Vì sao Podolski nên ra đi?

26/08/2014 13:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những nguồn tin ở cả Anh và Italy đang tràn ngập các câu chuyện về màn tranh giành chữ ký của Lukas Podolski giữa Juventus và Napoli. Xem ra đã đến lúc chàng tiền đạo người Đức ra đi...

1. Với 116 lần ra sân và 47 bàn thắng cho ĐTQG Đức, rõ ràng Lukas Podolski là một cái tên đáng nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên sự tôn trọng ấy đang là không đủ để giúp anh có một vị trí chắc chắn cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

Sau nhiều năm chinh chiến trên đất Đức và Anh, ở tuổi 29, anh rơi vào một hoàn cảnh mà không ai có thể nghĩ tới: Không chắc chắn về vai trò và lối chơi trong tập thể. Cả Arsenal và Đức đều là những đội bóng theo đuổi phong cách kiểm soát bóng một cách chủ động dựa trên nền tảng tốc độ và kỹ thuật. Trong khi đó, Podolski có lối chơi cổ điển hơn.

Nhìn lại những năm tháng đỉnh cao của Poldi trong màu áo Bayern Munich và Cologne, rõ ràng anh phù hợp nhất với vai trò tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2. Vai trò này giúp anh thể hiện được khả năng dứt điểm, xâm nhập vòng cấm và kiến tạo bước cuối. Tuy nhiên, hiện tại anh phải chơi ở vị trí tiền vệ trái nhiều hơn. Đây là một vị trí đòi hỏi nhiều tốc độ và những kỹ năng mà Podolski không có.

Anh không giỏi tạt bóng, anh bứt tốc cũng không quá nhanh, anh hỗ trợ phòng ngự cũng không giỏi. Kỹ thuật cá nhân không thực sự tốt khiến anh không thể rê dắt cắt vào trung lộ như những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Với sự có mặt của Alexis Sanchez cùng sự tiến bộ của Alex-Oxlade Chamberlain tại Arsenal, anh dần quen thuộc với băng ghế dự bị. Đến khi lên tuyển, anh cũng không cạnh tranh nổi với Marco Reus, Andre Schuerrle hay Thomas Mueller.

2. Chuyển tới Napoli hoặc Juventus rất có thể sẽ giúp “Hoàng tử Cologne” cứu vãn sự nghiệp.

Về lối chơi, Podolski sẽ được trở lại vị trí sở trường trong cặp tiền đạo tại Juve, hoặc đá tiền vệ công tại Napoli. Những vai trò này hoàn toàn phù hợp với điểm mạnh, điểm yếu của anh.

Điều quan trọng hơn nữa, Serie A là một mảnh đất chuộng những chân sút đang “cập kê” xế chiều. Nền bóng đá này tuy đang đi xuống, nhưng vẫn có những cơ hội tốt để Poldi thể hiện mình, qua đó giữ gìn vị trí trên ĐTQG. Đàn anh Miroslav Klose chính là ví dụ tiêu biểu. Tưởng như Klose đã hết thời sau EURO 2012, nhưng cơ hội ra sân đều đặn để “nổ súng” đã giúp anh tiếp tục được triệu tập trong dịp World Cup 2014.

Chưa kể rằng, cả Napoli và Juventus đều là những đội bóng hàng đầu tại Italy hiện nay. Khả năng họ giành được những danh hiệu là rất lớn. Bổ sung thêm vài chiếc cúp trước khi giải nghệ, tại sao không?

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm