Vì sao Tottenham sẽ khiến Chelsea, Liverpool, Man City... lo ngại?

07/01/2017 15:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước ông Mauricio Pochettino đã biến Tottenham thành đối thủ cạnh tranh chức vô địch và họ chỉ hụt hơi ở những vòng cuối cùng. Mùa này, Spurs thậm chí còn đáng gờm hơn nữa và xứng đáng được coi là ứng viên vô địch nặng ký.

Bước tiến đầu tiên là ở hiệu quả phòng ngự. Mùa trước Tottenham sạch lưới 13 trận, thủng lưới 35 bàn cả mùa và cùng với Man United, họ đã là một trong hai đội phòng ngự tốt nhất Premier League. Mùa này, Tottenham thậm chí phòng ngự thậm chí còn chắc chắn hơn. Họ đang là đội thủng lưới ít nhất giải với chỉ 14 bàn thua và đã sạch lưới 8 trận. Nếu duy trì được hiệu quả phòng ngự như ở lượt đi mùa giải, đội bóng của Pochettino rất có thể sẽ đạt hiệu quả phòng ngự ấn tượng hơn mùa trước.

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Chelsea: Dele Alli là vô giá. Pochettino thắng Conte về chiến thuật

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-0 Chelsea: Dele Alli là vô giá. Pochettino thắng Conte về chiến thuật

Tottenham đã khiến cả Premier League có dịp ăn mừng khi xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Chelsea với cú đúp của Alli. Một trận đấu cho thấy bản lĩnh của “Gà trống”, tài năng của Pochettino và sự nhạy bén của Alli khi chơi như một tiền đạo thứ 2.

Khác biệt đến từ đâu? Trả lời: Wanyama. Tiền vệ người Kenya được chiêu mộ từ Southampton Hè trước hợp với Moussa Dembele thành cặp tiền vệ trung tâm dũng mãnh bậc nhất Premier League, giúp cho hàng thủ của Tottenham được che chắn tốt hơn và giảm tải áp lực đáng kể nhờ thể lực sung mãn, càn lướt tốt và luôn thi đấu với tinh thần chiến đấu rất cao. Mùa trước ông Pochettino dùng Eric Dier đá cặp tiền vệ trung tâm với Dembele hiệu quả không tốt bằng Wanyama vì cầu thủ người Anh không có thể lực và khả năng tranh chấp tốt bằng tiền vệ người Kenya.


Tottenham 2-0 Chelsea

Bên cạnh việc cải thiện hiệu quả phòng ngự thì Spurs mùa này ít phụ thuộc vào Harry Kane hơn mùa trước nhờ sự thăng hoa của cặp Dele Alli – Eriksen. Dele Alli cả mùa trước ghi được 10 bàn thắng nhưng chỉ sau 20 vòng của mùa này anh cũng đã có 10 bàn và chắc chắn con số sẽ còn tăng nữa. Eriksen cả mùa trước ghi 6 bàn thắng thì sau 20 vòng mùa này đã có 5 bàn. Nhờ hai tiền vệ công thăng hoa hơn hẳn nên Spurs đến lúc này vẫn giữ được hiệu quả thi đấu rất ổn định dù Kane đã nghỉ tới 5 vòng vì chấn thương trong khi mùa trước Kane không vắng mặt một trận nào.

Một thuận lợi khác biến Spurs thành ứng viên vô địch nặng ký mùa này là lịch đấu các trận còn lại của họ không quá khó khăn. Thách thức lớn nhất cho Pochettino và các học trò là hai trận sân khách với Man City và Liverpool trong khi Spurs sẽ đá sân nhà các trận gặp Man United, Arsenal, Southampton, Everton.

Dele Alli đang chơi rất hay

Cuối cùng, điểm tựa niềm tin cho cả đội vẫn là Mauricio Pochettino. HLV người Argentina đang áp dụng khá thành công phương pháp mà Antonio Conte đã dùng để giúp Chelsea chiếm ngôi đầu Premier League. Về lối chơi, dù thường đá 4 hậu vệ nhưng khi cần ông cũng linh hoạt cho Spurs chuyển sang đá 3 hậu vệ như Chelsea và họ đã chơi rất tốt. Về tinh thần, Pochettino cũng đang tìm cách duy trì khả năng tập trung cao và động lực thi đấu cho đội bóng bằng cách nhấn mạnh với các cầu thủ Tottenham là họ có thể làm tốt hơn nữa.

“Dele Alli đã chơi rất tốt nhưng cậu ấy còn có thể chơi hay hơn nữa. Không chỉ Dele, tất cả các cầu thủ Spurs có thể tiến bộ hơn nữa. Họ lúc nào cũng cần nghĩ như vậy. Chừng nào họ không còn suy nghĩ đó thì lập tức họ sa sút ngay”, HLV người Argentina nói. Niềm tin đang ngập tràn trong phòng thay đồ của “Gà trống”. Chiến thắng trước Chelsea thực sự giúp cho cả đội hưng phấn và tự tin hơn rất nhiều. Một khi đã đánh bại cả đội bóng ổn định và thăng hoa nhất giải, Spurs không e ngại bất cứ đối thủ nào và khoảng cách ít hơn chính Chelsea chỉ 7 điểm càng tạo động lực phấn đấu cho họ. Mùa giải còn rất dài và cơ hội cho Spurs cạnh tranh chức vô địch là rất lớn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm