Vì sao Jose Mourinho quyết chiêu mộ tiền vệ phòng ngự trong mùa Hè này?

14/07/2017 18:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cực kỳ coi trọng vị trí tiền vệ phòng ngự và đó là lí do vì sao, Man United đang nỗ lực hết sức để tăng cường vị trí này trong TTCN mùa Hè năm nay.

Sau khi phân tích đội hình Manchester United để phục vụ cho công tác chuyển nhượng, Jose Mourinho đã quyết định vào cuối mùa giải trước rằng ông cần tăng cường ở 5 vị trí. Trong đó, có 2 vị trí được HLV người Bồ Đào Nha đặc biệt ưu tiên.

Vị trí đầu tiên hiển nhiên là tiền đạo và Mourinho đã đưa về Old Trafford chân sút người Bỉ Romelu Lukaku từ Everton. Vị trí còn lại mà Mourinho đặc biệt lưu ý chính là tiền vệ phòng ngự. Đây là vị trí cực quan trọng trong đội hình của HLV người Bồ Đào Nha.

Ở các đội bóng mà mình dẫn dắt, Jose Mourinho đều tin rằng việc xác định cầu thủ phù hợp cho vị trí tiền vệ phòng ngự là rất thiết yếu. HLV người Bồ Đào Nha có lẽ cũng cảm thấy rằng một trong những vấn đề lớn của Man United ở mùa giải trước là sự thiếu cân bằng ở trung tâm hàng tiền vệ, do thiếu tiền vệ mỏ neo đích thực.

Mourinho đang tìm một tiền vệ phòng ngự chất lượng để giữ vai trò làm tấm bình phong che chắn cho bộ tứ hậu vệ, cũng như giải phóng cho Pobga khỏi gánh nặng hỗ trợ phòng ngự để anh tự do lên tấn công.

Mourinho
Jose Mourinho đã đưa Matic và Nainggolan vào tầm ngắm

Yêu cầu cơ bản của HLV người Bồ Đào Nha với tiền vệ phòng ngự là anh ta cần phải mang tới cho đội bóng sự cân bằng trong khâu tấn công và phòng thủ. Bên cạnh đó, Mourinho còn cho rằng tiền vệ phòng ngự phải là “thủ lĩnh chiến thuật”, “trợ lý HLV trên sân”. Nói cách khác, anh ta là người chịu trách nhiệm giải thích và áp dụng chiến thuật mà HLV đề ra. Với Jose Mourinho, tiền vệ phòng ngự chính là hạt nhân trung tâm trong đội, là chìa khóa để giải phóng những cầu thủ có thiên hướng tấn công trong đội, khiến cả đội hình vận hành một cách trôi chảy.

Ngay cả một cầu thủ trung thành với Jose Mourinho là Didier Drogba cũng nhận ra Claude Makelele là “nhân tố thiết yếu” trong đội hình Chelsea giai đoạn 2004-06. Ở những đội bóng khác mà Mourinho dẫn dắt, ông đều có trong tay những tiền vệ phòng ngự xuất sắc, như Costinha (Porto), Esteban Cambiasso (Inter) hay Xabi Alonso (Real Madrid).

Việc Mourinho muốn đưa Matic tới Man United là điều dễ hiểu, thậm chí nếu cầu thủ này không thể sánh được với các tiền vệ nêu trên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là Mourinho tin tưởng tiền vệ người Serbia.

Có Lukaku và Lindelof, nếu Man United không vô địch, Mourinho không còn lý do để bào chữa nữa

Có Lukaku và Lindelof, nếu Man United không vô địch, Mourinho không còn lý do để bào chữa nữa

Chưa đến một tuần sau khi HLV Jose Mourinho phàn nàn và bày tỏ sự thất vọng về chuyển nhượng ở Old Trafford, Man United đã lập tức đưa về Romelu Lukaku với giá 75 triệu bảng (có thể lên tới 90 triệu).

Matic hiểu những gì mà Jose Mourinho mong đợi, sau khi anh và HLV người Bồ Đào Nha cùng Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2014-15. Cầu thủ người Serbia thấu hiểu những từ ngữ mà Mourinho yêu cầu với một tiền vệ phòng ngự “sự ổn định, kiểm soát và vị trí”.

Hãy nghe Mourinho nói vì về Costinha, tiền vệ phòng ngự đầu tiên mà ông có được ở Porto. “Cậu ấy là một cầu thủ tối quan trọng bởi vì anh ấy nói chuyện với tôi rất nhiều. Cậu ấy thích nghiền ngẫm các bài tập”, Mourinho nói với Luis Lourenco, người chép tiểu sử của mình. “Tôi nghĩ rằng khi mình không có mặt, Costinha sẽ là cầu thủ quan trọng. Cậu ấy sẽ truyền đạt ý tưởng của tôi ở trên sân. Costinha về cơ bản là trợ lý huấn luyện viên trên sân”.

Mourinho
Jose Mourinho rất coi trọng Costinha

Jose Mourinho cũng đã nói những điều tương tự về những tiền vệ phòng ngự xuất sắc sau này mà ông huấn luyện. “John Terry và Frank Lampard là những người đội trưởng về mặt cảm xúc còn Makelele là đội trưởng về chiến thuật”, Mourinho nói về Makelele.

“Cậu ấy hoạt động giống như một HLV ở trên sân”, Mourinho nói về Xabi Alonso. Còn về Cambiaso, Mourinho nhấn mạnh: “Cậu ấy suy nghĩ nhanh nhậy và về mặt chiến thuật thì Cambiaso hiểu mọi thứ về bóng đá. Cậu ấy thúc giục đồng đội xông lên và hỗ trợ các hậu vệ ở khu vực giữ sân. Cambiaso làm tôi nhớ về Redondo”.

Câu cuối cùng mà Mourinho nói đặc biệt rất cần với Man United. Họ cần một cầu thủ như thế ở vị trí tiền vệ phòng ngự để có thể bảo vệ hàng thủ, nhưng cũng thông minh để biết khi nào cần dâng lên và khi nào thì phát động các pha phản công.

Một tiền vệ phòng ngự như vậy sẽ giúp thế trận của Man United vững chắc, đồng thời đẩy đội hình của họ lên cao hơn, giải phóng được những cầu thủ sáng tạo. Nainggolan và Eric Dier cũng là những lựa chọn hấp dẫn cho Man United, trong khi Chelsea không sẵn lòng bán Matic cho “Quỷ đỏ” sau khi bị đội bóng này hớt tay trên Lukaku.

Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo CLB đưa về một tiền vệ phòng ngự trong mùa Hè này, dù rằng mức giá sẽ không hề rẻ. Những mục tiêu kể trên có thể ngốn của Man United từ 50 đến 60 triệu bảng. Nhưng với Mourinho, những tiền vệ như vậy là rất cần cho đội bóng, bất kể giá cả thế nào.

Sơn Tùng
Lược dịch từ Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm