Vì sao Premier League mùa này bùng nổ bàn thắng?

19/01/2017 07:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Số lượng bàn thắng ở Premier League mùa này bỗng nhiên tăng vọt. Cho tới khi kết thúc vòng 21 vừa qua, mỗi trận có trung bình 2,86 bàn được ghi.

Nếu Premier League cứ tiếp tục duy trì hiệu suất này cho tới cuối mùa, mùa giải 2016-17 sẽ phá kỷ lục ghi bàn của mùa 2011-12 (1066 bàn, đạt tỷ lệ 2,8 bàn/trận).

Antoine Griezmann: Hiện thân của cuộc cách mạng ở Man United

Antoine Griezmann: Hiện thân của cuộc cách mạng ở Man United

Tin đồn về vụ Griezmann về Man United mùa Hè tới ngày càng nhiều. Không loại trừ đó có thể là tin vịt nhưng nếu nó có là sự thực đi nữa, điều đó cũng là hợp lý.


Đã trở thành xu hướng

Ở Premier League, có sự thay đổi rõ ràng giữa trước và sau năm 2009. Trước năm 2009, trung bình giải đấu có từ 2,5 tới 2,6 bàn/trận, nhưng sau đó, con số này tăng lên 2,7 tới 2,8 bàn/trận. Nhìn sang Champions League, dù là giải đấu phức tạp hơn bởi sự góp mặt của nhiều nền bóng đá khác nhau nhưng nó cũng có xu hướng như Premier League, mà bằng chứng là vòng bảng mùa này chứng kiến tới 2,9 bàn được ghi mỗi trận.

Thậm chí, có tới 14 trong tổng số 96 trận ở vòng bảng Champions League mùa này chứng kiến tỷ số có cách biệt 4 bàn hoặc hơn, chiếm tới 14,6%, trong khi ở Premier League chỉ là 6,2%.

Sự gia tăng bàn thắng ở Premier League, một phần đến từ những thay đổi trong luật bóng đá. Sự nới lỏng trong luật việt vị so với những năm 2000 trở về trước đã khiến các hậu vệ có xu hướng không dám dâng quá cao mà lùi sâu hơn, qua đó tạo ra nhiều không gian chơi bóng cho cầu thủ tấn công hơn.

Thêm vào đó là các trọng tài ngày càng có xu hướng bảo vệ những cầu thủ sáng tạo nhỏ con khi phải đối đầu với những đối thủ to lớn hơn, và đây là một trong những nguyên nhân cơ bản đằng sau thành công của Barca dưới thời Pep Guardiola. Tóm lại, luật bóng đá ngày càng có xu hướng bảo vệ những cầu thủ tấn công, trừng phạt nặng tay hơn với các pha phạm lỗi làm gián đoạn một pha lên bóng nguy hiểm.

Đội hình tiêu biểu vòng 21 Premier League: Sao trẻ hạ Man City sánh vai cùng Sanchez và Kane

Đội hình tiêu biểu vòng 21 Premier League: Sao trẻ hạ Man City sánh vai cùng Sanchez và Kane

Sau màn thể hiện xuất sắc, Tom Davies, Harry Kane và Alexis Sanchez… Là những cái tên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu vòng 21 Premier League.


Sự thay đổi trong lối chơi

Sự thay đổi trong lối chơi cũng đóng vai trò quan trọng. Các đội bóng chơi ngày càng cởi mở, tiến bộ hơn, khác hẳn với thứ bóng đá trước đây, vốn dựa vào khả năng cầm bóng và bẫy việt vị. Ở bán kết Champions League 2013, hai đội bóng Đức chơi phòng ngự phản công là Bayern Munich và Dortmund đã vượt qua hai đại diện Tây Ban Nha chú trọng cầm bóng là Barca và Real Madrid.

Ở mùa giải tiếp theo, cũng tại bán kết, Real của Carlo Ancelotti, vốn dựa nhiều vào phản công, đã đánh bại Bayern của Pep Guardiola. Từ đây, người ta đúc kết được rằng thứ bóng đá dựa vào kiểm soát bóng của Guardiola bỗng gặp phải đối thủ khó chịu là pressing mạnh mẽ và chuyển đổi nhanh như Juergen Klopp, phong cách đang được Antonio Conte thực hành một cách hoàn hảo tại Chelsea. Hay nói cách khác, càng đá nhanh hơn, gây sức ép mạnh hơn, hướng lên phía trên nhiều hơn thay vì đan lát ở giữa sân, bàn thắng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Ở Premier League mùa này, các hàng thủ, thậm chí là của những đội hàng đầu, đều có vấn đề. Man City mới có 4 trận giữ sạch lưới, Liverpool là 6. Chỉ Man United của Jose Mourinho là phòng ngự tốt hơn vì họ có khuynh hướng chơi thấp, và đó không phải là điều lạ khi HLV người Bồ Đào Nha từng nói mùa Hè năm 2015 sau khi cùng Chelsea vô địch Premier League rằng "chẳng có cái gọi là thứ bóng đá hiện đại cả" như cách để đáp trả những chỉ trích cho rằng đội bóng của ông chơi tẻ nhạt.

Cách mà các đội bóng Premier League vận hành mùa này cũng khác, theo hướng tiến bộ hơn. Tất cả các cầu thủ, từ thủ môn cho tới các trung vệ đều có thể chuyền bóng mượt mà. Khả năng cảm nhận vị trí ở Premier League bây giờ được ưu tiên hơn là những phẩm chất cũ như sự dẻo dai, sắt đá, khả năng không chiến và tắc bóng.

Hai trung vệ tắc bóng tốt nhất Premier League bây giờ là Otamendi và Jordi Amat chỉ có lần lượt 2,5 và 2,2 lần mỗi trận, so với 3,7 của Carlos Cuellar và 3,6 của Lorik Cana cách đây 7 năm. Rõ ràng phong cách phòng ngự và cả lối chơi của Premier League đã thay đổi và hệ quả tất yếu là giải đấu đang có nhiều bàn thắng hơn bao giờ hết.

Nhiều bàn thắng vì có nhiều tiền đạo giỏi

Các đội lớn đương nhiên sở hữu những tiền đạo giỏi và hàng công đáng gờm, nhưng ở Premier League bây giờ, gần như đội nào cũng sở hữu một chân sút xuất sắc.

Trong quá khứ, Southampton, West Brom, Leicester, Crystal Palace thường sử dụng "xe bus" và hy vọng vào một pha phản công khi đối đầu với các đội lớn. Nhưng bây giờ, họ sẵn sàng ăn miếng trả miếng với các ông lớn chứ không còn tử thủ như trước, bởi họ có đủ khả năng.

Everton đang sở hữu Romelu Lukaku, một trong những chân sút hàng đầu giải đấu; West Brom có Salomon Rondon; Crystal Palace có Christian Benteke. Họ đều là những bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng. Southampton đang có Charlie Austin, Middlesbrough có Alvaro Negredo, Leicester có Jamie Vardy, Burnley hài lòng với Andre Gray và Sunderland không thiếu bàn thắng với Jermain Defoe.

Có thể thấy bất cứ đội nào ở Premier League nào bây giờ cũng sở hữu một tiền đạo đẳng cấp, và không phải ngẫu nhiên mà Hull và Swansea đang là hai ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Họ không có một chân sút giỏi, người có khả năng ghi bàn đều đặn.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm