Vụ FA muốn gọi Adnan Januzaj vào tuyển: Tam sư phải là của người Anh?

10/10/2013 16:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xem xét gọi tài năng trẻ của Man United Adnan Januzaj vào ĐT Anh đang gây nhiều tranh cãi. Jack Wilshere, cầu thủ của Arsenal, là người mạnh mẽ phản đối ý tưởng này.

Phát biểu trên trang Guardian, Wilshere cho rằng việc nhập tịch một cầu thủ nào đó sau một khoảng thời gian chơi bóng ở Anh không có nghĩa “bạn đã là một người Anh”.

5 ĐTQG tranh chấp Januzaj

HLV trưởng của Man United, David Moyes, mới đây tuyên bố FA từng có những liên lạc với đội chủ sân Old Trafford về việc liệu Januzaj có thể chơi bóng ở ĐT Anh hay không. Lý lịch của Januzaj khá phức tạp khi anh được sinh ra ở Bỉ trong một gia đình bố mẹ là người gốc Kosovo và Albania. Do đó, Januzaj được quyền chọn lựa thi đấu 1 trong 5 ĐTQG gồm Bỉ, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và Kosovo, bởi anh vẫn chưa đá chính một trận nào ở cấp độ đội tuyển.

Bỉ là ĐTQG đầu tiên tiếp cận với Januzaj. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối cơ hội tham dự hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 với Croatia và Wales. Hiện HLV Marc Wilmots vẫn đang tiếp tục thuyết phục tài năng 18 tuổi. Bên cạnh đó, HLV Roy Hodgson, trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu của ĐT Anh với Montenegro và Ba Lan, phát biểu hôm thứ Bảy vừa rồi rằng ông cũng theo dõi kỹ mức độ tiến bộ của Januzaj.


Wilshere không ủng hộ việc đưa Januzaj vào ĐT Anh

Vụ việc của Januzaj đang làm rộ lên những yêu cầu cho phép nhập tịch các cầu thủ nước ngoài để ĐT Anh trở nên mạnh hơn, trong bối cảnh các cầu thủ trẻ của ĐT Anh rất khó tìm được chỗ đứng ở Premier League. Mới đây, chủ tịch FA Greg Dyke yêu cầu cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để làm cho ĐT Anh trở nên có tính cạnh tranh hơn.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ được coi là đủ điều kiện khoác áo ĐTQG nếu anh ta “sống liên tục trong vòng ít nhất 5 năm kể từ khi tròn 18 tuổi trên lãnh thổ của một quốc gia có liên quan”. Điều này đồng nghĩa, Januzaj sẽ phải chờ đến năm 2018, khi anh tròn 23 tuổi, để có thể khoác áo ĐT Anh.

Những quan điểm trái ngược

Dù vậy, Wilshere, người sẽ có lần thứ 11 ra sân cho ĐT Anh ở trận gặp Montenegro sắp tới, cực lực phản đối việc đưa một cầu thủ không có gốc gác Anh vào đội hình của Tam sư. Anh cho biết: “Tôi không tán thành. Nếu bạn sinh ra ở Anh, bạn đương nhiên là công dân Anh, và bạn có thể chơi cho ĐT Anh. Những người muốn chơi cho ĐT Anh phải là những người gốc Anh”.

Wilshere nói thêm: “Với tôi, nếu bạn sống ở nước Anh trong vòng 5 năm, điều đó vẫn chưa cho thấy bạn là một công dân Anh. Bạn đáng ra không nên thi đấu ở ĐT Anh. Bởi điều đó không đồng nghĩa bạn có thể chơi cho ĐTQG đó. Nếu tôi đến Tây Ban Nha và thi đấu ở đó 5 năm, tôi cũng sẽ không chơi cho ĐT Tây Ban Nha. Với tôi, một cầu thủ Anh cần phải được chơi ở một ĐT Anh thuần chất”.

Khi được hỏi liệu có nên áp dụng tiêu chí trên vào vị trí HLV trưởng của ĐTQG không, Wilshere lại có suy nghĩ khác: “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người Anh nắm cương vị HLV trưởng ĐTQG, nhưng đừng hiểu lầm tôi. Fabio Capello đã giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của tôi ở ĐTQG. Ông ấy đã triệu tập tôi, cho tôi cơ hội ra sân lần đầu tiên và gắn bó với tôi khi tôi còn trẻ. Thế nên Capello cũng là một HLV tài năng”.

Tuy nhiên, quan điểm của Gareth Southgate, HLV trưởng đội U21 Anh, lại khác so với Wilshere. Ông cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trong đội hình, những người không sinh ra ở Anh, nhưng gia đình họ lại định cư ở Anh. Tất cả họ đều rất khát khao và tự hào khi được khoác áo ĐT Anh. Thế giới ngày càng thay đổi, rất nhiều người đang có xu hướng làm việc ở nước ngoài. Việc biết rõ một cầu thủ muốn chơi cho ĐTQG của bạn hay không là điều rất quan trọng. Nếu cậu ấy chưa chơi cho một ĐTQG nào, thì theo tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm