Vì sao mọi đội bóng đều muốn có Pedro?

25/07/2015 06:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ tấn công người Tây Ban Nha đã được liên hệ với đủ mọi đại gia nước Anh – Chelsea, Man United, Liverpool, Arsenal. Nhưng thực sự thì vì sao anh lại thu hút đến thế?

Hàng loạt nguồn tin lớn nhỏ đã chỉ vào cái tên Pedro Rodriguez như một trong những mục tiêu được tranh giành nhiều nhất trong mùa hè 2015. Tại Premier League, anh được cho là người được theo đuổi bởi 4 đại gia Chelsea, Man United, Liverpool và Arsenal.

Dĩ nhiên không ai có thể dám chắc rằng Pedro liệu có chuyển tới Anh hay không – hoặc thậm chí là liệu anh có rời Barcelona hay không. Nhưng sẽ là không thừa nếu đặt dấu hỏi, vì sao CLB nào cũng muốn Pedro? Cái giá của anh không hề rẻ - khoảng 22 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng. Trang thống kê Transfermarkt định giá Pedro 20 triệu bảng, rất gần mức ấy.

Dưới đây là 5 lý do mà phóng viên Tom Edwards của tờ The Telegraph (Anh) đưa ra.

1. Pedro đá cho Barcelona-của-Pep-Guardiola

Không chỉ là đá cho đội bóng ấy, mà còn đá chính. Sự thật là Pedro hay bị bỏ rơi trong những cuộc điểm mặt chỉ tên ca ngợi trong triều đại Pep Guardiola tại Barcelona.

Có thể anh không hào nhoáng như Lionel Messi, nhưng nếu đặt Pedro so đo với Neymar, David Villa, Alexis Sanchez thì rõ ràng anh chẳng kém gì. Có khi đóng góp còn lớn hơn.

2. Ghế dự bị của Pedro chưa bao giờ nóng...

Vì nếu có bị cất lên băng ghế ấy thì Pedro cũng chẳng phải ngồi lâu. Thường thì trừ khi các HLV của Barca muốn cho anh nghỉ, bằng không Pedro sẽ luôn là một trong những cái tên được yêu cầu khởi động để sẵn sàng vào sân.

Khả năng tạo ra khác biệt của anh là rất rõ ràng, bởi vậy nên Pedro luôn được tin tưởng. Hãy nghĩ lại Barcelona mùa vừa qua, ai cũng nói về bộ ba Messi – Suarez – Neymar phải không? Pedro đã ra sân trong 50 trận, mỗi trận trung bình 45 phút, ghi 11 bàn.

3. Đa năng

Anh là một tiền đạo cánh, nhưng đã từng nhiều lần đá chính giữa hoặc là một trong hai tiền đạo cắm.

Sự đa năng là điều vô cùng cần thiết. Louis van Gaal, Brendan Rodgers là những HLV có thói quen thay đổi sơ đồ thi đấu không chỉ trong mùa giải, mà còn ngay trong cả một trận đấu. Pedro rõ ràng là cầu thủ có thể đáp ứng tốt nhu cầu ấy. Jose Mourinho và Arsene Wenger thì ưa một sơ đồ chiến thuật cố định hơn, nhưng lại đề cao khả năng hoán đổi vị trí của hai tiền vệ biên – Pedro đáp ứng dễ dàng điều này.

4. Anh muốn được đá chính

Trừ Chelsea (lại trừ Chelsea), Pedro đủ đẳng cấp để xác lập vị trí chính thức ở 3 trong số 4 đội bóng kể trên. Thực ra ngay với Chelsea, vấn đề chỉ là do yêu cầu vị trí chứ không hẳn do Pedro không đủ trình độ.

Trong 50 lần ra sân ở Barcelona mùa giải qua, Pedro chỉ có 22 lần được đá chính, còn lại là từ ghế dự bị. Trừ trận gặp Atletico Madrid ngày 17/5, anh hầu như chỉ đá chính khi Barca gặp những Levante, Deportivo, Ajax hay Elche.

Ở tuổi 27, rõ ràng Pedro – một nhà vô địch với tài năng đã rõ ràng – hẳn sẽ không muốn phí phạm tuổi “chín”.

5. Pedro là một nhà vô địch

Từng ghi bàn vào lưới Manchester United trong trận chung kết Champions League 2011 cũng như những trận Kinh điển gặp Real Madrid, Pedro đã tự chứng tỏ anh không phải cầu thủ nhỏ trong những trận đấu lớn. Và không chỉ dừng lại ở những trận đấu cụ thể, việc được Guardiola tin tưởng, trao suất đá chính từ năm 2009 (khi còn đó Thierry Henry) đã cho thấy rằng anh là cầu thủ có tầm.

Pedro, trong vai trò cầu thủ đá chính tại Barcelona, đã giành trọn vẹn mọi danh hiệu quí giá nhất thế giới ở cấp CLB. Đó là một nhà vô địch đích thực. 5 danh hiệu La Liga, 3 Cúp Nhà Vua, 3 Champions League – mấy ai bì được anh ở những Chelsea, Man United, Liverpool và Arsenal?

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm