Với Bakayoko, 3-5-2 của Chelsea càng lợi hại

18/07/2017 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tỏ ra khá chậm trên thị trường chuyển nhượng nhưng cuối cùng Chelsea cũng đã có được miếng ghép quan trọng nhất cho hàng tiền vệ của họ là Tiemoue Bakayoko. "Máy quét" của Monaco được kì vọng sẽ là chìa khóa trong bộ khung 3-5-2 vốn đã giúp Chelsea đăng quang ở mùa giải vừa qua.

Tới Chelsea, Conte đã mang cuộc cách mạng về chiến thuật, với sơ đồ 3-5-2 là chủ đạo, vốn được ông sử dụng từ hồi còn dẫn dắt Juventus. Conte xây dựng một bộ khung mà ở đó, lối chơi của họ xoay quanh một tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu, với khả năng thiết lập sự cân bằng ở hàng tiền vệ. Khi ấy, với bộ ba Arturo Vidal, Claudio Marchisio và Andrea Pirlo, Juve đã có 3 Scudetto, đồng thời thiết lập một kỉ lục về điểm số trong mùa bóng bất bại.

Chelsea mùa trước, Conte cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi sử dụng bộ đôi tiền vệ có khả năng đánh chặn cực tốt là Matic và Kante. Tuy nhiên, cái thiếu của họ lại chính là sự cơ động và khả năng tạo cơ hội. Kante và Matic luôn chiến thắng trong các cuộc chiến tay đôi. Họ cũng hiệu quả trong khả năng hỗ trợ phòng ngự. Nhưng ở tiêu chí phát động tấn công và tạo ra những cơ hội thực sự, hai tiền vệ trung tâm này không thể hiện được nhiều. Phần lớn các cơ hội của Chelsea mùa trước được tạo ra bởi những cầu thủ với khả năng sáng tạo cao là Eden Hazard, Pedro hay Willian.

Một trong những lý do dẫn đến việc hai tiền vệ trung tâm này thiếu sáng tạo là bởi Kante đã dành phần lớn thời gian vào việc thu hồi bóng. Anh lại không mạnh ở khả năng sáng tạo. Trong khi đó, Matic lại chỉ có thể chơi bằng chân trái. Anh cũng hiếm khi thực hiện những đường chuyền, treo bóng có độ chính xác cao.

Conte đương nhiên thấy rõ những hạn chế này. Đó cũng là lý do ông đưa Bakayoko về. Cầu thủ người Pháp có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà Conte cần, nghĩa là vừa có khả năng phòng ngự từ xa như Matic, nhưng vượt trội vì anh có thể chơi bóng hai chân đều tốt. Bên cạnh đó, những đường chuyền có độ chính xác cao ở cự ly chừng 30m như Xabi Alonso cũng là một điểm mạnh của Bakayoko.

SỐC: Pep bật đèn xanh cho Chelsea mua Aguero

SỐC: Pep bật đèn xanh cho Chelsea mua Aguero

Theo nhà báo Manu Sainz, Chelsea đang có ý định chiêu mộ tiền đạo Sergio Aguero và đã được sự đồng ý của HLV Pep Guardiola.

Sự có mặt của Bakayoko cũng sẽ tạo điều kiện cho việc Antonio Conte đưa Cesc Fabregas trở lại đội hình xuất phát. Sơ đồ 3-5-2 cho phép tiền vệ người Tây Ban Nha có thể sát cánh với Hazard ở khả năng hỗ trợ tấn công với cường độ cao nhất.

Điểm yếu lớn nhất của Fabregas là anh chậm, lười di chuyển và không thể tắc bóng. Bởi thế, Kante và Bakayoko sẽ phải đóng vai trò đối tác quan trọng cho anh khi xuất phát ở hàng tiền vệ 3 người. Nếu trở thành một bộ ba hoàn chỉnh, họ sẽ tạo ra một tuyến giữa cơ động, giàu sức chiến đấu cũng như phát động tấn công nhất Premier League.

Việc Fabregas đá chính cũng tạo điều kiện cho Hazard được giải phóng. Mùa trước, ngoài việc đóng vai trò là một mũi khoan thượng hạng, tiền vệ người Bỉ còn đảm nhiệm luôn công việc làm bóng, sáng tạo trong lối chơi của Chelsea. Việc phải “ôm” hai công việc quan trọng nhất khiến Hazard chưa thể phát huy tối đa sức mạnh. Bây giờ, với Fabregas đá chính, Hazard sẽ có nhiều thời gian và khoảng trống hơn để phục vụ cho các ý tưởng sáng tạo của mình.

3-5-2 chắc chắn sẽ là sơ đồ chủ đạo của Chelsea mùa này nhưng để nó trở thành một “siêu chiến thuật”, Conte vẫn cần một tiền đạo đẳng cấp. Sau khi công khai loại Diego Costa khỏi kế hoạch, HLV người Italy vẫn đang đi tìm một sát thủ cho Chelsea. Họ đã ở rất gần với Romelu Lukaku nhưng cuối cùng lại để tiền đạo người Bỉ rơi vào tay Man United. Điều này lý giải vì sao Chelsea vẫn đang bận rộn trên TTCN, với những mục tiêu chính là Aubameyang, Belotti hoặc Morata.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm