Wayne Rooney sẽ không bao giờ là cầu thủ vĩ đại

05/09/2015 06:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney sẽ trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời của đội tuyển Anh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ trở thành vĩ đại.

Ray Hall từng là HLV đội trẻ của Everton trong gần 1/4 thế kỷ và nếu có khoảnh khắc nào ông không bao giờ quên, thì đó là lần đầu ông xem Wayne Rooney chơi bóng: Đội U9 của Everton gặp Man United. “Bóng bay ở tầm đầu, tôi nhìn Wayne và nghĩ: ‘Cậu ta sẽ đánh đầu’, nhưng không. Cậu ta quay lưng lại và tung ra một cú xe đạp chổng ngược. Bóng đi thẳng vào gôn nhỏ. Tất cả đều im lặng. Chưa ai từng thấy điều đó ở một cậu bé 8 tuổi”.

Kỷ lục có ý nghĩa gì?

Chân sút mà họ vừa xem rồi sẽ phá kỷ lục ghi bàn mọi thời cho đội tuyển Anh của Sir Bobby Charlton. Nhưng giữa những tràng vỗ tay nếu như Rooney có thể ghi 2 bàn vào lưới San Marino để vượt qua cột mốc đã tồn tại 45 năm đó tối nay, những kỷ niệm vẫn là buồn nhiều hơn vui. Rooney sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới, anh chơi bóng trong một thời đại mà những lựa chọn của tuyển Anh cho hàng tiền đạo rất nghèo nàn và thành tích của Tam sư ở các giải lớn còn nghèo nàn hơn.

Từng có lúc việc Rooney phá kỷ lục của Charlton được chờ đợi nhiều hơn thế này, một khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, chứ không chỉ là một ghi chú nhỏ bé. Tài năng của anh là không thể phủ nhận, và tài năng đó phát lộ từ rất sớm. Walter Smith nghĩ rằng Rooney có thể chơi cho đội 1 Everton khi anh mới 15 tuổi. Năm anh 16 tuổi, Hall đã coi Rooney là cầu thủ hay nhất ở Goodison Park. Sau khi anh ghi bàn thắng ra mắt ngoạn mục ở Premier League vào lưới David Seaman, Arsene Wenger nói anh là cầu thủ người Anh giỏi nhất mà ông từng thấy. 2 năm sau, Sven-Goran Eriksson so sánh ảnh hưởng của Rooney ở EURO 2004 với Pele ở World Cup 1958. Mọi CĐV Man United lúc bấy giờ đều sẽ cười khẩy nếu có người nói Cristiano Ronaldo sẽ vượt qua Rooney khi họ cùng ở tuổi 18.

“Rooney là một cầu thủ toàn diện hơn”, Rio Ferdinand nói. “Cậu ấy cũng trưởng thành hơn”. Nhưng bây giờ, khi họ đang bước vào những năm chín muồi của sự nghiệp, Ronaldo đã ghi hơn 50 bàn cho CLB của anh trong cả 5 mùa giải gần nhất. Lionel Messi có hơn 40 bàn trong 6 năm liên tiếp. Rooney thì mới ghi được trên 20 bàn 3 lần trong 11 mùa ở Man United.

Ngay cả việc anh sắp phá kỷ lục của Charlton cũng không thuyết phục được nhiều "cây đa, cây đề" của bóng đá Anh. “Không dễ để so sánh các cầu thủ”, Sir Geoff Hurst nói. “Wayne là một tiền đạo, trong khi Bobby Charlton (đồng đội cũ của ông) đã ghi 49 bàn từ vị trí tiền vệ. Thêm nữa, vấn đề không phải là những bàn thắng, mà là thành tích chung của họ, tất nhiên Bobby Charlton là thành viên quan trọng của một đội bóng VĐTG”.

Rooney lẽ ra phải làm tốt hơn

Sự nghiệp của Rooney vẫn là rất ấn tượng, và có thể anh cũng là một nạn nhân của kỳ vọng quá lớn. Nhưng nếu so sánh với Ronaldo, rõ ràng anh đã có thể làm tốt hơn. Siêu sao người BĐN đã chăm sóc cơ thể và sự nghiệp của mình rất tốt, anh sống một cuộc đời 24/7 của một VĐV đỉnh cao. Hầu hết các cầu thủ Anh, bao gồm Rooney, không ý thức được điều đó.

“Chúng ta không có những cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Joey Barton nói. “Rooney lẽ ra có thể vươn lên đẳng cấp đó, nhưng anh ấy không có tinh thần như Cristiano Ronaldo. Bạn từng thấy Rooney hút thuốc, anh ấy đã không sống đúng cách. Anh ấy đã gõ cánh cửa của những huyền thoại, nhưng không bước vào được”.

Eriksson, người đã trao cho Rooney trận ra mắt ĐT Anh, tới giờ vẫn gọi anh là một cầu thủ “toàn diện”, trong khi một cựu HLV Tam sư khác, Steve McClaren, tự tin rằng những ngày đẹp nhất vẫn còn phía trước cầu thủ 29 tuổi này. “Khi cậu ấy giải nghệ và nhìn lại, cậu ấy sẽ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng ở Anh”. McClaren chỉ đúng một nửa, và lẽ ra Rooney còn phải làm được nhiều hơn thế.

18 Tổng số đường kiến tạo thành bàn của Wayne Rooney cho đội tuyển Anh.

48 Số bàn thắng của Rooney cho tuyển Anh, chỉ còn kém kỷ lục của Sir Bobby Charlton 1 bàn.

7.865 Tổng số phút thi đấu của Rooney cho tuyển Anh, trong 105 trận.

23h00, 5/9, sân Olimpico di Serravalle: San Marino – Anh
(lượt đi 0-5)

Đội hình dự kiến

San Marino: Simoncini – Della Valle, F Vitaioli, Valentini – Bonini, M Vitaioli, Verretti, Tosi, Golinucci – Selva, Rinaldi.

Anh: Hart – Clyne, Jagielka, Cahill, Shaw – Milner, Selvey – Oxlade-Chamberlain, Rooney, Barkley – Kane.

Dự đoán: 0-3.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm