Vòng 8 Premier League: Sáng "cửa" chủ nhà

15/10/2010 16:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau hơn một tuần tạm nghĩ để các ĐT thi đấu, guồng quay Premier League đã trở lại với tâm điểm của vòng 8 là trận cầu "đinh" Everton và Liverpool. Theo đánh giá của chuyên gia đài BBC Mark Lawrenson, các đội chủ nhà đều có khả năng lớn giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận này.

Thứ Bảy (Ngày 16/10)

21h00: Arsenal - Birmingham (0:1 3/4)

Tôi không biết chính xác có bao nhiêu tuyển thủ của cả hai đội phải làm nhiệm vụ quốc gia cuối tuần qua nhưng chắc chắn điều này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thành tích của cả đội ở vòng đấu này. Bất chấp trận thua trước West Brom, Arsenal vẫn luôn chơi tốt trên sân nhà. Đây sẽ là khó khăn kho Birmingham. Tôi không nghĩ đội quân của Alex McLeish có được một trận đấu dễ dàng tại Emirates.

Dự đoán: 2-0

21h00: Bolton - Stoke (0:1/4)

Gerrard và các đồng đội sẽ gặp khó khăn trước Everton - Ảnh Getty

Dưới triều đại của Owen Coyle, Bolton không chỉ thể hiện một lối chơi dựa nhiều vào thể lực mà còn phát huy được sự chắc chắn, cũng như hiệu quả trong từng trận đấu. Họ có một số cầu thủ có phẩm chất cao như Kevin Davies, người vừa có tên trong thành phần đội tuyển Anh dự vòng loại Euro 2012. Stoke hiện tại cũng đang có được phong độ rất cao nhưng cá nhân tôi đánh giá Bolton cao hơn trong trận đấu này.

Dự đoán: 2-1

21h00: Fulham  -  Tottenham ( 0:0)

Giữa tuần sau, Tottenham sẽ phải làm khách của Inter ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn và buộc thầy trò Harry Redknapp phải dồn toàn tâm toàn lực cho trận đấu này. Nhờ đó, cơ hội sẽ thuộc về đội quân của HLV Mark Hughes. Trận derby thành London nhiều khả năng sẽ kết thúc mà mỗi đội đều hài lòng với 1 điểm có được.

Dự đoán: 1-1

21h00: Man Utd - West Brom (0: 1 3/4)

Man United đã có liên tiếp 4 trận hòa trên sân khách, dẫu vậy khi được chơi trên sân nhà, đội quân của Sir Alex Ferguson luôn biết cách để tìm đến với những chiến thắng. Ở trận đấu này, họ có sự trở lại của Rio Ferdinand và sự chắc chắn ở hàng thủ vì thế cũng sẽ được cải thiện đáng kể. West Brom đang có được một phong độ rất cao sau khi bất ngờ hạ Arsenal ngay tại Emirates. Dẫu vậy, chơi ở Old Trafford luôn rất khác và khó có cơ hội để họ mong có được một kết quả khả quan.

Dự đoán 2-0

21h00: Newcastle - Wigan (0:3/4)

Đây là hai đội bóng có lối chơi khá giống nhau và sẽ rất khó để đoán được cục diện của trận đấu này. Newcastle sẽ không có Hatem Ben Arfa, người mới bị gãy chân nhưng họ vẫn có những nhân tố có thể tạo ra khác biệt như chân sút Andy Caroll. Wigan có khả năng tạo ra bất ngờ. Dù sao cá nhân tôi vẫn đánh giá đội chủ nhà Newcastle cao hơn trong trận đấu quan trọng này.

Dự đoán: 2-1

21h00: Wolverhampton - West Ham (0:1/4)

Wolves đã có 4 thất bại từ đầu mùa nhưng công bằng mà nói họ vẫn chơi tốt trong những trận đấu này. Các học trò của Mick McCarthy luôn thể hiện một lối chơi thiên về sức mạnh với tinh thần được đẩy lên rất cao. West Ham cũng đang có được một phong độ tốt và tôi nghĩ trận chiến tại Molineux chắc chắn sẽ diễn ra với một tốc độ khá cao song cũng không kém phần căng thẳng.

Dự đoán: 2-0

23h30: Aston Villa - Chelsea (3/4:0)

Dưới triều đại của Gerard Houllier, Aston Villa đã thay đổi khá nhiều theo nghĩa tích cực. Những cầu thủ như Ashley Young  hay  Emile Heskey vẫn chơi tốt và duy trì được phong độ cao. Dẫu vậy, khó khăn cho Houllier là Chelsea luôn rất mạnh ngay cả khi họ được chơi trên sân khách. Tôi nghĩ đội bóng của Carlo Ancelotti sẽ biết cách để có được chiến thắng dù cho họ phải hành quân tới sân Villa Park.

Dự đoán: 1-2

Ngày Chủ nhật (17/10)

19h30: Everton - Liverpool (0:1/4)

Hai đội bóng đều không có được một sự khởi đầu thuận lợi. Nếu nhìn vào đội hình xuất phát của cả hai đội ở hiện tại, tôi nghĩ Everton nhỉnh hơn Liverpool về mặt lực lượng. Liverpool hiện tại có khá nhiều cầu thủ ở đẳng cấp trung bình. Dẫu vậy, đây là một trận derby và tôi nghĩ diễn biến trận đấu sẽ diễn ra vô cùng khó lường bất chấp Everton đang có lợi thế lớn là sân nhà.

Dự đoán: 1-1

22h00: Blackpool - Man City (3/4:0)

Blackpool đang có một sự khởi đầu thực sự ấn tượng. Họ vẫn có thành tích tốt khi đã bỏ túi được tổng cộng 10 điểm sau 7 vòng đấu. Với một đội bóng mới lên hạng, đây rõ ràng là một thành công. Nhiệm vụ của thầy trò Ian Holloway là tiếp tục phải duy trì được phong độ của mình. Xét về đẳng cấp, Man City hơn đứt đối thủ nhưng họ sẽ phải đối mặt với tinh thần thi đấu rất cao của đội chủ nhà. Nếu không cẩn trọng, khả năng mất điểm của Man City là rất lớn.

Dự đoán: 1-1

Thứ Ba (19/10)

2h00: Sunderland - Blackburn (0:1/2)

Steve Bruce và Sam Allardyce là những người bạn tốt và chắc chắn họ đã rất chờ đợi vào trận đấu tại sân The Light. Bằng việc khiến Man United hay Man City mất điểm, Sunderland đã chứng minh sẽ rất khó để đánh bại họ ở trên sân nhà. Dẫu vậy, tính đến thời điểm này, "Mèo đen" cũng mới chỉ có được 1 chiến thắng trong khi Blackburn lại luôn có được phong độ cao khi làm khách của Sunderland. Tôi đánh giá cao cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Allardyce.

Dự đoán: 1-2

Nhật Quang (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm