"Vụ mắng trọng tài Wiley": Sir Ferguson bị cấm chỉ đạo 4 trận

12/11/2009 22:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ủy ban kỷ luật của FA vừa ra phán quyết cấm HLV của MU chỉ đạo 4 trận và buộc nộp phạt 20.000 bảng sau vụ Sir Ferguson "mắng" trọng tài Wiley.

Trong số 4 trận bị cấm chỉ đạo thì 2 trận được "treo" cho tới cuối mùa giải 2010-2011. Sir Alex cũng bị cảnh cáo không được lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai. Trang chủ của FA dẫn lời người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh cho biết: "Các thành viên ủy ban kỷ luật của FA đều ghi nhận những thành tựu và tầm vóc của Sir Ferguson trong bóng đá. Với một người ở vị trí như Sir Alex thì trách nhiệm càng lớn hơn".

Sir Alex bị cấm chỉ đạo 4 trận vì "mắng" trọng tài Wiley là "không đủ thể lực"


Vẫn nguồn tin trên nhấn mạnh
: "Căn cứ vào bối cảnh thực tế của phát ngôn thì Ủy ban kỷ luật của FA cho rằng những nhận xét của Sir Ferguson không chỉ là không đúng mực mà phải nói là rất không đúng mực và hoàn toàn không phù hợp. Lẽ ra ông ấy không bao giờ nên phát ngôn như vậy". 2 trận cấm chỉ đạo dành cho HLV của MU được "treo" và sẽ được thực thi ngay nếu như HLV người Scotland lại có hành vi vi phạm trước khi mùa giải 2010-2011 kết thúc.
 
HT (Theo Goal) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm