Vì sao Guardiola mua Leroy Sane?

15/07/2016 18:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Leroy Sane và Manchester City đã nhất trí các điều khoản cá nhân cho một hợp đồng 4 năm, mở đường cho việc tuyển thủ trẻ người Đức cập bến Etihad, dù có thể chưa phải ngay trong mùa Hè này.

Mặc cả chưa xong

Theo báo Đức Bild, Man City đã xong các điều khoản cá nhân và sẽ còn chốt lại những điểm cuối cùng với CLB Schalke về giá chuyển nhượng cũng như thủ tục thanh toán. Đề nghị của họ có thể là 55 triệu euro (46,5 triệu bảng). Cái giá đó khớp với yêu cầu của Giám đốc thể thao Schalke, Christian Heidel, người muốn ít nhất là 50 triệu euro cho tiền vệ này. Đã mất Julian Draxler vào tay Wolfsburg mùa trước, Heidel sẽ muốn đòi bằng được số tiền mục tiêu cho tài sản lớn còn lại của CLB.

Nếu Schalke sang năm mới để Sane ra đi, thì anh có quyền kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng với mức giải phóng chỉ còn 37 triệu euro. Sane hiện đang ở Los Angeles sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tuyển Đức ở EURO 2016. Tiền vệ công này rất háo hức được làm việc ở Man City cùng HLV Pep Guardiola, người đã để mắt tới anh sau 3 năm ông dẫn dắt Bayern Munich tại Đức.

Mới 20 tuổi, Sane là một sản phẩm của lò đào tạo Schalke, đã ghi 11 bàn trong 47 trận ra sân ở Bundesliga cho CLB này từ khi ra mắt vào tháng 4/2014. Cùng với các chữ ký đưa về tiền vệ trung tâm Ilkay Guendogan, 24 triệu euro, và tiền đạo Nolito, 16 triệu euro, Man City sẽ thay đổi rất nhiều trong mùa tới. Vẫn còn cần tăng cường lực lượng, Guardiola muốn sớm chốt lại các thương vụ của ông, lý tưởng là trước khi CLB lên đường du đấu Trung Quốc.

Vai trò nào cho Sane ở Etihad?

Guardiola đánh giá Sane có thể là một cầu thủ gây được ảnh hưởng lớn ở Man City. Anh rất tốc độ và đa năng, mang tới sự sáng tạo và khẩn trương cho lối chơi của đội bóng áo xanh. Ở Schalke, Sane chủ yếu đá tiền vệ hoặc tiền đạo phải, với khuynh hướng dạt vào trung lộ, đúng mẫu cầu thủ “đưa bóng thật nhanh lên 1/3 sân đối phương và tự do làm những gì cậu thích” mà Guardiola luôn ưu tiên.

“Tôi không cần một đội hình quá đông”, Guardiola nói với báo chí Anh mới đây khi ra mắt Man City. “Thật ra, đôi khi thiếu lựa chọn lại là điều tốt hơn, nhất là nếu tôi có quá nhiều cầu thủ giỏi khiến không biết để ai đá. Với tôi, mọi vấn đề đều có giải pháp”. Và ở một CLB giàu có như Man City, giải pháp thật dễ dàng.

Guardiola vốn đã để mắt tới Sane từ lâu. Mới tháng 11/2015, trước trận Bayern Munich gặp Schalke ở Bundesliga tại Gelsenkirchen, HLV người Catalunya còn công khai về sự ngưỡng mộ của ông với tiền vệ cánh này: “Sane là một tài năng lớn và tôi chỉ có thể chúc mừng bóng đá Đức vì có một cầu thủ như thế”.

Có thể gọi anh là tài năng lớn lúc này hơi quá lời, nhưng Sane thực sự đã tiến bộ rất nhanh kể từ khi chen chân vào đội 1 Schalke năm 2014. Anh đã ghi bàn ở trận ra mắt Champions League: Chiến thắng 4-3 đáng nhớ vào lưới Real Madrid ngay tại Bernabeu, rồi lại ghi bàn ở trận đầu Bundesliga chỉ vài ngày sau đó, khi Sane đá chính.

Sự tự tin và không chút sợ hãi trước những đối thủ lớn và các giải đấu lớn giúp anh có một mùa giải 2015-16 ấn tượng, kết thúc với 8 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 33 trận ra sân khi Schalke về đích thứ 5, đủ để Sane góp mặt trong đội hình tuyển Đức dự EURO 2016 của HLV Joachim Loew. Tới nay, anh đã có 4 trận chơi cho Die Mannschaft và nếu thành công ở Man City, hành trình tương lai của Sane sẽ cực kỳ rộng mở.

Vẫn chưa là một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng Sane sẽ mang tới sự tươi mới cho tuyến tiền vệ của Man City, và buộc những cầu thủ như Jesus Navas, Samir Nasri và Raheem Sterling phải nỗ lực hơn. Triển vọng, tạo ra sự hiệu ứng tích cực trong đội hình, và thêm một lựa chọn chất lượng nữa cho hàng tiền vệ, Sane chính là những gì Guardiola và Man City cần lúc này.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm