Wayne Rooney: ‘Sự nghiệp của tôi ở M.U đã kết thúc 9 tháng trước'

11/07/2017 08:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney tiết lộ anh cảm thấy không thoải mái khi nâng cao 2 danh hiệu Cúp Liên đoàn và Europa League cùng Man United mùa giải vừa qua. Nhất là khi đã biết tương lai của mình đã kết thúc tại Old Trafford 9 tháng trước khi chuyển tới Everton.

Tiền đạo Wayne Rooney đã hoàn thành mọi thủ tục để chuyển đến Everton trong mùa giải sau. Cựu đội trưởng và cũng là cây săn bàn hàng đầu của Man United đã nói lời chia tay với sân Old Trafford với Cúp Liên đoàn và Europa League trong bộ sưu tập cá nhân, nhưng mùa giải vừa qua là một mùa giải hết sức khó khăn với anh.

Lý giải cho quyết định gia nhập Everton, Rooney tiết lộ anh muốn được ra sân thường xuyên hơn và đặt tham vọng dự World Cup 2018.

“Đó là một khoảng thời gian khó chịu. Điều khó khăn nhất với tôi là việc nâng cao hai danh hiệu Cúp Liên đoàn và Europa League. Bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng bởi bạn không phải một phần trong trận đấu. Thật khó để làm điều đó. Thường thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi giành chiến thắng nhưng bạn sẽ không thể ăn mừng một cách thoải mái”, Rooney chia sẻ.

Cầu thủ 31 tuổi thừa nhận đã biết trước tương lai của mình từ tháng 11 năm ngoái.

“Đó là vào khoảng tháng 11, tôi biết rằng tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi đã nói chuyện với Jose vào tháng 1 để xem ý kiến ông ấy ra sao. Ông ấy luôn bảo muốn tôi ở lại để giúp đội bóng đến cuối mùa giải và tôi đã làm điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức trong những lần được tung vào sân nhưng tôi biết mình cần ra đi để phát triển sự nghiệp. Đó là một khoảng thời gian buồn vì tôi đã ở câu lạc bộ 13 năm nhưng tôi cũng phải nghĩ đến sự nghiệp của mình”, Rooney tiếp tục.

“Tôi đã bắt đầu mùa giải khá ổn. Tôi có một trận đấu tệ khi đối đầu với Watford và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Jose đưa tôi vào sân như là một ‘số 10’ với Ibra ở phía trên nhưng rồi ông ấy thay đổi hệ thống một chút và những đồng đội vào sau đã làm tốt. Ông ấy mắc kẹt với suy nghĩ đó. Nhưng đó là quyết định của ông ấy và tôi tôn trọng điều đó. Tôi hiểu các HLV phải đưa ra quyết định nhưng tôi cũng phải quyết định cho sự nghiệp của mình”, Rooney nói thêm.

Chú thích ảnh
Rooney biết sự nghiệp của mình tại Man United đã kết thúc từ tháng 11 năm ngoái

Rooney đã nhận được những lời chào mời cực kỳ hấp dẫn từ Trung Quốc và Mỹ, nhưng anh đã quyết tâm trở lại Everton.

"Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền ở đó nếu chơi đủ lâu nhưng quyết định của tôi dựa trên mong muốn được chơi bóng. Tôi muốn đến nơi nào đó giàu tham vọng", Rooney trả lời.

"Tôi biết áp lực khi trở lại Everton sẽ lớn hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác nhưng tôi đã sẵn sàng cho thử thách".

Rooney tiết lộ điều khó tin trong 13 năm khoác áo Man United

Rooney tiết lộ điều khó tin trong 13 năm khoác áo Man United

Chủ Nhật (9/7), Wayne Rooney đã hoàn thành ước mơ một ngày quay lại khoác áo Everton của anh. Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới, tiền đạo người Anh tiết lộ mình vẫn giữ chiếc áo ngủ của The Toffees kể từ khi gia nhập Man United hồi năm 2004.

Rooney sẽ không từ bỏ tham vọng dự World Cup 2018 tới và anh tin rằng việc lấy lại phong độ sẽ giúp thu hút sự chú ý của HLV trưởng tuyển Anh Gareth Southgate.

"Tôi mong là sẽ được. Tôi rất thích thi đấu cho tuyển Anh. Tất nhiên, Gareth phải đưa ra một quyết định - như Jose đã làm - nhưng tôi đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy cho biết nếu tôi đá hàng tuần, cơ hội trở lại đội tuyển vẫn mở", Rooney hào hứng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm