnh khắc thành công của chân sút 29 tuổi này ở cấp độ đội tuyển.

Rooney cần thêm 26 lần ra sân và 7 bàn nữa để hiện thực hóa điều đó, cũng không phải lả điều gì đó quá viển vông. Anh còn có thể khoác áo tuyển Anh ít nhất là tới EURO 2016 và sau đó nữa, World Cup 2018.

Vô duyên với các giải lớn

Dù vậy, khiếm khuyết lớn nhất trong thành tích của Rooney với đội tuyển Anh là chưa từng vô địch World Cup hay EURO. Thậm chí, đến cả một lần vào bán kết ở hai giải đấu đó, anh và các đồng đội cũng vẫn chưa làm được. Đó không phải là thành tích xứng tầm với tên tuổi Rooney, khi mà anh ra mắt đầy hứa hẹn ở EURO 2004 khi mới 19 tuổi.

Nó hoàn toàn là một bức tranh đối lập với những gì Rooney có được ở màu áo Man United. Nếu chân sút 29 tuổi này không thể giành thêm danh hiệu nào cùng đội chủ sân Old Trafford, anh vẫn có quyền tự hào với bộ sưu tập danh hiệu hiện có: 5 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 lần đăng quang ở giải VĐTG các CLB. Ngoài ra còn là những dấu ấn cá nhân: Cầu thủ hay nhất Premier League, ghi bàn trong trận chung kết Champions League và sắp tới sẽ là việc vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Ở trận đấu giữa Anh và Slovenia vào thứ Bảy tới, Rooney sẽ chính thức đạt cột mốc 100 trận khoác áo đội tuyển Anh, đồng thời tiến gần tới kỷ lục ghi 49 bàn của Sir Bobby Charlton ở đội tuyển quốc gia. Khả năng vượt qua được cột mốc này với Rooney là không quá khó, nhưng vấn đề nằm ở điều gì tiếp theo sau khi anh trở thành cây săn bàn hàng đầu của đội tuyển Anh.

Việc chỉ trích Rooney đã trở thành một thói quen, khi cầu thủ này thường xuyên để lại những kỷ niệm đáng quên tại các giải đấu lớn, bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ ở World Cup 2006. Người ta dễ dàng quên đi hiệu suất ghi bàn của Rooney ở đội tuyển Anh cũng không khác nhiều trong màu áo Man United.

Vì Tam sư không phải Man United

Một cách lý giải cho sự đối lập của Rooney ở đội tuyển Anh và Man United: đội chủ sân Old Trafford cung cấp cho Rooney sự hỗ trợ từ các đồng đội, điều mà đội tuyển Anh chưa làm được.

Rooney chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi trong việc kiểm soát bản thân trước áp lực từ sự kỳ vọng. Các cổ động viên tuyển Anh luôn nghĩ rằng anh là người có thể đưa đội tuyển Anh tới thành công ở một kỳ EURO hay World Cup nào đó.

Yếu tố cốt lõi khiến Rooney gặt hái thành công trong màu áo Man United nằm ở chỗ anh chỉ là một phần trong cỗ máy đã được vận hành trơn tru ở sân Old Trafford. Suốt 10 năm qua, anh luôn nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng đội như Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo hay bây giờ là Robin Van Persie, Angel Di Maria và Radamel Falcao.

Nói cách khác, đội tuyển Anh chưa bao giờ có chất lượng xứng tầm với những gì Rooney nhận được ở Man United. Những danh hiệu bản thân đã nói lên tất cả.

Nỗi thất vọng lớn nhất dành cho Rooney có lẽ là anh vẫn chưa thể vươn tầm tới đẳng cấp của một siêu sao thế giới, giống như những gì Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã làm. Nhưng thật khó để làm được một điều gì đó tốt hơn khi xung quanh Rooney không có được đội ngũ cầu thủ ở trình độ xứng tầm.

Thế nên, dù cho những năm tới, Rooney có thể gặt hái danh hiệu ở đội tuyển quốc gia hay không, thì những đóng góp của anh vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

43 Với 43 bàn ghi được cho tuyển Anh, Rooney là chân sút tốt thứ 4 trong lịch sử. Anh còn cách thành tích của Sir Bobby Charlton 6 bàn nữa.

9 Trong danh sách những cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất trong lịch sử, Wayne Rooney đứng thứ 9 với 99 lần ra sân.

0 Wayne Rooney vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào cùng đội tuyển Anh, dù đã trải qua 3 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm