Với Mourinho, Man United trẻ trung sắp trở lại thống trị Premier League

07/01/2017 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể Man United không vô địch Premier League ngay mùa này nhưng Mourinho đang xây dựng một đế chế mới đầy trẻ trung, hứa hẹn đưa Quỷ đỏ trở lại thống trị giải đấu.


West Ham 0-2 Man United

Đâu là cơ sở cho niềm tin? Tài cầm quân của Mourinho, niềm tin được khôi phục và khát khao chiến thắng được hun đúc sau nhiều năm thất bại thực sự là những lí do quan trọng. Nhưng có một chi tiết không nhiều người để ý: Mourinho đã và đang hoàn thiện một đội Man United với nhiều gương mặt tài năng nhưng trẻ trung hoặc ở vào độ chín của sự nghiệp.

Nhìn vào dàn cầu thủ mà HLV Bồ Đào Nha đang sở hữu, các fan của Quỷ đỏ hoàn toàn có lí do để hy vọng vào tương lai huy hoàng. Rashford (19 tuổi), Martial (21), Bailly (22), Pogba (23), Phil Jones (24), Rojo (26), De Gea (26), Mkhitaryan (27), Ander Herrera (27). Tất cả đều còn trẻ hoặc đang ở vào độ chín trong sự nghiệp. Và rất có thể Man United sẽ còn được bổ sung những nhân tố trẻ trung nhưng đầy tài năng nữa là Griezmann (25) và Victor Lindelof (22) trong thời gian tới.


Mourinho thường chỉ nhắm đến những ngôi sao hứa hẹn chắc chắn đảm bảo thành công bất kể giá chuyển nhượng của họ thế nào. Về cơ bản có lẽ sẽ chỉ còn 2 lão tướng vẫn đóng vai trò nhất định ở Old Trafford mùa tới là Carrick (35) và Ibrahimovic (35). Rõ ràng, Mourinho không chỉ đang khôi phục lại sức mạnh của Man United mà ông còn đang tạo ra một đế chế hùng mạnh hứa hẹn đủ tiềm năng để tranh chấp ngôi bá chủ giải Ngoại hạng trong một thời kỳ dài.

Man United vẫn đang là ứng viên lớn nhất sở hữu chữ ký của Griezmann (Atletico Madrid) và Lindelof (Benfica) cho tới lúc này. Tiền đạo người Pháp cũng là mục tiêu theo đuổi của cả Arsenal lẫn Chelsea nhưng United có lợi thế là có Pogba làm “trung gian” trong vụ này và Griezmann lại chơi thân với Pogba nên khả năng Quỷ đỏ chiêu mộ được vua phá lưới EURO 2016 là không nhỏ.


Trường hợp của Lindelof cũng rất khả quan. Bản thân trung vệ 22 tuổi đã sẵn sàng chuyển “hộ khẩu” tới Old Trafford nhưng Benfica vẫn đang ngăn cản vụ áp phe vì họ chưa tìm được người thay Lindelof. Tuy nhiên, vụ này sắp được chốt xong nhờ siêu cò Jorge Mendes vào cuộc. Nhờ tác động của người đại diện cho cả Jose Fonte lẫn Mourinho này mà Fonte đã chính thức đệ trình đề nghị chuyển nhượng bằng văn bản lên lãnh đạo Southampton và khả năng họ chấp thuận bán anh là không nhỏ.

Fonte được cho là sẽ quay lại Benfica, mở đường cho Lindelof tới Man United. Quỷ đỏ đã chuẩn bị sẵn tiền và chỉ còn chờ Benfica gật đầu. Hãy hình dung xem một khi có thêm Lindelof và Griezmann thì Man United đáng sợ cỡ nào? Cả một dàn cầu thủ trẻ trung, sung sức và đầy tài năng hứa hẹn tạo nên một đế chế thống trị giải Ngoại hạng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm