Vì sao Man United không xứng đáng dự Champions League?

11/05/2017 19:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sẽ quay trở lại Champions League mùa sau nếu vô địch Europa League mùa này. Tuy nhiên, họ có thực sự xứng đáng với suất tham dự giải đấu danh giá của châu Âu?

Cuối tuần vừa qua, Man United nhận thất bại 0-2 trước Arsenal. Đồng thời, đó cũng là lần đầu tiên Jose Mourinho thua trận trước Arsene Wenger sau 13 lần đối đầu ở Premier League.

Sự lựa chọn của Mourinho

Sau trận đấu, "Người đặc biệt" vẫn có những lời châm chọc với đối thủ nhưng nhìn chung, ông chẳng quan tâm tới trận đấu đó.

Lúc này Jose Mourinho đã lựa chọn Europa League là ưu tiên của ông trong mùa giải. Đây là cách tốt nhất để ông đưa "Quỷ đỏ" trở lại Champions League vào mùa giải tới. Theo đuổi chiếc cúp vô địch hạng hai của châu Âu xem ra đáng giá hơn việc cạnh tranh "cúp Top 4 Premier League". Hơn nữa, Man United chưa sở hữu chiếc cúp Europa League nào trong chiều dài lịch sử đội bóng.

Ở khía cạnh nào đó, đánh bại Celta Vigo và (có lẽ là) Ajax trên con đường xưng vương ở Europa League dễ dàng hơn dốc sức giành chiến thắng trước Tottenham, Southampton và Crystal Palace. Chưa kể, dù giành thắng lợi tất cả nhưng Man United cũng chưa chắc sẽ giành quyền chơi Champions League năm sau. Vì thế, suy nghĩ của Mourinho dễ dàng được cảm thông.

Với Mourinho lúc này, Europa League là tất cả, mọi thứ khác không quan trọng
BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man United - Celta Vigo (02h05, 12/5)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Man United - Celta Vigo (02h05, 12/5)

Man United - Celta Vigo: Tôi nghĩ là hơi sâu nhưng không phải là không thực tế, nếu thực tế ra thì với việc có lợi thế như vậy, cùng với một đội hình không lành lặn, Man United hoàn toàn có thể chơi phòng ngự chắc chắn, đúng với phong cách của Mourinho.

Tuy nhiên, tấm vé dự Champions League dường như đã che mờ đi hình ảnh thực sự của Man United. Khi tới làm khách trên sân của các đội thuộc Top 6 mùa này, "Quỷ đỏ" không thể ghi nổi 1 bàn thắng nào. Cuối tuần này, Man United sẽ tới làm khách trên sân White Hart Lane của Tottenham. Chắc chắn không ít CĐV Man United mong muốn đội bóng con cưng phá bỏ thành tích tồi tệ kia.

Không xứng đáng dự Champions League

Mùa Hè 2016 khi tới Old Trafford, Mourinho được chu cấp số tiền không nhỏ để xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch, hoặc ít nhất kết thúc trong Top 4. Thế nhưng cuối cùng, ông lại biến Man United thành một trong những đội bóng nhàm chán và có thành tích nghèo nàn nhất ở Premier League. Mùa này, họ đã hòa 14 trận, nhiều nhất giải đấu. Trong các trận đó, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Xét tổng số bàn thắng và bàn thua ở Premier League mùa này, Man United đứng thứ 19, chỉ xếp trên đội bóng đã xuống hạng Middlesbrough. Đội bóng xếp đầu tiên là Bournemouth.

Đội bóng của Mourinho không thiếu tài năng. Sự tỏa sáng đúng lúc của Marcus Rashford hay Henrikh Mkhitaryan đã đưa Man United đi tới tận trận bán kết Europa League và có lợi thế dẫn trước Celta Vigo 1-0. Nhưng đội bóng của Mourinho thường giành rất nhiều chiến thắng 1-0 trong chuỗi ngày vinh quang. Tuy nhiên, Man United của Mourinho cũng chẳng thiếu những trận đấu không bàn thắng (Hull, West Brom, Burnley) hay hòa 1-1 (Stoke – 2 lần, West Ham, Swansea, Bournemouth).

Mùa này, Man United bất bại 25 trận dưới thời Mourinho, thắng 13 và hòa 12. Việc hòa quá nhiều khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi điểm số quá nhiều. Ở mùa giải 2010/11, Man United bất bại 29 trận và vô địch Premier League cùng Sir Alex Ferguson. Còn Mourinho thì chẳng thể cạnh tranh nổi Top 4. Chuỗi 25 trận bất bại cho thấy giá trị thấp nhất mà tiền bạc có thể đem lại.

Chưa thể gọi mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Man United là thành công
Wayne Rooney đã ném đi cơ hội tốt nhất ở Man United

Wayne Rooney đã ném đi cơ hội tốt nhất ở Man United

Wayne Rooney đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Man United. Trước Arsenal, tiền đạo mang áo số 10 cũng không thể hiện được nhiều điều.

Dẫu biết rằng nhiệm vụ chính của Mourinho không phải giúp người hâm mộ giải trí ở mỗi trận đấu. Tuy nhiên, công việc của ông là giúp đội bóng đạt được các kết quả có lợi. Với thành tích hiện tại, không ai có thể nói Man United đã có mùa giải thành công.

Man United còn cách chức vô địch Europa League 2 trận đấu nữa. Nếu vô địch, đó sẽ là danh hiệu thứ hai của Mourinho trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man United. Tuy nhiên với những gì Man United đang thể hiện, Mourinho chắc chắn sẽ không nhận được nhiều lời tán dương.

Với số tiền đã bỏ ra ở mùa Hè vừa qua và màn trình diễn nghèo nàn trong suốt mùa giải, Man United không xứng đáng góp mặt ở vòng bảng Champions League nếu vô địch Europa League. Thậm chí, họ cũng chẳng xứng đáng tham dự vòng loại Champions League.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm