Vì sao Pogba lại mờ nhạt sau khi hồi sinh ở Man United?

14/02/2017 19:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United vẫn đang bất bại, thậm chí chơi đầy hiệu quả khi họ sạch lưới 4 trận gần nhất ở các giải và toàn thắng 2 trận Premier League gần nhất mà không thua bàn nào. Nhưng câu chuyện của Paul Pogba thì khác.


Man United 2-0 Watford

Lúc đầu mùa anh chơi rất chật vật, không đóng góp được nhiều trong lối chơi tấn công của Man United. Cả ghi bàn lẫn kiến tạo đều rất kém. Tổ chức tấn công hay phân phối bóng cũng không thực sự hay.

Thế rồi mọi chuyện thay đổi hẳn khi Mourinho cho Man United chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang đá 4-3-3 trong đó Pogba chơi tiền vệ lệch trái với Carrick đá ở trung tâm còn Ander Herrera chơi lệch phải.

Pogba đã trách nhiệm và trưởng thành hơn, đánh bật cả Carrick

Pogba đã trách nhiệm và trưởng thành hơn, đánh bật cả Carrick

Paul Pogba từng bị đánh giá là “ngây thơ và vô kỷ luật” về vị trí thi đấu. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã thi đấu có “trách nhiệm” hơn trong những trận gần đây. Phải chăng Pogba đã lớn?

Đó chính xác là vị trí ưa thích của số 6, nơi anh từng tỏa sáng ở Juventus. Nhưng Mourinho một lần nữa lại thay đổi chiến thuật khi cho Man United quay lại với sơ đồ 4-2-3-1 như lúc đầu mùa. Chỉ khác là HLV Bồ Đào Nha có điều chỉnh quan trọng trong 2 trận Premier League gần nhất của Quỷ đỏ khi kéo Mkhitaryan vào trung tâm đá hộ công thay vì chơi ở cánh phải.

Sự điều chỉnh này phát huy tác dụng tức thì khi tuyển thủ Armenia chơi rất hay và tạo đột biến trong các pha tấn công của United. Tuy nhiên trong cái được lớn là Man United vẫn duy trì được sự ổn định (tiếp tục bất bại) và tiếp tục đà thăng tiến thì lại có một cái “mất” chắc chắn không hề nhỏ là Pogba phải lùi xuống đá thấp hơn, dịch vào trung tâm hơn, phải chú trọng phòng ngự nhiều hơn và không còn đàn anh Carrick hỗ trợ bên cạnh như trước nữa.

Hệ quả là số 6 lại mờ nhạt như lúc đầu mùa. Tại sao Pogba sở trường đá tiền vệ lệch trái và đã tìm lại phong độ cao như hồi còn khoác áo Juve khi Mourinho trả anh về vị trí này mà Mourinho không để tiền vệ người Pháp giữ nguyên vị trí ấy mà vẫn đẩy anh xuống đá thấp hơn và bó vào trung tâm nhiều hơn?


Pogba (số 6) chơi rất hay trước Swansea khi đá lệch trái, nhô cao hồi tháng 11/2016

Pogba (số 6) trước đó từng chơi hay ở Juve trong vai trò tiền vệ lệch trái

Nhưng không còn tỏa sáng khi đá lùi sâu trong trận gặp Watford vừa qua

Trả lời: Từ Porto, Chelsea tới Inter Milan hay Real Madrid, những đội bóng mạnh nhất của Mourinho luôn được xây dựng xung quanh cầu thủ số 10. Đó gần như là điều không thể thay đổi. Bây giờ sau khi thử nghiệm Mkhitaryan khá thành công ở vai trò “số 10” này, Mourinho đang muốn biến tuyển thủ Armenia thành một số 10 cố định của ông ở Old Trafford như cách ông dùng những Deco, Sneijder, Mesut Oezil ở những đội bóng từng huấn luyện trước đó.

Và nếu Mkhitaryan làm Mourinho hài lòng trong vai trò số 10 ở sơ đồ 4-2-3-1 thì Pogba phải học cách thích ứng với vị trí và vai trò hiện tại của anh bất kể anh có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa một Pogba chơi cao nhất trong chiến thắng 3-1 trước Swansea hồi tháng 11/2016 và một Pogba đá thấp hơn nhiều trong chiến thắng 2-0 trước Watford vừa qua.

Trận gặp Swansea ấy Man United bắt đầu đá 4-3-3 với Mourinho và Pogba tỏa sáng khi được rảnh rang tấn công và hỗ trợ tấn công. Trước Watford thì ngược lại, Man United lại chơi 4-2-3-1 như lúc đầu mùa còn Pogba cũng quay lại với vai trò tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ 4 người của United theo yêu cầu của Mourinho.


Nhưng rõ ràng đấy là vị trí mà số 6 chưa bao giờ cảm thấy thoải mái nên không ngạc nhiên khi anh chơi không hay. Bản chất của Pogba là thiên về tấn công dù anh cũng có thể tham gia phòng ngự khi cần. Nhưng Mourinho đang bắt anh phải chuyên tâm vào phòng ngự và chỉ tham gia tấn công khi có cơ hội thuận lợi.

Tất nhiên, Jose có lẽ cũng thừa hiểu ông đang dùng Pogba trái với thiên hướng của anh nên không thể đạt hiệu quả như ý. Nhưng có vẻ như HLV Bồ Đào Nha đã quyết định là Pogba phải chấp nhận và học cách thích ứng với vai trò này ít nhất là cho tới hết mùa trước khi ông tìm kiếm cho Man United một tiền vệ trung tâm khác để thay Carrick và khi đó Pogba mới có thể được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để phát huy “bản ngã” của anh.

Nếu các kết quả thi đấu vẫn ủng hộ Man United với chiến thuật và cách bố trí con người hiện tại, khó hình dung Mourinho đẩy Pogba lên chơi nhô cao lần nữa. Và như thế, cũng khó hình dung một Pogba “100 triệu” lại tỏa sáng như anh vẫn thường làm được khi còn khoác áo Juve.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm