Vì sao Rooney đổ máu trong trận derby Man United - Man City?

26/10/2015 09:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi còn là một cầu thủ trẻ, Wayne Rooney, một fan của Everton, từng nói rằng anh sẵn sàng đổ máu vì màu xanh (màu áo truyền thống của Everton). Nhưng sau trận Derby Manchester tối qua, có thể khẳng định rằng anh cũng sẵn sàng đổ máu vì màu đỏ (màu áo truyền thống của Man United).

Một ngày sau sinh nhật thứ 30, thủ quân của Man United đã phải đổ máu đầu vì pha va chạm với trung vệ Vincent Kompany của Man City. Trong một pha tranh chấp, khuỷu tay của Kompany đã vô tình thúc vào đầu Rooney, khiến máu chảy ròng ròng. Đây có lẽ là tình huống đáng chú ý nhất trong trận Derby nhạt nhòa trên sân Old Trafford, khi Man City và Man United hòa nhau 0-0.

Bản thân Rooney cũng đã chơi rất tệ trong trận đấu này khi anh không tung ra nổi một cú sút nào, mất bóng tới 21 lần và tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ là 55%.
V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm