Wayne Rooney: 'Tài năng của Angel Di Maria không thể biến mất sau 1 đêm'

02/03/2015 08:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Không lâu sau khi Angel Di Maria rời sân cỏ, Wayne Rooney tỏa sáng với cú đúp đem về chiến thắng 2-0 cho Man United.

Di Maria được rút ra khi hiệp 1 khép lại, kết quả của màn trình diễn yếu kém mà tiền vệ người Argentina đã thể hiện. Đó thực sự là hoàn cảnh không hề mong muốn đối với bản hợp đồng kỷ lục 59,7 triệu bảng của Man United.

HLV Louis van Gaal khẳng định rằng Di Maria chỉ cần thêm thời gian để thích nghi với Premier League. Nhưng nhìn những gì mà Di Maria thể hiện thời gian qua, người hâm mộ không khỏi lo ngại về phong độ của anh sau khởi đầu tươi sáng ở giải Ngoại hạng. Đóng góp của anh cho Man United trong trận đấu với Sunderland là không đáng kể, nhất là với vị thế của một cầu thủ ngôi sao. Phải chăng Di Maria và gia đình anh vẫn chưa thể ổn định được tâm lý tại Anh, đặc biệt là sau vụ trộm đột nhập dinh thự ở Cheshire tháng trước?

Dẫu vậy, Wayne Rooney vẫn giữ niềm tin bất diệt vào Di Maria. Ngôi sao người Anh không hề hoài nghi về việc Di Maria có đủ năng lực để thành công tại Premier League.



Rooney lập tức tỏa sáng khi được trả lại vị trí quen thuộc

“Tất nhiên là cậu ấy có những tố chất để thành công ở đây. Di Maria là cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã thể hiện điều đó. Tài năng của bạn không thể bị mất đi chỉ qua một đêm. Hy vọng cậu ấy sẽ tìm lại phong độ tốt nhất của mình để có những màn trình diễn hay cùng Man United. Di Maria có nhiều kinh nghiệm và tôi tin cậu ấy sẽ tìm ra cách để thoát khỏi khó khăn hiện tại. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ là người hùng của chúng tôi kể từ giờ cho tới cuối mùa giải”.

Sau khi nghe HLV Van Gaal than thở Man United không có nổi một tiền đạo có thể ghi 20 bàn thắng trong một mùa giải, Rooney đã tỏa sáng, nhắc nhở cho ông thầy về những gì anh có thể làm khi được bố trí chơi cao hơn. Hai bàn thắng vào lưới Sunderland nâng tổng số bàn Rooney ghi được mùa này lên con số 11. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được ít nhất 10 bàn thắng/mùa trong 11 mùa giải liên tiếp.

Ở vị trí quen thuộc, Rooney tự tin hơn rất nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc phải chơi ở vị trí khác, tiền đạo người Anh cũng chẳng phàn nàn. Anh chia sẻ: “Tôi rất hài lòng khi HLV đẩy tôi lên chơi cao hơn và ghi được 2 bàn thắng. Tôi đã chơi ở vị trí đó trong suốt sự nghiệp của mình, thế nên tôi biết rõ cần phải làm gì. Tôi sẵn sàng chơi ở vị trí đó nếu HLV mong muốn. Mọi người đều biết tôi chơi ở vị trí tiền vệ trong phần lớn thời gian mùa giải này nhưng hồ sơ của tôi cho thấy rằng tôi có thể ghi bàn thắng nên tôi không quá lo lắng về điều đó”.

K.Đ
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm