Vì Zidane, Hazard muốn lấy chiếc áo số 10 ở Chelsea

14/09/2012 10:09 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Tân binh Eden Hazard của Chelsea vừa tiết lộ anh muốn khoác áo số 10 tại sân Stamford Bridge bởi điều đó sẽ khiến anh đến gần hơn với thần tượng của mình, huyền thoại Zinedine Zidane.

Cựu tiền vệ đội tuyển Pháp đã đeo số áo này trong sự nghiệp của mình. Anh đã làm rạng danh chiếc áo số của 10 của 2 đội bóng trên và được thừa nhận như là nhạc trưởng hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Khi chuyển tới Chelsea, Hazard cũng muốn khoác số áo đó nhưng Juan Mata không hề có ý định từ bỏ nó. Vì thế, tiền vệ người Bỉ đã phải chấp nhận chiếc áo số 17 của mình.



Hazard muốn có số áo của Mata - Ảnh: Getty

Trước đó, huyền thoại Zidane đã chia sẻ với giới truyền thông rằng anh muốn đưa Hazard về với Real Madrid. Cầu thủ 21 tuổi chia sẻ với Champions Matchday: “Tôi đã luôn yêu thích chiếc áo số 10 bởi nó từng được mặc bởi Zidane. Anh ấy là hình mẫu ở vị trí của tôi. Tôi đã luôn khát khao được thi đấu giống như anh ấy.”

“Khi anh ấy bắt đầu nói về tôi, tôi đã không hiểu chút gì về những chuyện đang xảy ra. Nhưng anh ấy phải nói nhiều điều về những cầu thủ khác nữa. Vì vậy, tôi hiểu mình phải tiếp tục nỗ lực hơn.”

Tiền vệ tấn công người Bỉ đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 năm 2009 và 2010. Anh cũng liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Pháp năm 2011 và 2012. Kể từ sau khi Zidane giành 2 danh hiệu này lần lượt vào các năm 1994 và 1996, Hazard mới là cái tên kế tiếp làm được điều đó.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm