Wayne Rooney: 'Tôi không còn là tiền đạo như tôi đã từng'

23/09/2014 21:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney được trao băng thủ quân Man United mùa Hè này và cho dù ông Louis van Gaal khẳng định tất cả các vị trí trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ" đều có thể bị thay đổi trừ Rooney nhưng cầu thủ này thừa nhận không còn là một tiền đạo đúng nghĩa như anh đã từng trong những mùa giải trước đây.

Sự xuất hiện của Radamel Falcao ở Old Trafford đe dọa tương lai của Rooney. Anh đã thích nghi tốt với những vai trò khác nhau, và luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể khi được huấn luyện viên yêu cầu, nhưng không còn chắc chắc được chơi ở vị trí tiền đạo.

“Tôi không còn chơi như trước kia. Nhưng kỹ năng của tôi đã tiến bộ đủ để cho phép tôi chơi ở những vị trí khác nhau. Bây giờ tôi khôn ngoan hơn. Tôi biết khi nào thì lao vào vòng cấm, khi nào thì không. Chơi rộng ra cánh hay chơi nhô cao đều không phải vấn đề với tôi. Mọi chuyện tùy thuộc vào từng trận đấu và yêu cầu của HLV”.

Ông Van Gaal đã nói rõ ràng rằng để so sánh thì ông đánh giá Falcao cao hơn Rooney trong vai trò tiền đạo thực thụ và đó là lí do vì sao ông bố trí cặp tiền đạo Falcao - Van Persie chơi cao nhất trong trận đấu với Leicester ở vòng 5 Premier League vừa qua. Trong khi đó, Rooney bị kéo xuống đá cao nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương của "Quỷ đỏ".

Sau 5 trận ra sân ở Premier League, Rooney mới ghi được 2 bàn thắng, một hiệu suất không mấy ấn tượng.

HT
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm