Với Cuadrado, Chelsea sẽ trở nên hoàn hảo

01/02/2015 19:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở nước Anh phải đến 23h00 ngày 2/2 (theo giờ địa phương) mới chính thức khép lại. Các ông lớn Premier League không đặt quá nhiều kỳ vọng cho những sự bổ sung trong tháng Một này.

Những diễn biến trong bốn tuần vừa qua cho thấy Man United, Arsenal hay Man City đều hướng tới những bản hợp đồng mang tính chất dự phòng cho đội ngũ đang có trong tay.

Ưu tiên tăng chiều sâu đội ngũ

Hãy bắt đầu từ Man City, với thương vụ chiêu mộ Wilfried Bony từ Swansea với giá 26 triệu bảng. Đây được coi là vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất từ đầu kỳ chuyển nhượng tới giờ.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đội chủ sân Etihad hơi ngớ ngẩn khi bổ sung thêm một tiền đạo, khi họ đang sở hữu trong tay ba chân sút chất lượng gồm Sergio Aguero, Edin Dzeko và S    tevan Jovetic. Thực tế mùa này cho thấy chỉ Aguero vẫn duy trì được phong độ, bằng chứng là 14 bàn thắng trong 17 lần ra sân ở Premier League mùa này. Cả Dzeko lẫn Jovetic đều chưa bao giờ chơi đúng với kỳ vọng mỗi khi được trao cơ hội. Tổng số bàn thắng họ ghi được, 7 bàn, chỉ bằng thành tích của người lập công tốt thứ hai bên phía Man City, Yaya Toure, vốn là một tiền vệ. Trên lý thuyết, việc bổ sung Bony, chân sút số một của Swansea mùa trước với 16 pha lập công ở Premier League, giúp HLV Manuel Pellegrini đảm bảo một phương án dự phòng chất lượng cho Aguero. Tuy nhiên, chiến lược gia người Chile sẽ phải chờ Bony hoàn thành nghĩa vụ với đội tuyển Bờ Biển Ngà ở CAN 2015 trước khi ra mắt Man City.

Bên kia thành Manchester, Man United mang về một thủ thành chất lượng, đó là Victor Valdes, người đã gây dựng tên tuổi trong 12 năm khoác áo Barcelona. Có vẻ như HLV Louis van Gaal đang nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sở hữu hai thủ môn chất lượng, như trường hợp của Chelsea với Petr Cech và Thibaut Courtois. Valdes hoàn toàn có thể trở thành người gác đền số một của đội chủ sân Old Trafford trong tương lai nếu David De Gea muốn trở về quê nhà khoác áo Real Madrid.

Cái tên Gabriel, tân binh của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, còn khá xa lạ với nhiều người. Bản thân Arsene Wenger cũng không kỳ vọng ngay tức thì vào trung vệ 24 tuổi người Brazil này. Gabriel là giải pháp cho tương lai ở vị trí trung vệ, khi Arsenal lúc này vẫn còn những cái tên chất lượng như Per Mertesacker hay Laurent Koscielny.

Chờ đợi Cuadrado

Trong hai ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, tất cả sự chờ đợi sẽ đổ dồn vào cái tên Juan Cuadrado, người từng gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Colombia ở World Cup 2014. Anh sắp sửa là người của Chelsea.

Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ được báo chí Italy mô tả là "chiếc Vespa của Fiorentina" đã đăng bức hình chụp ảnh kỷ niệm với các đồng đội ở Fiorentina. Vấn đề khiến thương vụ trị giá 26,8 triệu bảng này chưa thể chốt hạ nằm ở việc Chelsea cần giải quyết xong bến đỗ mới cho Andre Schuerrle. Nhiều khả năng tuyển thủ người Đức sẽ trở lại Đức trong màu áo Wolfsburg, nơi một cựu cầu thủ Chelsea khác là Kevin De Bruyne đang thi đấu.

Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng có một bom tấn bất ngờ nào đó trong những giờ cuối cùng, như trường hợp của Fernando Torres từ Liverpool sang Chelsea cách đây 4 năm với mức giá 50 triệu bảng. Nhưng nhìn vào chuyển động của các ông lớn, khả năng này không cao. Phiên chợ mùa đông năm nay có lẽ vẫn sẽ chỉ là những cuộc bổ sung mang tính chất dự phòng, thay vì một bản hợp đồng mang tính đột phá.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm