Vì sao Premier League lại không có đại diện ở đội hình tiêu biểu?

14/01/2014 05:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2013, thật đáng buồn là bóng đá Anh trải qua năm thứ hai liên tiếp không có một cầu thủ nào góp mặt. Phải chăng, Premier League đang mất giá thật sự trong con mắt của làng túc cầu thế giới?

Thật ra, việc các cầu thủ đến từ Premier League lép vế trước các đồng nghiệp ở La Liga hay Ligue 1 không phải là một vấn đề ngẫu nhiên. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa thành tích của bóng đá Anh ở đấu trường Châu Âu và số lượng cầu thủ Anh trong đội hình của FIFA.

Từ 2005 đến 2009, Premier League liên tục có đại diện ở trận chung kết Champions League. Thậm chí ở mùa giải 2007-08, trận đấu cuối cùng của đấu trường danh giá nhất Châu Âu là màn tỉ thí nội bộ giữa Man United và Chelsea. Cũng trong thời điểm đó, Premier League liên tục làm mưa làm gió trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Năm 2005 là 3 người của Chelsea. Năm 2006 là 2 người, 1 của Chelsea và 1 của Arsenal. Năm 2007 là 4 người, với 2 cầu thủ Chelsea, 1 Man United và 1 Liverpool. Năm 2008 có 5 người, gồm 2 của Man United, 2 của Liverpool và 1 của Chelsea. Ấn tượng nhất là năm 2009 với 6 người, gồm 3 của Man United (tính cả Cristiano Ronaldo, dù anh đã chuyển đến Real Madrid hồi mùa Hè), 2 của Liverpool và 1 của Chelsea.

Bóng đá Anh 4 năm gần đây có dấu hiệu sa sút ở Champions League, dù 2 lần lọt vào chung kết với Man United (2010-11) và Chelsea (2011-12). Tình hình càng đáng buồn hơn khi mùa giải năm ngoái là lần đầu tiên sau khoảng 1 thập kỷ, bóng đá Anh vắng bóng ở vòng tứ kết Champions League. Chừng đó là đủ để tạo ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội của các cầu thủ ở Premier League trong những cuộc bầu chọn cuối năm. Tính cả năm nay, trong 4 năm vừa qua, chỉ đúng năm 2011 là Premier League có đại diện trong đội hình tiêu biểu của FIFA, với 2 cầu thủ của Man United là Wayne Rooney và Nemanja Vidic.

Nghịch cảnh có thể khiến cho con người trở nên thông minh, dù không thể làm cho con người trở nên giàu có.

Nghịch cảnh có thể khiến cho con người trở nên thông minh, dù không thể làm cho con người trở nên giàu có.

Một nguyên nhân khác lý giải cho việc Premier League mất hút trong đội hình tiêu biểu của FIFA là sức hút ngôi sao ngày càng giảm. Mùa Hè vừa qua, không có bất kì ngôi sao lớn nào tìm đến nước Anh. Những cầu thủ được coi là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng như Radamel Falcao, Edinson Cavani hay Neymar đều nói không với Premier League, bất chấp lời mời gọi từ các ông lớn. Họ lại chọn những giải đấu khác như La Liga (Neymar) hay thiên đường mới nổi Ligue 1 (Falcao, Cavani). Ngay cả tiền đạo Lewandowski của Dortmund, người từng được Man United và Chelsea để ý, lại quyết định chọn Bayern Munich là bến đỗ tiếp theo từ mùa giải tới.

Vậy nhân tố nào có thể cải thiện tình hình cho người Anh ở năm 2014 này? Đó là việc các CLB ở Premier League phải thi đấu tốt hơn tại Champions League, cùng với đó là thành tích của ĐT Anh ở World Cup 2014 sắp tới. Cả hai nhiệm vụ đều khó như nhau. Ở đấu trường Châu Âu, hai trong bốn đại diện của nước Anh, Arsenal và Man City, đều gặp phải những đối thủ siêu mạnh là Bayern Munich và Barcelona. Còn ở Brazil mùa Hè tới, ĐT Anh nằm ở bảng tử thần với Italy và Uruguay.

Xem ra, ở Gala Bóng Vàng 2014, hình bóng người Anh lại nhạt nhòa.

CÁC DANH HIỆU CỦA NĂM 2013

Quả bóng Vàng FIFA: Cristiano Ronaldo 27,99%

                                       Lionel Messi 24,72%

                                       Franck Ribery 23,36%

Cầu thủ nữ hay nhất năm: Nadine Angerer

HLV bóng đá nam hay nhất năm: Jupp Heynckes

HLV bóng đá nữ hay nhất năm: Silvia Neid

Bàn thắng đẹp nhất năm: Zlatan Ibrahimovic

Đội hình tiêu biểu của FIFpro:

Thủ môn: Manuel Neuer (quốc tịch Đức, đang khoác áo Bayern)

Hậu vệ: Philip Lahm (Đức - Bayern), Sergio Ramos (Tây Ban Nha - Real Madrid), Thiago Silva (Brazil - PSG), Dani Alves (Brazil - Barca)

Tiền vệ: Andres Iniesta (Tây Ban Nha - Barca), Xavi (Tây Ban Nha - Barca), Franck Ribery (Pháp - Bayern)

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển - PSG), Crítiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Real Madrid), Lionel Messi (Argentina - Barca)

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm