Vụ Modric: Tottenham từ chối đề nghị 22 triệu bảng của Chelsea

16/06/2011 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nâng mức giá thêm 2 triệu nữa so với dự định ban đầu cho thương vụ Modric nhưng Chelsea vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tottenham.

Ngay sau khi nghe tin đối thủ Manchester United có ý định từ bỏ việc theo đuổi Modric để tập trung vào việc chiêu mộ Sneijder, Chelsea đã quyết tâm nhanh chóng kết thúc thương vụ này. Không chỉ hứa hẹn tăng lương lên gần gấp 3 lần với con số mà tiền vệ người Croatia đang nhận ở Tottenham, đội bóng chủ sân Stamford Bridge còn nâng đề nghị của mình lên thành 22 triệu bảng nhằm mau chóng có được chữ kí của Modric.

Tottenham vẫn chưa chịu "nhả" Modric- Ảnh Getty

Nhưng theo tờ Telegraph (Anh), Chelsea vẫn chỉ nhận được sự lắc đầu từ phía ban lãnh đạo đội chủ sân White Hart Lane. Trước đó, HLV Harry Redknapp từng tuyên bố rằng sẽ không để Modric ra đi với giá dưới 30 triệu bảng  và việc ông hét giá cao ngất trời cũng là một phần trong kế hoạch nhằm giữ chân cầu thủ ngôi sao của CLB. Phí chuyển nhượng quá cao chính là nguyên do khiến Man United sớm từ bỏ thương vụ này để tập trung cho những mục tiêu mang tính khả thi hơn.

Với túi tiền khổng lồ của Chủ tịch Roman Aramovich, Chelsea có thể sẽ tiếp tục tăng mức đề nghị của mình. Tuy nhiên, với mức giá khá cao như hiện tại thì sự thành công của thương vụ này là điều còn để ngỏ.

Liên quan đến Tottenham, tiền vệ người Hà Lan, Rafael van der Vaart cho biết anh luôn cảm thấy rất tự tin mỗi khi được thi đấu trên sân nhà nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. “Tôi cảm thấy rất tốt khi thi đấu ở White Hart Lane, đặc biệt là cảm nhận sức nóng từ phía khán đài”, trang Goal dẫn lời Van der Vaart phát biểu trên trang web chính thức của CLB.

Ở mùa giải vừa qua, Van der Vaart đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp trên sân nhà, 15 bàn cho Spurs trên các mặt trận và được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp), một thành tích đáng khen ngợi trong năm đầu tiên khoác áo Tottenham của ngôi sao người Hà Lan. “Trong trận đấu ra mắt bạn luôn muốn thể hiện mình, làm mọi thứ để chứng tỏ khả năng và tôi đã làm tốt điều đó khi ghi bàn từ chấm phạt đền ở trận thắng Wolves 3-1”, Van der Vaart chia sẻ.

Về cảm giác khi được chơi bóng ở Champions League, tiền vệ người Hà Lan bộc bạch: “Chúng tôi luôn tự tin khi thi đấu trên sân nhà và những trận đấu ở Champions League thật là đặc biệt. Một trải nghiệm lớn lao. Chúng tôi luôn cảm thấy rất hứng khởi ở mỗi trận đấu, đặc biệt là chiến thắng trước Inter.

K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm